Nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng trong quý II/2022

06:58' - 08/04/2022
BNEWS Nhu cầu dầu của Trung Quốc ước tính sẽ tăng lên 14,26 triệu thùng/ngày trong quý II/2022 sau khi chính sách "Zero COVID" của nước này ảnh hưởng đến tiêu dùng trong quý I/2022.

Dai Jiaquan, nhà nghiên cứu cấp cao tại Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNPC), cho biết nhu cầu dầu của Trung Quốc ước tính sẽ tăng lên 14,26 triệu thùng/ngày trong quý II/2022 sau khi chính sách "Zero COVID" của nước này ảnh hưởng đến tiêu dùng trong quý I/2022.
Tiêu thụ dầu ước tính sẽ ở mức 13,9 triệu thùng/ngày trong quý kết thúc ngày 31/3, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu dầu có thể giảm 200.000 thùng/ngày do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt về đi lại trên khắp cả nước, trong đó có biện pháp phong tỏa hai giai đoạn tại trung tâm tài chính Thượng Hải, sau khi ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mỗi ngày kể từ tháng 3/2022.

Ông Dai cho biết sự bùng phát của dịch COVID-19 trong nước sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiêu thụ dầu của Trung Quốc trong tháng 4/2022 và dự kiến nhu cầu sẽ tăng trưởng trở lại trong tháng 5/2022.
Bộ Giao thông Trung Quốc đã dự kiến lượng giao thông đường bộ giảm 20% và số chuyến bay giảm 55% trong kỳ nghỉ lễ Thanh minh kéo dài 3 ngày vào đầu tháng 4/2022.
Ông Dai cho biết CNPC đã hạ dự báo nhu cầu dầu trong quý II/2022 khoảng 180.000 thùng/ngày so với đánh giá trước đó, nhưng cho biết mức tiêu thụ chung sẽ vẫn cao hơn 1,8% so với một năm trước.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang được kiểm soát và biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh được khởi động, ông Dai dự kiến nhu cầu dầu ở Trung Quốc sẽ tăng lên 15,26 triệu thùng/ngày trong quý III/2022 và tăng lên 15,37 triệu thùng/ngày trong quý IV/2022, tăng lần lượt 4,1% và 6,7% so với cùng kỳ năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục