Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Gelex
Cổ đông ngoại tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Gelex (mã chứng khoán: GEX) vừa bán ra lượng cổ phiếu lớn để giảm sở hữu.
Theo đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 1.201.700 cổ phiếu GEX để giảm sở hữu từ 5,01% về còn 4,77% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 9/6. Như vậy, sau giao dịch nhóm quỹ ngoại Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Gelex.
Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1.351.700 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,08% về còn 1,8% vốn điều lệ, trong khi quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 150.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 0,03% vốn điều lệ.
Về hoạt động kinh doanh, quý I/2021, Gelex ghi nhận doanh thu đạt 4.413,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 291,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,1% và 211,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, GEX có giá 22.000 đồng/cổ phiếu, không biến động nhiều so với phiên giao dịch đầu năm 4/1./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của FPT
10:44' - 26/05/2021
Nhóm Dragon Capital đã mua ròng gần 2,4 triệu cố phiếu FPT của Công ty cổ phần FPT (HOSE: FPT) vào ngày 21/05/2021,
-
Chứng khoán
Nhóm quỹ Dragon Capital chi 200 tỷ đồng mua cổ phiếu VPB
13:46' - 15/05/2021
Nhóm quỹ Dragon Capital đã chi ra khoảng 200 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu VPB, qua đó trở thành cổ đông lớn của VPBank.
-
Chứng khoán
Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu tại KBC
09:07' - 11/05/2021
Nhóm cổ đông liên quan tới quỹ Dragon Capital vừa bán ra 2.562.800 cổ phiếu KBC để giảm sở hữu từ 8,12% về còn 7,57% vốn điều lệ tại Kinh Bắc, giao dịch được thực hiện trong ngày 10/5.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán Việt Nam nửa cuối 2025: Kỳ vọng tăng trưởng giữa những ẩn số khó lường
16:30'
Thị trường nửa cuối năm 2025 là sự tổng hòa giữa cơ hội và thử thách, việc duy trì chiến lược thận trọng, linh hoạt sẽ là “chìa khóa” để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và tránh rủi ro.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán cận đỉnh 3 năm
08:30'
Diến biến tích cực của thị trường chứng khoán trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đến đàm phán thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn cuối.
-
Chứng khoán
Phố Wall giằng co trước tình hình căng thẳng Iran-Israel
14:46' - 21/06/2025
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1% và đóng cửa tại 42.206,82 điểm.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: 13 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
09:52' - 21/06/2025
Trong tuần tới từ ngày 23-27/6, có 13 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 4 doanh nghiệp trên HoSE, 1 trên HNX và 8 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 23-27/6): DFC trả cổ tức cao nhất 32,4%
09:08' - 21/06/2025
Trong tuần tới từ ngày 23-27/6, có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó DFC trả cổ tức cao nhất 32,4%, tiếp đến là TMG với 32%, trong khi PHS trả cổ tức thấp nhất 1%.
-
Chứng khoán
VN-Index rời mốc 1.350 điểm trước sức ép từ nhóm vốn hóa lớn
16:48' - 20/06/2025
Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 20/6 trong sắc đỏ, với áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm ngành chủ chốt khiến chỉ số VN-Index đánh mất mốc 1.350 điểm.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á theo sát tình hình Trung Đông
16:40' - 20/06/2025
Một số nhà giao dịch cũng bày tỏ lo ngại rằng xung đột đang diễn ra tại Trung Đông có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán thuế quan Mỹ-Nhật.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán đi ngang quanh mốc 1.350 điểm
12:03' - 20/06/2025
Sau khi vượt ngưỡng 1.350 điểm trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến chững lại trong phiên giao dịch sáng 20/6, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư tại vùng giá cao.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán châu Á chật vật tìm định hướng trong phiên sáng 20/6
11:53' - 20/06/2025
Thị trường chứng khoán châu Á chật vật tìm hướng giao dịch trong phiên sáng 20/6 khi giới đầu tư lo ngại khả năng Mỹ tấn công Iran.