BNEWS Ở vùng miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Trị có nhiều dự án điện gió đang được triển khai xây dựng, nhưng chủ đầu tư một số dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng.
Nhà máy Điện gió Hướng Tân ở xã Hướng Tân, huyện miền núi Hướng Hóa có công suất 48 MW do Công ty cổ phần Điện gió Hướng Tân làm chủ đầu tư, dự kiến đi vào vận hành trong năm 2021. Tuy nhiên, công ty này đang gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng để triển khai thi công đường dây 110kV.
Cụ thể, trong quá trình thi công đường dây này, diện tích hành lang tuyến đường dây có 61 hộ bị ảnh hưởng; trong đó còn 10 hộ chưa đồng ý kiểm kê tài sản để đền bù, giải phóng mặt bằng. Giám đốc Công ty cổ phần Điện gió Hướng Tân Nguyễn Thanh Tùng cho biết, việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn chủ yếu do các hộ dân yêu cầu tiền đền bù lớn hơn nhiều lần so với phương án của cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa đưa ra. Khó khăn về giải phóng mặt bằng có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Tương tự, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa có 3 dự án điện gió đang triển khai xây dựng cũng đã và đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng. Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng Hồ Văn Khưn cho biết, chủ đầu tư các dự án điện gió thường gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, do trong quá trình thu hồi đất người dân yêu cầu bồi thường với giá cao hơn nhiều so với phương án mà cơ quan chức năng đưa ra. Từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh Quảng Trị dự kiến đưa 22 dự án điện gió với tổng công suất trên 907 MW đi vào vận hành thương mại như các nhà máy: Hướng Phùng 2 và 3; Hướng Tân, Phong Nguyên, Phong Liệu, Phong Huy, Tân Linh. Theo Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị Lê Quang Vĩnh, để 22 dự án điện gió phát điện thương mại trong năm 2021, tỉnh cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời, các ngành và địa phương cần phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư giải phóng mặt bằng. Sở Công Thương Quảng Trị cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan, giải quyết kịp thời vướng mắc về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà, cùng dự án nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo để giải tỏa công suất điện cho các nhà máy điện gió khi đi vào vận hành. Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch 31 dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị với tổng công suất trên 1.177 MW; trong đó, có 22 dự án điện gió dự kiến phát điện thương mại trong năm 2021; 7 dự án còn lại đang trong quá trình triển khai xây dựng.Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã có 2 dự điện gió là Hướng Linh 1 và 2 đã đi vào hoạt động. Việc có nhiều dự án điện gió đi vào hoạt động trong năm 2021 sẽ đóng góp lớn cho thu ngân sách địa phương./.
>>Bạc Liêu tập trung đầu tư các dự án điện gió ven biển
Tin liên quan
Hapaco dự kiến đầu tư dự án điện gió 4.000 tỷ đồng
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco vừa thông qua một số nội dung trong công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến diễn ra vào ngày 14/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 2/7, Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA Việt Nam - EFTA).
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành công thương tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ giao, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn.
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
-
Kinh tế Việt NamBan hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thể chế, mở rộng thị trường tạo dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp
Động lực mới của ngành nông nghiệp và môi trường sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành...
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương kích hoạt phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo.
-
Kinh tế Việt NamKhắc phục “thẻ vàng” IUU: Siết chặt xử lý vi phạm thủy sản theo quy định mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; bộ ngành về việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.
-
Kinh tế Việt NamJBIC tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển chiến lược
Chiều 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng thu hút gần 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nửa đầu năm
Theo Thống kê Đà Nẵng, ước tính 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 50.983 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.










