BNEWS Tính đến cuối tháng 7/2015, tồn đọng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, đơn vị tại Bình Dương lên đến 681 tỷ đồng. Trong số đó, nợ kéo dài ba tháng trở lên là gần 300 tỷ đồng.
Trên 550 doanh nghiệp tại Bình Dương đang nợ bảo hiểm xã hội với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng; trong đó, nhiều doanh nghiệp cố tình không nộp hoặc chây ỳ, chậm nộp gây mất quyền lợi cho gần 10 nghìn lao động.
Ngày 13/8, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bình Dương, ông Bùi Hữu Phong, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến cuối tháng 7/2015, tồn đọng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, đơn vị lên đến 681 tỷ đồng. Trong số đó, nợ kéo dài ba tháng trở lên là gần 300 tỷ đồng khiến hàng nghìn lao động “lao đao”.
Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội do khó khăn về kinh tế nhưng cũng xuất hiện tình trạng doanh nghiệp cố ý không trả nợ bảo hiểm xã hội. Điển hình là Công ty Diễn Viên (đầu tư nước ngoài, chuyên gia công hàng may mặc đóng tại phường An Phú, thị xã Thuận An) hoạt động từ tháng 5/2008 nhưng đến tháng 8/2014, công ty này ngừng hoạt động hoàn toàn với số tiền nợ bảo hiểm 13,5 tỷ đồng.
Việc nợ bảo hiểm này đã ảnh hưởng quyền lợi của 1.700 lao động. Vụ việc được Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Dương kiện ra toà án thị xã Thuận An và hai bên thỏa thuận thực hiện thi hành án.
Thế nhưng, đến nay, số nợ bảo hiểm trên chưa được giải quyết do tài khoản trong ngân hàng của Công ty Diễn Viên không đủ trả nợ. Trong khi đó, phần lớn máy móc, nhà xưởng doanh nghiệp này đã chuyển nhượng.
Ông Bùi Hữu Phong cho hay, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Dương đang thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi nợ; trong đó, tập trung kiện các doanh nghiệp ra tòa để thu hồi nợ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Nhưng hiện doanh nghiệp sau khi kiện ra tòa mới có gần 50% chấp hành thi hành án. Số còn lại cố tình không nộp bảo hiểm xã hội khiến hàng nghìn lao động mất quyền lợi. Doanh nghiệp chưa hoàn thành tiền tham gia bảo hiểm nên không thể giải quyết chế độ chính sách về ốm đau, thai sản và hỗ trợ thất nghiệp đối với người lao động./.
Dương Chí Tưởng
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích doanh nghiệp1.000 doanh nghiệp tiên phong tạo bệ phóng nâng tầm doanh nghiệp Việt
Trên chặng đường phát triển của nền kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân đã từng bước khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.
-
Phân tích doanh nghiệpVinatex chuyển đổi quản trị nhân lực theo hướng dữ liệu và chiến lược
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khối Nhân sự 6 tháng đầu năm 2026.
-
Phân tích doanh nghiệpThành lập chỉ mất 5-7 ngày, vì sao giải thể doanh nghiệp kéo dài vài năm?
Hàng trăm nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đang tạo áp lực lớn đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
-
Phân tích doanh nghiệpMảnh ghép xanh trong trang trại bò sữa lớn nhất thế giới
Tập đoàn TH xác định kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là định hướng nhất quán cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
-
Phân tích doanh nghiệpTăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng khoa học công nghệ
Tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.
-
Phân tích doanh nghiệpĐẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Phú Thọ
Bộ Tài chính cam kết sẽ luôn đồng hành cùng 2 địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.






