Nhiều địa phương ở Nam Khánh Hòa vẫn ngập lụt, phải di dời dân

19:25' - 17/11/2025
BNEWS Nhiều địa phương ở Nam Khánh Hòa do chịu ảnh hưởng của việc xả lũ từ các công trình thủy lợi nên nước lũ vẫn còn ngập sâu, nhiều công trình bị hư hại.
Tại phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, mặc dù từ 10 giờ đến 17 giờ ngày 17/11 mưa đã ngớt, trời trong sáng, một số địa phương nước bắt đầu rút. Thế nhưng, nhiều địa phương còn lại do chịu ảnh hưởng của việc xả lũ từ các công trình thủy lợi nên nước lũ vẫn còn ngập sâu, nhiều công trình bị hư hại.

Tại xã Phước Hậu, do hồ Sông Cái (ở xã Bác Ái Tây) phải mở 5 cửa van với lưu lượng trên 869 m3/giây đổ xuống sông Dinh nên nước sông Dinh lên nhanh, tràn bờ và gây ngập lụt cho một số địa phương của xã.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Hậu, đến chiều 17/11, địa phương đã di dời được khoảng 100 hộ dân ở các thôn Ninh Quý 2 và Ninh Quý 3. Hiện còn 20 hộ đang bị chia cắt. Lực lượng Công an và Quân sự đã được huy động ứng cứu, nhưng do nước lớn nên chưa thực hiện được.

Tại xã Thuận Nam, mặc dù trời không còn mưa nhưng do khả năng tiêu úng thấp (vùng trũng thấp) nên đến 17 giờ chiều nay ngập lụt vẫn chưa rút. UBND xã cũng đã di dời 42 hộ (40 hộ thôn Văn Lâm 3 và 2 hộ thôn Thiện Đức) sinh sống tại khu vực bị ngập nặng đến nơi an toàn. Ngoài ra, có khoảng 250 - 300 hộ dân ở khu vực ngập cục bộ của thôn Văn Lâm 3 đã được di chuyển đến ở tạm nơi mới, an toàn.

 
Còn tại xã Ninh Phước, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 94 hộ/291 nhân khẩu về nơi an toàn. Các hộ dân cũng đã chủ động di chuyển tài sản và vật nuôi lên khu vực cao. Tuy nhiên, hiện nước vẫn còn ngập tại vị trí UBND xã Phước Hải (cũ) từ 1- 1,3m.

Đặc biệt tại xã Vĩnh Hải, hầu hết các thôn đều bị ngập do mưa lớn, thậm chí có thôn bị ngập cục bộ, chia cắt dân, có nơi mực nước lên đến 1,5 mét như ở Khánh Phước, Thái An, Khánh Nhơn 1. Đồng thời xuất hiện tình trạng sạt lở nhỏ tại các thôn ven núi như Vĩnh Hy, Khánh Tân…

UBND xã Vĩnh Hải thông tin, ngoài việc bị ngập lụt, mưa lũ cũng đã gây thiệt hại bước đầu cho các công trình thủy lợi. Cụ thể, công trình đập dâng tại Hồ nước ngọt bị hư hỏng phần tường chắn sóng mái đập khoảng 150m và mái ta luy bị xói lở khoảng 10.000 m2; các cống tràn tuyến mương qua khu dân cư thôn Thái An, Mỹ Hòa bị sạt lỡ, hư hại; cống tràn qua suối Đông Nha bị sập; kè chống lũ Thái An bị sạt lỡ… UBND xã đã huy động lực lượng gia cố, khắc phục tạm thời.

Hiện nay, trên sông Cái Phan Rang, mực nước lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 14 giờ ngày 17/11 tại trạm thủy văn Tân Mỹ là 38,56m, trên mức báo động 3 là 1,06m.

Trong số 24 hồ chứa ở khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, đến 17 giờ chiều nay đã có 11 hồ chứa phải mở từ 2 - 5 cửa van xả lũ với lưu lượng ít nhất khoảng 10 m3/giây trở lên, nhiều nhất gần 870 m3/giây (tùy hồ chứa), những hồ chứa còn lại lượng nước đều qua tràn tự do.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục