Nhớ lại Mệnh lệnh chiến đấu đêm 19/12/1946 của Đại tướng

10:57' - 17/12/2016
BNEWS 70 năm qua, Mệnh lệnh của Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử của Cách mạng Việt Nam, lịch sử của QĐND Việt Nam, góp phần làm nên những chiến công hiển hách của chúng ta trong công cuộc vệ quốc vĩ đại.
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Trong những ngày này, nhân dân cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016). Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại bản lĩnh hào hùng của dân tộc “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Các chiến sỹ Vệ Quốc đoàn chiến đấu kiên cường bảo vệ từng ngôi nhà, tấc đất của Thủ đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN.
Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc, với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc.

Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”

Hồ Chí Minh

Đáp lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 19/12/1946, quân và dân Thủ đô Hà Nội đã nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cuộc kháng chiến, cùng quân và dân cả nước nhất tề vùng lên kháng chiến, giành được thắng lợi, giữ vững độc lập, chủ quyền của dân tộc. Trong ảnh: Các chiến sỹ tự vệ ở Hà Nội đào hầm hào, xây công sự chuẩn bị chiến đấu. Ảnh: TTXVN

Ngay sau đó, vào lúc 21 giờ cùng ngày, có một mệnh lệnh kháng chiến toàn quốc đã được phát ra, mệnh lệnh đó được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia Việt NamVõ Nguyên Giáp ký.

Mệnh lệnh này đã như một hồi kèn xung trận, để toàn quân toàn dân xông lên phía trước, chống trả lại thực dân Pháp, giành những thắng lợi cho Cách mạng Việt Nam. Nguyên văn mệnh lệnh như sau:

Mệnh lệnh Toàn quốc kháng chiến

Hỡi các tướng sỹ Vệ quốc quân,các đội trưởng và đội viên Dân quân và Tự vệ !

8 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 1946 quân Pháp đã gây hấn Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tổ quốc lâm nguy !

Giờ chiến đấu đã đến !

Theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch và Chính phủ, nhân danh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi hạ lệnh cho toàn thể bộ đội Vệ quốc quân và Dân quân Tự vệ Trung - Nam - Bắc phải:

Nhất tề đứng dậy,

Xông tới mặt trận,

Giết giặc cứu nước,

Hy sinh chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho độc lập và thống nhất của Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến sẽ trường kỳ và vô cùng gian khổ nhưng chính nghĩa về phía chúng ta, chúng ta nhất định thắng lợi.

Tiêu diệt bọn thực dân Pháp!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

Quyết chiến!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946, 21 giờ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Tổng chỉ huy quân đội quốc gia Việt Nam

Võ Nguyên Giáp

Người dân chặt ngả cây trên đường Hà Nội - Hà Đông để ngăn bước tiến của giặc. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

70 năm đã qua, mệnh lệnh của Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử của Cách mạng Việt Nam, lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần làm nên những chiến công hiển hách của chúng ta trong công cuộc vệ quốc vĩ đại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục