Nhiều tuyến phố cổ Hội An có nguy cơ bị ngập cao

14:05' - 14/10/2023
BNEWS Những ngày qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi đến rất to.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 13/10 đến 1 giờ ngày 14/10 phổ biến từ 90 - 170mm, có nơi lớn hơn như: Trạm Khí tượng Cù Lao Chàm (thành phố Hội An) 332mm, Trạm Thủy văn Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) 415mm, Trạm Thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 450mm, Trạm Thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 483mm...

 

Tại thành phố Hội An, đến trưa 14/10, do mưa lớn cùng với lượng nước trên thượng nguồn đổ về, nước trên sông Hoài dâng cao chỉ còn cách vỉa hè đường Bạch Đằng từ 10 - 15 cm.

Theo ông Đặng Kế Hưng, Bảo vệ phố không động cơ (thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Hội An), đang làm nhiệm vụ trên đường Bạch Đằng, đoạn qua chợ Hội An, cho biết: Nước bắt đầu dâng cao từ chiều 13/10, đỉnh điểm là vào khoảng nửa đêm, nước trên sông Hoài đã tràn qua mặt đường Bạch Đằng, trong khi bình thường mực nước sông Hoài thường cách mặt đường Bạch Đằng từ 0,7 - 1 m.

Ghi nhận của phóng viên, trên một số tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Duy Hiệu,... của thành phố Hội An, có nhiều đoàn kết bị ngập cục bộ sâu từ 20 - 30cm, kéo dài từ vài chục đến hàng trăm mét, gây khó khăn cho người dân đi lại.

Trước tình trạng nước ngày một dâng cao, để phòng tránh thiệt hại về người và tài sản, các hộ dân sinh sống trong khu phố cổ, các tiểu thương buôn bán ở chợ Hội An và đọc tuyến phố Bạch Đằng đang khẩn trương di dời người già, trẻ nhỏ và đồ đạc có giá trị lớn đến nơi an toàn; kê cao, chằng níu hàng hóa phòng, chống nước ngập gây hư hỏng và cuốn trôi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục