Nhìn lại siêu bão YAGI với những giải pháp lâu dài - Bài 2: Lan tỏa tinh thần đoàn kết
Không hiếm gặp hình ảnh những chiếc ô tô nối dài che chắn gió cho những chiếc xe máy qua cầu; những người vô gia cư, không nơi nương tựa được đưa về những căn nhà trống, được cung cấp thức ăn, nước uống, chỗ trú ẩn an toàn trong bão tố; hay đơn giản chỉ là những người đi xe máy bị bạt gió trên đường, được người dân xung quanh và lực lượng chức năng đang ứng trực giúp đưa vào chỗ trú ẩn an toàn.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - bão số 3 là cơ hội để con người nhận ra mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Chỉ có tình người, tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong bão mới tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua thử thách ngày càng khốc liệt của thiên nhiên. *Nhường cơm sẻ áo Gia đình chị Nguyễn Phương Anh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có 2 căn hộ chung cư nằm trên đường Nguyễn Tuân. Gia đình chị sống ở căn hộ tầng dưới, còn căn hộ tầng trên rộng 100m2 với 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh vẫn đang bỏ trống. Khi bão số 3 tiến gần đến Hà Nội, gia đình chị đã đăng lên mạng xã hội bày tỏ mong muốn dành căn hộ này cho người lao động đến trú nhờ trong thời gian Hà Nội chịu ảnh hưởng của bão số 3.Trước sự lan tỏa của diễn đàn mạng xã hội, rất nhanh, những người cần tìm nơi trú bão đến. Hàng xóm xung quanh cũng cho mượn thêm chiếu, chăn, hỗ trợ nhiều loại nhu yếu phẩm khác.
Không những thế, gia đình chị Phương Anh còn sẵn sàng bỏ tiền thuê taxi để họ có thể tới. Câu chuyện về lòng tốt của gia đình chị Phương Anh khiến hàng vạn người xúc động.
Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước khi bão đổ bộ, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã quyết liệt di chuyển những hộ dân có nhà xuống cấp về các địa điểm an toàn. Trong đợt bão này, gần 800 người dân đã được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn.Thường trực Huyện ủy, UBND các xã, thị trấn cũng đã phân công cán bộ trực, kiểm soát tại các điểm sơ tán, tránh trú bão tập trung; phân công lãnh đạo, cán bộ xã và các đơn vị lực lượng vũ trang phụ trách từng thôn, xóm. Đồng thời chỉ đạo các thôn, khu tiếp tục rà soát từng hộ dân, số nhân khẩu đang sinh sống tại căn nhà cấp 4 (mái ngói, mái tôn, fibro xi măng...); kiên quyết di dời 100% người dân này đến các nhà kiên cố, an toàn.
Cũng tại huyện đảo Cô Tô, có những người dân tình nguyện nhường một phần chỗ ăn nghỉ cho người dân tránh trú bão. Đó là chị Lê Thị Loan, chủ khách sạn CoTo View.Chị Loan cho biết, nhận thấy đây là cơn bão với cường độ lớn nên vợ chồng chị đã bàn bạc và quyết định cho người dân có nhà không kiên cố đến ở. Chị đăng thông tin lên mạng xã hội kèm địa chỉ, số điện thoại để người dân tìm được khách sạn. Những người dân không đủ sức khỏe được vợ chồng chị Loan cùng nhân viên khách sạn phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nơi để đón.
Cho đến đêm trước khi bão đổ bộ, đã có hơn 40 người của nhiều hộ dân tại đảo Cô Tô tới ở tại khách sạn của chị Loan. Toàn bộ người dân tới đây đều là các hộ dân, người lao động có nhà không kiên cố hoặc thuê phòng trọ sinh sống trên đảo. "Trên đảo đang mất điện. Khách sạn hiện chạy máy phát điện để cho người dân sinh hoạt, các bữa ăn trong ngày đều được phục vụ miễn phí. Những lúc như thế này, chúng ta rất cần đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau", chị Loan cho biết.*Không để người dân gặp nguy hiểm
Ngay trong đêm 6/9, đã có 160 người dân sống tại chung cư xuống cấp A7 Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã được chính quyền di dời đến Trường tiểu học Tân Mai, cách đó 300m để đảm bảo an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ. Tại ngôi trường mới được xây này, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. UBND Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác gồm các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ người dân. Từng bát mì tôm nóng hổi, tấm chăn mỏng đã được trao tận tay người dân tránh bão để không ai thiếu thốn trong thiên tai.Cùng tâm trạng với ông Vỵ, bà Hoàng Thị Huyền (65 tuổi) cho biết: "Được sự quan tâm của UBND quận và phường cùng lực lượng chức năng giúp đỡ tất cả các hộ dân được di dời tránh bão an toàn. Bên cạnh đó, các cấp cũng lo nơi ăn chốn ở khang trang sạch sẽ. Chúng tôi rất cảm ơn và thấy rất yên tâm".
Trước đó, chiều 6/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung khẩn cấp ứng phó với bão số 3. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu vực có nguy cơ ngập sâu do mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ mất an toàn do hệ thống điện, công trình, cây xanh gãy, đổ… Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, bão có thể suy yếu nhưng tình hình thời tiết do ảnh hưởng của bão trong những ngày tới vẫn rất đáng lo ngại. Do vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân và nhà nước.“Hơn lúc nào hết, đây là lúc người dân cần sự hỗ trợ, các lực lượng chức năng phải làm hết lòng, hết sức với trách nhiệm cao nhất vì nhân dân”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nói. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn, ốm yếu, hộ nghèo, gia đình chính sách; kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm và những vật dụng thiết yếu khác khi cần thiết; quyết tâm không để người dân nào bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tại tâm bão Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, trong cuộc họp khẩn chống bão chiều 6/9, đã yêu cầu thực hiện quyết liệt việc di chuyển người dân đến nơi tránh trú an toàn với điều kiện sinh sống tốt nhất; đồng thời, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; bảo đảm an toàn điện; tăng cường việc truyền thông gắn với hình ảnh minh họa thực tế để người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng; cung cấp đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân xây dựng ngay kế hoạch khắc phục hậu quả, thiệt hại sau bão. Phát biểu kết luận Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3 diễn ra ngày 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 5 mục tiêu sắp tới trong đó, mục tiêu đầu tiên là tập trung cao độ cho việc cứu người, rà soát, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa những người bị thương, nhất là người bị thương nặng; lo hậu sự cho những người xấu số. Bên cạnh đó, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa; không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường; không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh. Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương xuất cấp dự trữ để khắc phục những vấn đề cấp bách về ăn, mặc, ở, học tập, khám chữa bệnh của người dân và đề xuất hỗ trợ của Trung ương từ ngân sách dự phòng. Thủ tướng lưu ý, việc này cần làm ngay, hoàn thành trước 18 giờ ngày 8/9 và sau đó tiếp tục bổ sung nếu cần thiết. Các địa phương phải thống kê ngay, xuất cấp ngay gạo dự trữ, cần bao nhiêu xuất bấy nhiêu, quan trọng là phải thống kê chính xác, minh bạch, tránh tiêu cực xảy ra. Đặc biệt, Thủ tướng kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp bị thiệt hại theo tinh thần: "Có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, có của góp của, có công góp công, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta". Ngay tại Hội nghị, Thủ tướng đã chỉ đạo, trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão số 3. Bão số 3 lịch sử qua đi để lại cả những nỗi đau thương mất mát về người và tài sản nhưng cũng đọng lại những câu chuyện về tình người, sự đoàn kết trong khó khăn để, nhờ đó, niềm tin vào tình yêu thương giữa con người với con người, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sự phát triển của đất nước sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, khôi phục lại những thiệt hại cơn bão để lại và ngày càng vươn mình phát triển.(còn tiếp)
>>> Bài 3: Bài học ứng phó với thiên tai
Tin liên quan
-
Đời sống
Nhiều trường học ở Hà Nội, Thái Nguyên cho học sinh nghỉ do chưa khắc phục xong sự cố từ bão số 3
08:00' - 09/09/2024
Do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3, nhiều trường học ở Hà Nội, Thái Nguyên đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học.
-
Đời sống
Trên 25.000 cây xanh ở Hà Nội gãy đổ do bão số 3
07:46' - 09/09/2024
Theo báo cáo nhanh mới nhất, tính đến tối 8/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 25.156 cây đổ và cành gãy.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội tập trung lực lượng thu dọn, khôi phục cây xanh gãy đổ do bão số 3
21:01' - 08/09/2024
Để khắc phục tình trạng cây xanh gãy đổ sau cơn bão số 3, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm các giải pháp khắc phục hậu quả.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp: Làng hoa lao đao vì triều cường và mưa lớn
12:38'
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn đã gây ngập nhiều diện tích sản xuất hoa kiểng gần các bờ bao, kênh mương trên địa bàn phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế & Xã hội
10 tháng năm 2025, có trên 121 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
12:38'
10 tháng năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 121.190 lao động (40.938 lao động nữ), đạt 93,2% kế hoạch năm 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Sạt lở uy hiếp, Đồng Tháp khẩn trương ứng phó
11:40'
Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, chỉ trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 155 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài gần 20 km.
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa cảnh báo du khách không tắm biển trong điều kiện thời tiết bất lợi
11:40'
Những ngày qua, khu vực biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, gió mạnh, biển động tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trên biển, đặc biệt là tắm biển.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Cầu Long Biên tạm cấm xe thô sơ hướng vào trung tâm thành phố từ ngày 1/11
11:27'
Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo điều chỉnh điều chỉnh tổ chức giao thông đường trên cầu Long Biên, phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế khẩn trương tìm kiếm 6 người mất tích do mưa lũ
10:56'
Sáng 30/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, mưa lũ đặc biệt lớn đã làm 2 người chết, 6 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
-
Kinh tế & Xã hội
Lũ trên các sông ở Huế đang xuống dần nhưng nhiều nơi vẫn bị ngập
10:19'
Sáng 30/10/2025, lũ trên các sông của thành phố Huế đang xuống dần, sau khi đạt đỉnh vào đêm 29/10.
-
Kinh tế & Xã hội
Đảng kiến tạo - Dân đồng hành - Bài 4: “Học dân” để xác định đường lối, chính sách phù hợp
10:17'
Khi mỗi cấp ủy, chính quyền và cán bộ biết học để hiểu dân, làm cho dân tin, đó không chỉ là cách đổi mới phương thức lãnh đạo mà là hành trình kiến tạo quyền lực trong sáng và nhân văn.
-
Kinh tế & Xã hội
Đảng kiến tạo - Dân đồng hành - Bài 3: Kiến tạo chính quyền phục vụ và phát huy nội lực
10:12'
Giữa trung tâm Phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Trung tâm Phục vụ hành chính công đã trở thành “phòng điều khiển” của mô hình đô thị trong kỷ nguyên số.

Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), đến gần tối mà sóng vẫn rất to, liên tục đánh vào bờ, gió vẫn giật mạnh (ảnh chụp lúc 17g50). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Người dân Cô Tô sơ tán tránh trú bão. Ảnh: TTXVN phát
Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ người dân di chuyển ra nơi tránh bão an toàn. Ảnh: TTXVN
Lực lượng chức năng xử lý cây đổ, dọn dẹp đường phố tại phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN