BNEWS Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York đã công bố các số liệu cho thấy dư nợ thẻ tín dụng của người dân nước này trong quý II/2023 đã tăng mạnh, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York đã công bố các số liệu cho thấy dư nợ thẻ tín dụng của người dân nước này trong quý II/2023 đã tăng mạnh, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, song tổng số nợ của các hộ gia đình hầu như không thay đổi.
Trong báo cáo tín dụng và nợ hộ gia đình hàng quý mới nhất của Fed chi nhánh New York, các nhà nghiên cứu cho biết dư nợ thẻ tín dụng của người Mỹ đã tăng 45 tỷ USD, lên mức 1.030 tỷ USD trong quý II/2023, phản ánh chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ cũng như giá cả cao hơn do lạm phát.
Số liệu cũng cho thấy các khoản nợ quá hạn của thẻ tín dụng, được đo bằng mức trung bình trong 4 quý, đang ở mức cao nhất trong 11 năm.
Trong khi đó, nợ của các hộ gia đình chỉ tăng 0,1%, lên mức 17.060 tỷ USD, do nợ thế chấp - chiếm phần lớn và thường là động lực lớn nhất của tổng số nợ hộ gia đình - hầu như không thay đổi.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của chi nhánh Fed tại New York lưu ý mặc dù có nhiều trở ngại mà người tiêu dùng Mỹ phải đối mặt trong năm qua như lãi suất cao hơn, áp lực lạm phát sau đại dịch và sự sụp đổ của một số ngân hàng gần đây, song có rất ít bằng chứng cho thấy tình trạng khó khăn tài chính lan rộng đối với người tiêu dùng.
Các số liệu cho thấy nợ các khoản vay sinh viên đã giảm 35 tỷ USD, xuống còn 1.570 tỷ USD trong quý II/2023. Các nhà nghiên cứu của Fed New York cho rằng sự suy giảm là do thời điểm của năm học, cũng như một số chương trình xóa nợ nhỏ đã được áp dụng. Trong khi đó, nợ cho vay mua ô tô tiếp tục tăng 20 tỷ USD, lên 1.580 tỷ USD trong quý II. Nợ thế chấp cũng tăng lên 393 tỷ USD từ mức thấp nhất trong 9 năm của quý I là khoảng 324 tỷ USD.
Tuy nhiên, nợ thế chấp vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình trong 2 năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, phản ánh tác động của việc Ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất mạnh trong 15 tháng qua.
Các nhà nghiên cứu của chi nhánh Fed tại New York cho biết tổng số nợ thế chấp đã giảm xuống còn 12.010 tỷ USD, từ mức 12.040 tỷ USD của quý I./.
Tin liên quan
Fed siết chặt quản lý tiền điện tử
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ngày 8/8, đã đưa ra một động thái mới, nhằm siết chặt hoạt động tài chính của các ngân hàng, liên quan tới tiền điện tử.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.









