BNEWS Ngày 29/8, ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ ra vào TP. Hồ Chí Minh và các nút giao thông lớn xảy ra ùn tắc giao thông.
Lượng xe container đến các cảng tăng cao, nhu cầu đi lại của người dân lớn khiến nhiều tuyến đường di chuyển khó khăn, nhất là khung giờ cao điểm.
Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu đi lại dịp Lễ Quốc khánh tăng cao tại các khu vực cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh như nút giao An Phú, nút giao Tân Vạn, các tuyến đường dẫn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm, đường Võ Trần Chí, Quốc lộ 13, Quốc lộ 51, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, cùng các bến phà.
Trong ngày 29/8, nhiều tuyến đường phía Đông TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Lượng phương tiện tăng cao, nhất là xe container lưu thông ra vào các cảng khiến tình hình giao thông trong khu vực gặp khó khăn. Các tuyến đường như Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ… xe container xếp hàng dài, lưu thông rất chậm.
Đây là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ trước các kỳ nghỉ lễ, tết. Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp tranh thủ xuất hàng trước kỳ nghỉ, dẫn đến lượng xe container tăng cao tại các tuyến đường xung quanh cảng Cát Lái, Trường Thọ… ở phía Đông TP. Hồ Chí Minh.
Tình trạng ùn ứ cũng tiếp tục diễn ra tại nút giao An Phú và đường dẫn vào cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trong chiều tối, khi lượng phương tiện di chuyển về khu vực này đông đúc. Thời điểm này có rất nhiều phương tiện nối đuôi nhau, chủ yếu là ô tô con, xe khách di chuyển về các tỉnh để nghỉ Lễ 2/9.
Ở cửa ngõ phía Tây, tình trạng ùn ứ giao thông cũng xảy ra trên một số trục giao thông chính. Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút qua các nút giao trên Quốc lộ 1, đường Kinh Dương Vương... Tại các khu vực “điểm nóng” khác như nút giao Tân Vạn, cầu Phú Cường, nút giao An Sương… tình hình giao thông ổn định hơn, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như các kỳ nghỉ lễ trước.
Tại khu vực trung tâm, khung giờ cao điểm chiều 29/8, các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất nhiều thời điểm cũng xảy ra ùn ứ nhẹ, nhất là đường Hoàng Văn Thụ, Bạch Đằng, Trường Sơn ở lối ra vào Nhà ga T1 và T2; khu vực hầm chui nút giao Phan Thúc Duyện - Trường Sơn hướng về Nhà ga T3.
Bên trong sân bay, lượng khách trong ngày đông nhưng các nhà ga khá thông thoáng. Trong ngày, sân bay Tân Sơn Nhất có 718 chuyến bay với hơn 110.000 khách; riêng Nhà ga T3 có 240 chuyến bay với hơn 34.000 lượt khách.
Tại các bến xe khách liên tỉnh, sản lượng khách bình quân mỗi ngày trong dịp lễ năm nay khoảng trên 77.300 khách, tập trung chủ yếu tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh trước đây (bình quân 65.330 khách/ngày, tăng 9% cùng kỳ 2024).
Theo ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Ban Bến xe miền Đông mới (phường Long Bình), lượng khách qua bến xe dịp Lễ 2/9 năm nay tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung các tuyến đường ngắn, từ Đà Nẵng trở vào TP. Hồ Chí Minh. Riêng ngày 29/8, Bến xe dự kiến có 520 chuyến xuất bến với 13.500 khách.
Với Bến xe miền Đông hiện hữu, lượng khách qua bến trong ngày 29/8 cao nhất trong kỳ nghỉ lễ, với trên 15.800 khách. Nhiều hành khách đã có mặt từ đầu giờ chiều để chuẩn bị lên xe, bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Các tuyến đường khu vực khá đông phương tiện, đặc biệt khu vực cầu Bình Triệu 1 đang sửa chữa (nâng tĩnh không), khiến áp lực giao thông qua khu vực rất lớn.
Trong khi đó, Bến xe miền Tây có lượng khách cao nhất trong các bến xe khách liên tỉnh của TP. Hồ Chí Minh. Càng về chiều tối, lượng khách đến bến xe tăng cao. Nhiều chặng có lượng khách đặt vé cao đã phải tăng thêm chuyến để đáp ứng nhu cầu. Kỳ nghỉ năm nay, lượng khách qua bến ước đạt 227.000 lượt khách, tăng hơn 7% cùng kỳ 2024. Hai ngày cao điểm nhất là 29/8 với 58.500 khách và ngày 30/8 với 65.500 khách.
Ở các bến phà, phà Cát Lái dự báo mỗi ngày phục vụ bình quân 230 chuyến phà, với 60.000 lượt khách; phà Bình Khánh phục vụ 190 chuyến, với 32.000 lượt khách. Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến mỗi ngày hoạt động từ 30 - 34 chuyến đi và về, bình quân 3.400 lượt khách, tăng 20% cùng kỳ 2024. Trong khi đó, tàu cao tốc cố định Sài Gòn - Vũng Tàu hoạt động bình quân 12 - 14 chuyến với 1.000 khách mỗi ngày, tăng 10% cùng kỳ năm trước.
Chiều cùng ngày, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch bảo đảm duy trì ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị phối hợp với lực lượng trong và ngoài ngành tăng cường lực lượng, giải quyết nhanh chóng lượng phương tiện ra vào cảng, bến xe, các tuyến đường dẫn; phân luồng giao thông từ xa, không để ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.
Tin liên quan
Cập nhật tình hình giao thông Hà Nội tại các cửa ngõ trước kỳ nghỉ lễ 2/9
Chiều tối 29/8, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giao thông tại các “cửa ngõ” Thủ đô có gia tăng so với ngày thường, nhưng vẫn đảm bảo cho người dân và phương tiện di chuyển rời khỏi thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngNgắm cổ phục Việt hội tụ giữa lòng Cố đô Huế
Chiều 4/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp UBND phường Phú Xuân cùng Nhóm Dự án Bách hoa bộ hành tổ chức Chương trình quảng diễn Bách hoa bộ hành Huế 2026 với chủ đề “Việt Phong hội tụ”.
-
Đời sốngMỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc trong nắng nóng cực đoan
Thành phố Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành “Chào mừng Độc lập” dự kiến diễn ra trong ngày 3/7. Một số vùng ngoại ô của Washington cũng hủy hoặc hoãn các màn bắn pháo hoa do thời tiết quá nóng.
-
Đời sốngXe tải bốc cháy trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, ùn tắc kéo dài
Sáng 4/7, một xe ô tô tải bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị) khiến giao thông hướng Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 4/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 4/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 4/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngKhông thu phí tham quan tại các Khu di tích Khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ngày 3/7, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng ra thông báo không thu phí tham quan tại các Khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh.
-
Đời sốngCận cảnh vùng phát thải thấp lần đầu tiên xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm và phố cổ
Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ.
-
Đời sốngBộ Y tế cập nhật thông tin về bệnh do virus Hanta
WHO xác nhận ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius đã được kiểm soát, không còn nguy cơ y tế công cộng. Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng Andes, song Bộ Y tế tiếp tục tăng cường giám sát.
-
Đời sốngHà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Kiến Hưng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy nhà tại Khu đô thị Văn Phú khiến 2 người tử vong, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
-
Đời sốngHai "thỏi nam châm" của du lịch Hải Phòng
Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hải Phòng đón hơn 8,7 triệu lượt khách, trong đó gần hai phần ba lượng khách tập trung tại Cát Bà và Đồ Sơn.













