Những tấm vé trĩu nặng ân tình

13:17' - 22/01/2019
BNEWS Một mùa Xuân mới đang đến thật gần, đối với những người sống xa quê, Tết đến luôn là thời điểm háo hức và ngóng trông những ngày sum vầy, đoàn viên...

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nhiều công nhân lao động đi làm xa nhà đã nén nỗi nhớ thương để tiết kiệm tiền mua vé tàu xe gửi về cho gia đình trang trải cuộc sống.

Vì thế, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong mấy năm qua đã mang đến cơ hội đoàn tụ, sum họp gia đình trong ngày Tết cổ truyền dân tộc cho hàng trăm nghìn lao động nghèo.

Niềm vui sum họp từ tấm vé nghĩa tình

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao vé xe cho công nhân lao động Khu chế xuất – công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Chị Phạm Thị Bé (quê ở Quảng Ngãi) vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, rồi lập gia đình, sinh con. Chị Bé chia sẻ, do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi sinh con chị chỉ gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Đến giáp Tết Đinh Dậu 2017, chị được tổ chức Công đoàn tặng vé tàu hỏa để về quê. Chị tâm sự: “Lúc cầm tấm vé trên tay mình đã bật khóc vì cảm động, lòng rộn ràng mừng vì ông bà sắp được thấy cháu, gia đình được đoàn tụ cùng ăn cái Tết ở quê nhà”.

Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Luận (công nhân Công ty Domex, Khu chế xuất Linh Trung I, quận Thủ Đức) vẫn không quên cái ngày biết tin được tặng “Tấm vé nghĩa tình”, cảm giác hồi hộp xúc động, vui mừng đến nhiều đêm không ngủ được. Chị Luận nhớ lại, đó là ngày hạnh phúc nhất sau quãng thời gian gần sáu năm từ Quảng Nam vào Thành phố Hồ Chí Minh miệt mài lao động chưa có lần trở về sum họp cùng gia đình trong ngày Tết.

Anh Lê Thanh Nam (quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cũng vui mừng đến lặng người khi biết được mình có tấm vé về nhà sau ba năm ăn Tết nơi đất khách, quê người.

Khi cầm trên tay “Tấm vé nghĩa tình”, hầu hết người lao động xa quê đều hiểu hết ý nghĩa, những tình cảm mà tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp chia sẻ, giúp họ thỏa ước mong sum họp gia đình. Nhiều công nhân đã bật khóc khi nhận vé và những câu chuyện về “Tấm vé nghĩa tình” sẽ là câu chuyện đầu tiên mà họ kể với gia đình, người thân ngay sau khi trở về quê. Ngoài ra, những tấm vé ấy là động lực để họ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết…

Khi doanh nghiệp chung tay chăm lo cho người lao động

Gia đình sum họp trong ngày Tết Nguyên đán là nét đẹp truyền thống của dân tộc, niềm mong ước của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn phải mưu sinh ở khắp nơi. Chia sẻ khó khăn với công nhân lao động, nhiều doanh nghiệp đã tham gia cùng tổ chức Công đoàn hỗ trợ 30%, 50%, 70% vé xe, tổ chức xe đưa công nhân về quê đón Tết.

Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vui mừng với tấm vé xe và quà về quê đón Tết do doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Nhận định về chương trình này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Greystones Data System Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung 2), bày tỏ, đây là chương trình mang tính nhân văn, tinh thần cộng đồng, thể hiện trách nhiệm giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Ông Tùng tin tưởng rằng sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình sẽ giúp doanh nghiệp ý thức hơn trách nhiệm trong thực hiện chính sách đãi ngộ, chăm lo cho người lao động.

Tương tự, trong nhiều năm qua, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, Quận 9) cũng hỗ trợ 100% kinh phí cho công nhân về quê ăn Tết. Mới đây, doanh nghiệp đã tăng cường hỗ trợ vé xe hai chiều khi công nhân lao động đồng ý tham gia đóng góp 10% tiền vé.

Theo ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nidec Việt Nam, để thực hiện hiệu quả chương trình này, trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã liên hệ nhà xe, sau đó phổ biến cho công nhân đăng ký.

Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex ở Khu Công nghệ cao cũng đã giao Công đoàn công ty tổ chức xe đưa, đón công nhân về quê ăn Tết. Ngay từ giữa năm, công ty đã khảo sát chọn doanh nghiệp vận tải có dịch vụ tốt để đưa, đón công nhân; đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn uống trong suốt hành trình.

Bà Kiều Ngọc Hoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện tử Samsung, cho biết, năm 2018 doanh nghiệp đã hỗ trợ 100% kinh phí cho 2.500 công nhân về quê đón Tết với tổng số tiền là 3,6 tỷ đồng. Hy vọng, sau khi đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, công nhân sẽ trở lại thành phố làm việc, giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

 Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao vé xe cho công nhân lao động Khu chế xuất – công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Qua 10 năm thực hiện, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã nhận được sự ủng hộ của hơn 11.000 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ 269.371 vé xe trao tặng cho công nhân lao động về quê đón Tết, với tổng số tiền hơn 179,7 tỷ đồng. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hỗ trợ vé xe tăng từ 50-70% và nhiều doanh nghiệp đã tự hỗ trợ cho công nhân 100% tiền vé cả hai chiều đi và về. Trong đó có doanh nghiệp tổ chức đưa 50 công nhân về quê bằng phương tiện máy bay, 1.000 công nhân về quê bằng phương tiện tàu hỏa…

Nhìn lại 10 năm thực hiện chương trình, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã giúp hàng trăm ngàn người lao động từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc, miền Tây đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có thêm cơ hội về quê đón Tết. Doanh nghiệp càng thấy rõ hơn việc chăm lo hỗ trợ công nhân, người lao động là tạo kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp để cùng đồng hành trong phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo ông Kiều Ngọc Vũ, tổ chức Công đoàn thành phố xác định, công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động là để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Kết quả đó, không chỉ làm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh./.

>> Tặng 1.000 vé máy bay cho công nhân “Về nhà ăn Tết 2019”

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục