BNEWS Các nhà lãnh đạo Canada, Mexico thảo luận quan hệ thương mại và đầu tư - Nhiều nước chuẩn bị biện pháp đối phó với chính sách thuế quan của Mỹ
Ngày 1/4, Thủ tướng Canada Mark Carney đã trao đổi với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum về quan hệ thương mại và đầu tư song phương. Cuộc trao đổi này diễn ra 1 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố thuế đối ứng.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Canada, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sức cạnh tranh của Bắc Mỹ trong khi vẫn tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia. Thủ tướng Carney cho biết kế hoạch của Ottawa là chống lại các hành động thương mại phi lý đối với Canada, bảo vệ người lao động và doanh nghiệp nước này, cũng như xây dựng nền kinh tế Canada, trong đó có việc thông qua tăng cường thương mại giữa Canada và Mexico.
Trước đó, Thủ tướng Carney đã cảnh báo chính phủ nước này sẽ áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan nhằm bảo vệ người lao động và nền kinh tế đất nước.
Cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum khẳng định Mexico đã chuẩn bị đáp trả việc Mỹ dự định áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ người dân và việc làm của Mexico, song cho biết chính quyền sẽ chờ xem Washington sẽ thực hiện “chính xác” biện pháp nào trong ngày 2/4. Tổng thống Mexico nêu rõ nước này dự định tiếp tục các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ.
Trước thềm Mỹ dự định công bố thuế đối ứng vào ngày 2/4, nhiều nước, trong đó có Anh và Australia, cũng tuyên bố đã chuẩn bị các biện pháp đối phó.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Văn phòng Thủ tướng Anh thừa nhận giống như phần còn lại của thế giới, gần như chắc chắn Mỹ sẽ áp mức thuế quan mới đối với hàng hóa của nước này trong ngày 2/4, kéo theo những ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế. Hiện giới chức Anh đang lên kế hoạch giảm thiểu hậu quả của cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Anh Jonathan Reynolds cho biết London sẽ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá để ngăn chặn thị trường Anh tràn ngập hàng hóa giá rẻ chuyển hướng từ Mỹ thông qua áp hạn ngạch và thuế quan đối với một số sản phẩm. Trước đó, Anh đã áp dụng hạn ngạch và thuế quan 25% đối với một số sản phẩm nhôm và thép sau tuyên bố của ông Trump về thuế quan đối với ngành này.
Bộ trưởng Reynolds cho biết sẽ áp dụng nguyên tắc tương tự trong tương lai khi Tổng thống Trump mở rộng thuế quan, song thừa nhận chắc chắn sẽ có tác động từ việc này. Ông cũng khẳng định Anh sẽ tiếp tục theo đuổi thỏa thuận thương mại với Mỹ vì lợi ích quốc gia.Trước đó, Thủ tướng Keir Starmer vẫn hy vọng Anh có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ để giảm thiểu tác động của thuế quan, song nhiều tuần đàm phán thương mại và những nỗ lực ngoại giao của Anh đã không mang lại kết quả. Đặc phái viên của Anh tại Washington Peter Mandelson - người đã có cuộc hội đàm phút chót với các quan chức Mỹ tại Nhà Trắng và Phố Downing vào ngày 31/3, cho biết các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng vào ngày 2/4 mà ông Trump gọi là "Ngày giải phóng". Không giống một số nước, Thủ tướng Anh đã từ chối đánh thuế trả đũa vào thời điểm này với hy vọng có thể thuyết phục ông Trump rằng Anh - quốc gia có mối quan hệ thương mại cân bằng với Mỹ, cần nhận được một thỏa thuận đặc biệt.
Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và lãnh đạo đảng Tự do Peter Dutton - đối thủ của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới, cho biết sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của nước này trước nguy cơ các biện pháp thuế của Mỹ dự định công bố ngày 2/4 có thể tác động đến thịt bò Australia.Thủ tướng Albanese cũng khẳng định chính phủ của ông sẽ không trả đũa chính quyền của Tổng thống Trump bằng các mức thuế đối ứng, song ông "sẽ không thỏa hiệp" về 3 lĩnh vực chính có khả năng bị nhắm tới gồm Chương trình Phúc lợi dược phẩm, an ninh sinh học và Đạo luật Thương lượng Truyền thông tin tức, vốn nằm trong báo cáo của Đại diện Thương mại Mỹ về rào cản ngoại thương.
Cũng trong ngày 1/4, theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Bộ trưởng Thương mại Nam Phi Parks Tau cho biết nước này sẽ tìm cách gặp gỡ và thảo luận với chính quyền Mỹ về thuế ô tô, lưu ý rằng các khoản thuế này là mối quan ngại vì Nam Phi có quy chế thương mại ưu đãi với Mỹ theo Đạo luật Tăng trưởng và Cơ hội cho châu Phi (AGOA). Theo đó, ô tô xuất khẩu của Nam Phi sang Mỹ được miễn thuế theo AGOA, ô tô nhập khẩu từ Mỹ vào Nam Phi cũng được hưởng mức giảm giá theo Chương trình phát triển sản xuất ô tô của nước này.Tin liên quan
Canada khiếu nại lên WTO về động thái áp thuế của Mỹ
Ngày 13/3, Canada đã đệ đơn khiếu nại lên WTO, yêu cầu tham vấn việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm nhôm và thép từ quốc gia láng giềng Bắc Mỹ này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hoãn áp thuế lên hàng hóa Canada để chờ hoàn tất thỏa thuận
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm hoãn việc áp thuế "vì Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản giấy tờ!"
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiBài toán khó của ngành hàng không quốc tế
Nhiên liệu bay đã hạ nhiệt sau đỉnh điểm của cuộc xung đột Iran, nhưng thay vì giảm giá vé, một số hãng hàng không lại chọn cách nghe ngóng, chờ xem đối thủ có nhượng bộ trước hay không.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất Mỹ tăng mạnh nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài cuối: Hướng đi mới cho hạt gạo
Trong bối cảnh tiêu thụ gạo giảm, Nhật Bản đang đẩy mạnh công nghệ thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm mới, kéo dài thời gian bảo quản và khai thác tối đa giá trị của từng thành phần trong hạt lúa.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 2: Đưa công nghệ xuống đồng
Trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, Nhật Bản không chỉ đặt các mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và hạn chế sử dụng hóa chất, mà còn đưa nhiều công nghệ cụ thể vào đồng ruộng.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 1: Chiến lược MIDORI
Nhật Bản thúc đẩy nông nghiệp xanh, ứng dụng AI, robot và năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và tăng khả năng tự chủ lương thực.











