Những kinh nghiệm cho hành khách đi máy bay dịp lễ Tết

10:53' - 04/01/2020
BNEWS Những năm trở lại đây khi di chuyển bằng đường hàng không ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là trong dịp Tết, thì mỗi khi xuân sắp về, các hãng lại rục rịch mở bán vé Tết.

Đây là thời điểm mà nhu cầu bay cao dẫn đến tình trang hết vé, giá vé tăng và quá tải tại các cảng hàng không.

Để tránh tình trạng hết vé và giá tăng cao dịp gần Tết thì đặt vé sớm là điều cần thiết

Để hành trình du xuân xa nhà và về với gia đình và người thân yêu trên những chuyến bay thêm phần trọn vẹn, dưới đây là những kinh nghiêm đi máy bay vào dịp Tết Nguyên Đán 2020 cho hành khách.

Đặt vé sớm

Để tránh tình trạng hết vé và giá tăng cao dịp gần Tết thì đặt vé sớm là điều cần thiết. Thông thường, khoảng cuối năm dương lịch, các hãng hàng không thường mở bán khá nhiều vé với giá thấp hơn so với thời điểm trong Tết.

Đặt vé vào thời điểm này, hành khách sẽ có thể thoải mái lựa chọn các chuyến bay với giá cả hợp lý.

Ngoài ra, hành khách cũng nên dành thời gian để tìm hiểu những chương trình khuyến mại, giảm giá trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay để có thể sở hữu được những tấm vé bay với giá cả hợp lý.

Làm thủ tục check-in online

Một mẹo nhỏ để tiết kiệm thời gian làm thủ tục tại sân bay đó là check-in online

Một mẹo nhỏ để tiết kiệm thời gian đó là check-in online giúp hành khách tiết kiệm tối đa thời gian làm thủ tục, đặc biệt là vào dịp Tết khi tất cả các cảng hàng không đều đông kín người.

Chuẩn bị đầy đủ giấy trước khi bay

Hành khách nên kiểm tra giấy tờ tùy thân kỹ càng trước khi ra sân bay, vì đây là thời điểm các thủ tục đều diễn ra khá lâu. Sẽ rất dễ bị lỡ chuyến bay, nếu bạn chẳng may gặp trục trặc giấy tờ mà phải quay về nhà lấy.

Nếu các giấy tờ tùy thân cần thiết bị thiếu, sai sót hoặc mất mát, hành khách nên làm lại hoặc bổ sung càng sớm càng tốt vì tất cả các cơ quan hành chính nhà nước đều sẽ nghỉ vào dịp Tết.

Đến sân bay sớm

Hành khách nên kiểm tra giấy tờ tùy thân kỹ càng trước khi ra sân bay

Vào dịp Tết, tốt nhất, bạn nên khởi hành từ sớm để tránh tắc đường. Tết cũng là thời điểm các sân bay thường xuyên bị quá tải, do vậy hành khách thường mất nhiều thời gian xếp hàng và chờ đợi làm thủ tục ở sân bay.

Đối với những ngày bình thường, thời gian gian lý tưởng để có mặt tại sân bay là trước chuyến bay 90 phút.

Tuy nhiên vào những ngày lễ Tết, hành khách nên đến ít nhất trước 180 phút bởi các quầy làm thủ tục có thể đều bị quá tải.

Cân nhắc kỹ lưỡng giữa các hãng hàng không

Để có một hành trình bay thuận lợi, đúng giờ, và thoải mái nhất, hành khách nên lựa chọn những hãng hàng không đúng giờ với dịch vụ trọn gói phục vụ suất ăn trên khoang hay miễn phí hành lí ký gửi vì thường vào dịp Tết, ai ai cũng muốn mang thật nhiều quà tặng cho gia đình và người thân.

Hành khách nên lựa chọn mua vé của các hãng hàng không đúng giờ

Bamboo Airways đã mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 trên tất cả các đường bay nội địa. Cụ thể, từ 09/01/2020 đến 08/02/2020 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Bamboo Airways sẽ cung ứng tổng cộng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng gần 700.000 chỗ (tương đương 3.600 chuyến bay so với cùng kỳ).

Máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của Bamboo Airways sẽ được đưa vào khai thác ngay từ Tết Dương lịch 1/1/202- trên các chặng từ Boeing, phục vụ hành khách ở các chặng bay nội địa Hà Nội – TP HCM ngay trong dịp Tết Canh Tý 2020, tiến tới khai thác các đường bay nội địa khác như Hà Nội – Phú Quốc.

Hãng hàng không Bamboo Airways cũng chính thức triển khai dịch vụ vận chuyển mai, đào dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa của hãng từ ngày 09/01/2020 đến hết ngày 08/02/2020 (tức ngày 15 tháng Chạp âm lịch năm Kỷ Hợi đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục