Nổ đường ống dẫn nhiên liệu, 16 người thương vong

09:54' - 01/11/2021
BNEWS Ngày 31/10, nhà chức trách Mexico cho biết một đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng ở bang Puebla, miền Trung nước này, đã phát nổ khi một số người đang lấy cắp nhiên liệu từ đường ống này.

Vụ việc làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc Miguel Barbosa cho biết vụ nổ xảy ra gần đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng thuộc quản lý của Tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex tại thị trấn San Pablo Xochimehuacan, phía Bắc bang Puebla.

Vụ việc cũng làm 50 tòa nhà hư hại. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần đó.

Trước đó, hồi tháng 1/2019, một vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở thị trấn Tlahuelilpan thuộc bang Hidalgo của Mexico đã làm 137 người thiệt mạng. Đây là một trong những vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử của nước này liên quan vấn nạn đánh cắp nhiên liệu.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2018, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã tăng cường các biện pháp nhằm chống trộm cắp nhiên liệu từ các đường ống của Tập đoàn Pemex./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục