BNEWS Đến ngày 30/6, tổng nợ thuế (không bao gồm nợ đã khoanh) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 1.559 tỷ đồng, tăng hơn 226 tỷ đồng (17%) so với thời điểm ngày 31/12/2022.
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 30/6, tổng nợ thuế (không bao gồm nợ đã khoanh) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 1.559 tỷ đồng, tăng hơn 226 tỷ đồng (17%) so với thời điểm ngày 31/12/2022.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế tỉnh đã thông báo gần 57.000 lượt tiền nợ thuế đến người nộp thuế; điện thoại hơn 10.000 lượt và thực hiện 1.325 lượt làm việc với người nộp thuế để đôn đốc nợ. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh cũng đã có 783 quyết định cưỡng chế thu hồi nợ thuế; thông báo tạm hoãn xuất cảnh 13 người đại diện pháp luật các doanh nghiệp nợ thuế. Đa số các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn đều gặp những vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, chưa thống nhất trong xác định tiền thuê đất. Đặc biệt, sau đợt dịch COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến không có khả năng nộp thuế. Đại diện Công ty TNHH Bột mì Vĩnh Phát, đóng tại Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 30/6 công ty nợ thuế trên 12 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc kinh doanh bị giảm, thu hồi vốn chậm dẫn đến việc đóng thuế chậm. Hiện tại, công ty đã đóng một phần thuế, phần còn lại (khoảng 9 tỷ đồng) là do nợ truy thu hoàn thuế giá trị gia tăng của cục thuế. Công ty đã gửi đơn khiếu nại vào hồi tháng 5 và đang được Cục Thuế Khánh Hòa xem xét. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh từ việc khai thác khoáng sản nợ trên 10 tỷ đồng, việc nợ kéo dài qua các năm hoặc những vướng mắc về việc xin cấp quyền khai thác khoảng sản, dẫn đến việc khai thác chưa có hoặc có chậm hiệu quả, từ đó chậm nộp thuế. Những khó khăn, vướng mắc nêu trên, các doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho chủ trương tiếp tục đầu tư đối với các dự án khoáng sản, giãn thời gian nộp thuế, tính lại hệ số thuế đất; xem xét cho nộp thuế thuê đất 1 lần thay cho hình thức nộp hàng năm… Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục thuế Khánh Hòa, ngành thuế đã linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp để để đôn đốc thu hồi số nợ thuế vào ngân sách nhà nước mà vẫn đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp mà cơ quan thuế thực hiện hết các biện pháp đôn đốc nhưng vẫn chậm hoặc không thực hiện đúng cam kết, để nợ kéo dài, cơ quan thuế áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế phù hợp theo Luật định để thu hồi nợ thuế. Qua đó, nâng cao tính răn đe, hạn chế để người nộp thuế có tâm lý chủ quan, tiếp tục kéo dài thời gian nộp tiền thuế nợ để chờ đợi chính sách hỗ trợ như miễn, giảm, gia hạn nộp thuế từ Chính phủ. Tuy vậy, việc thu hồi nợ thuế thông qua biện pháp cưỡng chế trong các tháng đầu năm 2023 của tỉnh vẫn không hiệu quả. Nguyên nhân là do các trường hợp đó thường đang có khiếu nại – khiếu kiện, đang có vướng mắc về các khoản thu từ đất. Đối với các trường hợp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa được giải quyết mặt mặt thuê đất, hay người nộp thuế không có tiền trong tài khoản ngân hàng, không có thông tin tài sản bên thứ 3 nắm giữ. Còn với người nợ thuế là cá nhân do không có được thông tin chính xác về nhân thân, tài sản, tài khoản hiện có nên rất khó cưỡng chế. Riêng với giải pháp cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng, sau khi ban hành quyết định cưỡng chế phần lớn các doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán, không có nhu cầu sử dụng hóa đơn...không thu hồi được nợ thuế, dẫn đến tỷ lệ thu nợ đạt thấp. Mới đây, trong buổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vấn đề nợ thuế vào giữa tháng 7, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua; đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Ông Lê Hữu Hoàng giao cho các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương xác minh, xử lý những vướng mắc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nguồn thu. Đối với các kiến nghị về thu tiền sử dụng đất một lần, xác định giá đất… UBND tỉnh sẽ báo cáo Tỉnh ủy để có hướng giải quyết phù hợp./.- Từ khóa:
- khánh hòa
- nợ thuế
- doanh nghiệp
- cục thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).









