Những ngôi sao thể thao trẻ có thu nhập “khủng” nhất năm 2015
1. Rory Mcllroy, golf thủ sinh năm 1989 (Thu nhập 96,6 triệu USD)
Sau nhiều danh hiệu danh giá nhận được trong thời gian qua, Mcllroy đã trở thành một trong ba tay golf đạt được ba danh hiệu ở các giải đấu lớn trước tuổi 25 (trước anh là Jack Nicklaus và Tiger Woods).
Trước đó, anh đã thắng giải Mỹ Mở Rộng 2011 và danh hiệu PGA Championship đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2012. Mcllroy hiện chỉ còn thiếu một chiếc cúp của giải Masters là hoàn thành bộ Grand Slamcủa tất cả các giải đấu lớn nhất hành tinh.2. Gareth Frank Bale, tuyển thủ bóng đá, năm sinh 1989 (Thu nhập: 70 triệu USD)Đây là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá xứ Wales. Anh có thể thi đấu ở cả vị trí hậu vệ cánh trái lẫn tiền vệ cánh trái. Nhờ tốc độ và kỹ thuật tốt mà
anh đã được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 17 tuổi. Năm 2013, Bale chuyển sang Real Madrid từ Tottenham Hotspur ở nước Anh với mức giá chuyển nhượng lập kỷ lục thế giới là 77 triệu bảng Anh (gần 97 triệu euro).3. Jordan Spieth, golf thủ, sinh năm 1993 (Thu nhập: 65 triệu USD)Sinh ra trong một gia đình yêu thể thao, bố và mẹ đều là vận động viên bóng bầu dục và bóng rổ thời sinh viên, Spieth làm quen với cây gậy golf bằng nhựa khi còn chập chững và là người duy nhất đến nay kế vị Tiger Woods hai lần đăng quang giải trẻ Mỹ (2009 và 2011), đồng thời trở thành golf thủ trẻ xuất sắc nước Mỹ khi mới 16 tuổi.
Được đặc cách tham gia giải PGA đầu tiên tại HP Byron Nelson Championship năm 2010, Spieth cán đích đồng hạng 16 - điều mà ngay cả Tiger Woods cũng không đạt được khi còn chơi ở giải nghiệp dư.
4. Neymar da Silva Santos Júnior, danh thủ bóng đá, sinh năm 1992 (Thu nhập: 62 triệu USD)Cầu thủ thường được biết đến với tên gọi Neymar, là một cầu thủ bóng đá người Brazil hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Brazil.
Tiền đạo Neymar của Barcelona mới đây đã được bầu là cầu thủ Brazil chơi bóng ở châu Âu hay nhất năm 2015 và đây là phần thưởng xứng đáng dành cho màn trình diễn của anh trong năm qua.
Tại cuộc bầu chọn trên mạng Internet có sự tham gia của hơn 200.000 người, Neymar nhận được 37,87% số phiếu ủng hộ. Xếp ngay sau anh là Douglas Costa, tiền vệ của Bayern Munich nhận được 13,3 % phiếu bầu. Với việc nhận được 9,39% phiếu bầu, tiền vệ đang chơi cho Inter Milan là Felipe Melo đứng thứ 3.
5. James David Rodríguez Rubio, tuyển thủ bóng đá, sinh năm 1991 (Thu nhập 58 triệu USD)Đây là cầu thủ bóng đá người Colombia đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tại câu lạc bộ Real Madrid ở giải La Liga và Đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh được chú ý nhiều kể từ khi gia nhập Porto năm 2012, ngay sau mùa giải đó anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Primeira Liga, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử nhận được danh hiệu này.
Năm 2013, anh chuyển đến Pháp thi đấu cho Monaco với phí chuyển nhượng 45 triệu euro. Ngày 22/7/2014, James chuyển tới Real Madrid với giá trị chuyển nhượng lên tới 80 triệu euro, đưa anh trở thành cầu thủ Colombia đắt giá nhất trong lịch sử. Giải đấu lớn đầu tiên của anh cho đội tuyển Colombia là World Cup 2014 tại Brasil, giải đấu mà anh đã cùng Colombia vào đến tứ kết và cá nhân anh giành được danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup và được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.
6. Eden Hazard, cầu thủ bóng đá, sinh năm 1992 (Thu nhập: 29,2 triệu USD)Không phải Wayne Rooney, Suarez hay Van Persie mà Eden Hazard của Chelsea mới là cầu thủ nhận lương cao nhất ở Premier League.
Gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2012 với giá 32 triệu bảng và mức lương trước thuế là 200.000 bảng/tuần. Với mức lương nhận được ở Stamford Bridge, Eden Hazard đã trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất Premier League năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc áp thuế đối với một loại axit nhập khẩu của Mỹ
08:15'
Ngày 19/4, Trung Quốc đã áp thuế đối với một loại axit nhập khẩu của Mỹ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23' - 19/04/2024
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47' - 19/04/2024
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37' - 19/04/2024
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15' - 19/04/2024
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01' - 19/04/2024
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53' - 19/04/2024
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52' - 19/04/2024
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.