Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp
Tại cuộc họp giao ban quí I của Bộ Công Thương diễn ra ngày 28/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.
Theo Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, để chuẩn bị cung cấp điện đầy đủ cho mùa khô sắp tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải có kế hoạch linh hoạt hơn nữa. Cùng với đó, trước diễn biến giá dầu thô tiếp tục giảm sâu kéo dài, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải khẩn trương xây dựng kịch bản, phương án đối phó cũng như đánh giá ảnh hưởng của giá dầu đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2016 và những năm tiếp theo.
Cùng với đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao về việc ban hành kế hoạch hành động Đề án Tái cơ cấu ngành công thương để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030.
Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 23,8% so với tháng 2, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái và nếu tính chung cả quí I, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Ông Vũ Bá Phú, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương cho hay, trong quí I, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng trưởng cao tập trung vào sản xuất kim loại tăng 23,1%, giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14,8%, dệt tăng 12%...
Cùng với đó, các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ tập trung vào mặt hàng điện sản xuất tăng 14%, khí hóa lỏng tăng 16% và sắt thép thô tăng 13,7%..
Về tình hình tiêu thụ, ông Vũ Bá Phú cho biết các ngành có chỉ số tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như sản xuất đồ uống, dệt, sản xuất kim loại, sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu, sản xuất kim loại…Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như sản xuất trang phục, sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy hay sản xuất phương tiện vận tải khác…
Đưa ra đánh giá chung của toàn quí I, ông Vũ Bá Phú khẳng định, với mức tăng trưởng 6,3% trong quí I là mức tăng thấp so với cùng kỳ năm 2015 là 9,1%. Nguyên nhân chủ yếu là do khai thác dầu thô giảm, nhóm ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học, sản xuất thiết bị điện có xu hướng tăng trưởng chậm lại.
Hơn nữa, điện sản xuất cung cấp cho ngành công nghiệp và xây dựng thấp hơn so với cùng kỳ là những dấu hiệu cho thấy sự khó khăn trong sản xuất. Đây là những yếu tố cần quan tâm để có giải pháp khó khăn thúc đẩy phát triển ngành phù hợp.
Tuy nhiên, ông Vũ Bá Phú cũng chia sẻ những tín hiệu vui trước tình hình sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khả quan hơn trong thời gian tới thể hiện qua mức tồn kho hợp lý và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015.
Hơn nữa, giá dầu thế giới dự báo ở mức thấp sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi giá dầu phục hồi trở lại. Ngoài ra, giá một số dịch vụ hỗ trợ sản xuất như kho bãi, vận tải giảm so với cùng kỳ cũng là một trong những yếu tố thuận lợi trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp song song với việc tiếp tục củng cố vị trí tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng thị trường tiềm năng, thì cần chủ động hơn nữa về nguồn nhân lực (lao động và nguồn vốn…), đầu tư thiết bị, công nghệ phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước chủ động cung ứng nguyên phụ liệu.
Để sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt và hoàn thành kế hoạch đề ra, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cần bám sát tình hình trong và ngoài nước, tham mưu để lãnh đạo Bộ có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới.
Quí I năm nay, tình hình diễn biến bất thường, chỉ tiêu chung đều đạt thấp. Do vậy, nếu không nỗ lực đột phá thì khó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Hơn nữa, Chính phủ đã chỉ đạo một số tồn tại cần khắc phục nhất là sự phối hợp giữa doanh nghiệp và các Bộ ngành.
Theo đó, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị các đơn vị chức năng, Tập đoàn, Tổng công ty cần tập trung nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới công nghệ, đẩy nhanh việc tái cơ cấu và lồng ghép việc hỗ trợ doanh nghiệp.
Đồng thời, xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao trình độ sản xuất trong nước cải thiện tăng trưởng sản xuất và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu trong năm nay./.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Bộ Công Thương lên tiếng về giá thép tăng đột biến
23:37' - 21/03/2016
Bộ Công Thương đánh giá khả năng các doanh nghiệp thép lợi dụng chính sách thuế tự vệ để chi phối thị trường và tăng giá quá mức gây thiệt hại cho người tiêu dùng là khó xảy ra.
-
Kinh tế Việt Nam
Tháng 2, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước tăng gần 8%
15:00' - 26/02/2016
Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 ước tính tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước và giảm 22,3% so với tháng 1 (do tháng 2 có nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên đán).
-
Kinh tế Việt Nam
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 6% trong tháng đầu năm
17:29' - 28/01/2016
Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 ước tính tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương: Có thể hoàn thành mục tiêu kiềm chế nhập siêu
18:48' - 22/10/2015
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh mục tiêu giữ nhập siêu bằng 5% kim ngạch xuất khẩu là hoàn toàn có thể thực hiện được.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần
16:17'
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 4 tháng năm 2026 đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” trong sản xuất công nghiệp
16:16'
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2026 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực: Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê xử lý dứt điểm trong tháng 5/2026
15:01'
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuẩn bị các kịch bản ứng phó nguy cơ thiếu điện mùa khô 2026
14:26'
Việc bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2026 đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện và cơ quan quản lý.
-
Kinh tế Việt Nam
Hai đô thị tạo cực tăng trưởng mới cho Đông Nam Bộ
13:14'
Với việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4/2026, vùng Đông Nam Bộ hiện có hai thành phố lớn, nền kinh tế quy mô tốp đầu cả nước.
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang định hình không gian phát triển mới tới năm 2050
11:10'
An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp “kéo” nông nghiệp miền núi vào chuỗi giá trị
09:46'
Sản xuất manh mún, phụ thuộc thương lái, thiếu đầu ra ổn định từng khiến nông sản miền núi Quảng Ngãi quanh quẩn trong vòng luẩn quẩn nghèo khó.
-
Kinh tế Việt Nam
Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
08:25'
Bnews giới thiệu những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Thay đổi tư duy thích ứng thiên tai theo quy luật tự nhiên
21:04' - 09/05/2026
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng yêu cầu các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng, siết quản lý tài nguyên và tăng liên kết vùng để ứng phó sụt lún, hạn mặn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Bộ ngày 28/3. Ảnh:Uyên Hương/BNEWS