Nổ nhà máy điện hạt nhân tại Pháp

19:46' - 09/02/2017
BNEWS Một vụ nổ đã xảy ra ngày 9/2 tại nhà máy điện hạt nhân Flamanville ở miền Bắc nước Pháp, khiến một số người bị thương.
Nhà máy điện hạt nhân Flamanville tại Pháp. Ảnh: AFP 

Theo hãng tin AFP, một vụ nổ đã xảy ra ngày 9/2 tại nhà máy điện hạt nhân Flamanville ở miền Bắc nước Pháp, khiến một số người bị thương. Tuy nhiên, vụ nổ không gây ra hiện tượng rò rỉ phóng xạ. 

Nhà chức trách cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng 10h ngày 9/2 (theo giờ địa phương, khoảng 16 giờ Việt Nam) trong một phòng máy tại nhà máy nói trên, song không gây ra nguy cơ hạt nhân nào. Hiện các nhân viên cứu hộ và y tế đã được huy động tới hiện trường vụ nổ. 
Nhà máy điện hạt nhân nói trên nằm ở Flamanville, có hai lò phản ứng với công suất 1,3 GW. Các lò phản ứng này được xây dựng vào các năm 1986 và 1987. Dự kiến lò phản ứng thứ 3 sẽ được hoàn thành tại đây vào năm 2018. 
Nhà máy điện hạt nhân này thuộc sở hữu của Công ty điện lực Pháp (EDF) có trụ sở tại Paris. 
Trong một tuyên bố, Tập đoàn EDF cho biết một đám cháy đã gây ra vụ nổ, khiến nhà máy này phải ngay lập tức phải tạm dừng hoạt động. Vụ nổ xảy ra ngoài khu hạt nhân và đám cháy đã được dập tắt./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục