BNEWS Theo Sở Y tế Đắk Lắk, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có 102 trạm y tế xã, phường phục vụ hơn 3,3 triệu dân.
Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển giao các trạm y tế về UBND cấp xã, phường quản lý từ ngày 1/1/2026, hệ thống y tế cơ sở tại Đắk Lắk bước đầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao cũng bộc lộ nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và cơ chế vận hành, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để tuyến y tế cơ sở thực sự phát huy hiệu quả.
Thiếu nhân lực, cơ sở vật chất xuống cấp Tại Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột, sau sáp nhập từ 5 trạm y tế cũ, đơn vị hiện quản lý địa bàn 89 tổ dân phố, thôn, buôn với gần 170.000 dân. Trạm có 62 viên chức, người lao động, gồm 6 bác sĩ cùng đội ngũ y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ và cộng tác viên y tế cơ sở. Sau gần một năm thực hiện mô hình mới, các hoạt động chuyên môn như phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, quản lý bệnh không lây nhiễm, an toàn thực phẩm, công tác dân số, trẻ em… vẫn được duy trì liên tục, không để gián đoạn. Tuy nhiên, theo ông Trương Tiến Phát, Giám đốc Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu kinh phí, cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu trang thiết bị. Trụ sở chính chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn; hệ thống xử lý nước thải y tế, phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo nên đơn vị chưa thể hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động. Nhiều trang thiết bị công nghệ thông tin thiếu, cũ, không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong ngành y tế. Công tác khám chữa bệnh cũng gặp khó khăn vì người dân thường lựa chọn lên tuyến trên do địa bàn gần bệnh viện. Trong khi đó, đơn vị còn thiếu nhân lực chuyên môn cận lâm sàng... Để hoạt động mang tính hiệu quả đáp ứng nhu cầu cho người dân trên địa bàn, Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột đề xuất, UBND phường sớm bố trí kinh phí để hoạt động chuyên môn; nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật mới như siêu âm, điện tim, máy phục vụ công tác y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản.Trạm Y tế xã Ea Na được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 trạm y tế cũ, hiện có 23 viên chức, người lao động (3 bác sĩ, 4 y sĩ, 10 điều dưỡng, 4 dược sĩ...) với cơ cấu chuyên môn tương đối đầy đủ. Sau khi chuyển giao về địa phương quản lý, dù có lợi thế gần dân, thuận tiện trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân song vẫn đối mặt với không ít khó khăn.
Bác sỹ Nguyễn Thị Sim, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Ea Na cho biết, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị y tế thiếu và lạc hậu, nhất là các thiết bị cận lâm sàng như máy X-quang, siêu âm... Bên cạnh đó, áp lực về nhân lực cũng là bài toán nan giải. Với 23 biên chế trong khi địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, đội ngũ cán bộ y tế phải kiêm nhiệm nhiều việc, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả chuyên môn và chất lượng phục vụ. "Trạm mong muốn, được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ theo quy hoạch và bổ sung nhân lực phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân", bà Sim cho biết. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có 102 trạm y tế xã, phường phục vụ hơn 3,3 triệu dân. Dù 100% trạm đã được thành lập và duy trì hoạt động, nhưng áp lực về nhân lực đang rất lớn. Toàn tỉnh hiện có 257 bác sĩ tại tuyến y tế cơ sở, trung bình 2,5 bác sĩ/trạm; vẫn còn 2 trạm y tế chưa có bác sĩ, nhiều nơi chỉ có 1-2 bác sĩ nên khó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Ngoài ra, gần 40% trạm y tế chưa hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ; nhiều đơn vị chưa được cấp lại giấy phép hoạt động sau chuyển giao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhiều trạm cũng chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng. Cần giải pháp đồng bộTheo ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp dịch vụ y tế đến gần dân hơn, song cũng phát sinh không ít bất cập trong giai đoạn đầu. Trước đây, Trung tâm Y tế cấp huyện trực tiếp điều hành tuyến xã nên có nguồn kinh phí, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch. Sau chuyển giao, Trung tâm chỉ còn quản lý chuyên môn, trong khi nhiều trạm y tế xã, phường còn thiếu nhân lực, trang thiết bị và kinh phí hoạt động. Nhiều trạm y tế thiếu máy móc, cơ sở vật chất, phương tiện xử lý dịch bệnh tại chỗ... do đó, rất khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, cần có giải pháp căn cơ, sự quyết liệt từ UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND xã, phường. "Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham mưu Sở Y tế yêu cầu các trạm y tế xã, phường xây dựng định mức danh mục kỹ thuật về trang thiết bị (máy phun, hóa chất...) để khi có dịch tại cơ sở, các trạm sẽ đáp ứng ngay công tác xử lý dịch ban đầu từ sớm, từ xa", ông Phúc nói.
Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, ngành đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động tuyến cơ sở, trong đó tăng cường luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện công và tư về hỗ trợ khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã; đẩy mạnh đào tạo tại chỗ, xã hội hóa y tế và phối hợp giữa bệnh viện công - tư để nâng cao chất lượng điều trị tại địa phương; ký kết hợp tác với các trường đại học, đưa sinh viên năm cuối thực tập tại 102 trạm y tế, tạo nguồn nhân lực lâu dài cho cơ sở. "Ngành cũng đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào tạo, bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế, mời chuyên gia đầu ngành về chuyển giao kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ y tế địa phương; tăng cường liên kết giữa các bệnh viện nhằm rút ngắn thời gian đào tạo, nâng cao năng lực điều trị tại chỗ", ông Nay Phi La nhấn mạnh.
Để tuyến y tế cơ sở thực sự phát huy vai trò “lá chắn” chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành trong việc đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện cơ chế hoạt động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây được xem là yếu tố then chốt để hệ thống y tế cơ sở tại Đắk Lắk ổn định, phát triển bền vững sau quá trình chuyển giao.- Từ khóa:
- Sở Y tế Đắk Lắk
- Đắk Lắk
Tin liên quan
Đắk Lắk chuẩn bị hơn 800 ha đất phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk ảnh hưởng gần 5.600 hộ, cần bố trí tái định cư cho hơn 3.000 hộ với kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 12.200 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng tìm giải pháp căn cơ để bảo tồn loài linh trưởng đặc hữu
Theo Thạc sĩ Trần Hữu Vỹ, Chà vá chân xám là loài thú linh trưởng đặc hữu của Việt Nam. Hiện cả nước còn khoảng 1.500 - 2.000 cá thể sống trong những cánh rừng tại 4 tỉnh thành phố.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long dẫn đầu cả nước về phục vụ người dân, doanh nghiệp
Vĩnh Long xếp thứ 1 trong số 34 tỉnh, thành phố; trong đó các tiêu chí về công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đều đạt 100%.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Nhật Bản: Ghi nhận thương vong đầu tiên
Một người đã thiệt mạng do nhà bị sập trong trận động đất có độ lớn 7,1 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản.
-
Kinh tế xã hộiLao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất Kumamoto
Chiều 28/7, trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, gây rung chấn mạnh nhất cấp 7 theo thang cường độ địa chấn của nước này.
-
Kinh tế xã hộiĐức: Lượng đặt phòng khách sạn trực tuyến đạt mức cao kỷ lục mới
Lượng đặt phòng nghỉ dưỡng qua các nền tảng trực tuyến đã leo lên mức kỷ lục mới ở Đức, tăng mạnh so với năm ngoái và trước đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam - Lào tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lý luận của Đảng
Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Alounmai, góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ Việt Nam - Lào theo định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số bằng chiến dịch 100 ngày
Với mục tiêu tạo chuyển biến thực chất trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Nhật Bản: Cộng đồng người Việt an toàn
Theo xác nhận của đại diện Đại sứ quán, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng do trận động đất trên.
-
Kinh tế xã hộiHai bức ảnh trong chiếc ví cũ: Thắp hy vọng gọi đúng tên người lính
Việc tìm thấy hai bức ảnh cùng kỷ vật không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn với công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng về ngày người lính hi sinh trên chiến trường năm xưa được gọi đúng tên mình.













