Những địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nhâm Dần 2022

09:54' - 07/01/2022
BNEWS Dưới đây là dự kiến kế hoạch bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại một số tỉnh, thành phố.

*Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa ở 1 điểm

Theo kế hoạch mới ban hành của UBND thành phố Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại Đảo dừa, Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Số lượng đạn pháo hoa tầm cao 800 quả, pháo hoa tầm thấp 150 giàn. Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa của các đơn vị doanh nghiệp.

 

*Địa điểm bắn pháo hoa Tết 2022 tại TP. Hồ Chí Minh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới và tử vong còn cao, TP .Hồ Chí Minh đã không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022 vừa qua.

Về kế hoạch bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP. Hồ Chí Minh chưa có thông tin.

*Địa điểm bắn pháo hoa Tết 2022 tại Đà Nẵng

Để kiểm soát dịch bệnh, trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2022, Đà Nẵng đã không tổ chức bắn pháo hoa mà thay vào đó, người dân thưởng thức triển lãm tranh bên sông Hàn - một trải nghiệm rất khác lạ và thú vị. 

Hiện Đà Nẵng chưa công bố kế hoạch bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

*Địa điểm bắn pháo hoa Tết 2022 tại Hải Phòng

Hải Phòng dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch của thành phố, có thể điều chỉnh sau khi có chỉ đạo của Chính phủ. 

Hải Phòng dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào xuân Nhâm Dần 2022" và kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đảng gắn với 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng vào tối 31.1 (tức 29 tháng Chạp) tại Quảng trường Nhà hát thành phố; Chương trình biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp và một số hoạt động văn hoá, nghệ thuật tại dải trung tâm thành phố. 

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Nhâm Dần 2022 (nếu được tổ chức) phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

>>>Thưởng Tết 2022 ở địa phương nào cao nhất?

*Địa điểm bắn pháo hoa Tết 2022 tại Cần Thơ

Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cho biết sẽ hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không tổ chức chương trình nghệ thuật mừng năm mới ngoài trời. 

Trước đó, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm đã ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Chào năm mới và Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022. 

Thành phố cũng dự kiến tổ chức vườn hoa Xuân Nhâm Dần - Cần Thơ 2022, thời gian từ ngày 29.1 đến hết ngày 6.2.2022 (nhằm ngày 27.12.2021- 6.1.2022 âm lịch). Địa điểm thực hiện tại Khu vực cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Tuy nhiên, do tình hình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên sẽ được bãi bỏ.

*Địa điểm bắn pháo hoa Tết 2022 tại Đồng Tháp

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương sẽ không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh. Năm ngoái, Đồng Tháp cũng không bắn pháo hoa đón năm mới.

*Địa điểm bắn pháo hoa Tết 2022 tại Bạc Liêu

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký Công văn số 01/CT-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Trong đó, tỉnh tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

*Địa điểm bắn pháo hoa Tết 2022 tại Đắk Lắk

Đắk Lắk sẽ không bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, vui Xuân cần có hình thức phù hợp, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá các dân tộc và phong tục, tập quán, gắn với các quy định phòng chống dịch COVID-19, không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm hạn chế tập trung đông người, dành nguồn lực tập trung phòng chống dịch COVID-19, chăm lo Tết cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn./.

>>>Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của học sinh 63 tỉnh/thành phố

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục