Nhóm cổ phiếu công nghệ chi phối chứng khoán thế giới tuần qua

11:59' - 22/06/2024
BNEWS Chứng khoán thế giới giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 21/6 do sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Trong khi đó, đồng USD chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2024, khi hoạt động kinh doanh của Mỹ khởi sắc nhất trong hơn hai năm. Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa giảm nhẹ. Giá cổ phiếu của “gã khổng lồ” công nghệ Nvidia giảm hơn 3% được cho là lực kéo mạnh nhất đẩy cả hai chỉ số trên giảm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã chật vật để có được mức tăng nhẹ, một phần nhờ giá cổ phiếu của McDonald's tăng.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 15,57 điểm, tương đương 0,04%, lên 39.150,33 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 8,55 điểm, tương đương 0,16%, xuống 5.464,62 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 32,23 điểm, tương đương 0,18%, xuống 17.689,36 điểm.

Tuy vậy, khi tính chung cả tuần này, chỉ số Dow Jones vẫn tăng 1,44%, mức tăng tính theo tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 5/2024. Chỉ số S&P tăng 0,61%, còn chỉ số Nasdaq chỉ tăng 0,003% trong tuần.

Chỉ số MSCI đo lường cổ phiếu toàn cầu giảm 2,98 điểm, tương đương 0,37%, xuống 801,37 điểm trong phiên 21/6. Mặc dù vậy, chỉ số này vẫn đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp.

S&P Global cho biết Chỉ số sản lượng của Nhà quản trị mua hàng (PMI) hỗn hợp, theo dõi lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ, đã tăng nhẹ lên 54,6 trong tháng này, mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, so với mức 54,5 của tháng 5/2024. Chỉ số này trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.

Dữ liệu kinh tế khác về thị trường nhà đất cho thấy doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 5/2024. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do giá nhà cao kỷ lục và lãi suất thế chấp tăng, khiến nhiều người mua tiềm năng lựa chọn chưa tham gia thị trường.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa phiên 21/6 giảm do sức ép từ việc giá cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu công nghệ giảm, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế cho thấy hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chậm lại nhiều trong tháng này. Chỉ số STOXX 600 giảm 0,73%, trong khi chỉ số FTSEurofirst 300 giảm 15,59 điểm, tương đương 0,76%.

Chỉ số đồng USD, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ các tiền tệ chính khác, tăng 0,17% lên 105,81.

Phố Wall đã khởi động tuần giao dịch với kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 17/6, khi cổ phiếu công nghệ tăng điểm mạnh nhờ sự quan tâm đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch 18/6, chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới khi Nvidia vượt qua Microsoft để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Giá trị thị trường tăng vọt đáng kinh ngạc của Nvidia trong năm qua đã trở thành biểu tượng cho sự điên cuồng trên Phố Wall, khi nhà đầu tư lạc quan về đà tăng trưởng của công nghệ AI.

Những lo ngại về tình hình tại Pháp đẩy chứng khoán châu Âu giảm điểm trong phiên ngày 19/6 sau khi Ủy ban châu Âu nhắc nhở Pháp vi phạm các quy định về ngân sách của khối - một diễn biến bất lợi đối với quốc gia này trong bối cảnh đã tồn tại những bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử.

Sang đến phiên 20/6, đà tăng của cổ phiếu Nvidia và các cổ phiếu liên quan đến AI khác đã tạm dừng, khiến chỉ số công nghệ Nasdaq giảm sau bảy phiên tăng cao kỷ lục liên tiếp.

Lý giải cho sự đi xuống của thị trường Mỹ, chuyên gia Steve Sosnick của công ty Interactive Brokers cho hay khi một số ít cổ phiếu kéo thị trường lên cao hơn, việc chúng dừng tăng khiến đà đi lên đó khó duy trì.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục