Nỗi lo dư cung quay lại thị trường dầu mỏ

08:15' - 18/10/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 17/10 trên thị trường năng lượng thế giới, tâm lý nhà đầu tư đã bị chi phối bởi nỗi lo dư cung.
Nỗi lo dư cung quay lại thị trường dầu mỏ. Ảnh: reuters

Khép lại phiên này, tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 11/2016 giảm 0,41 USD xuống còn 49,94 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2016 cũng giảm 0,43 USD xuống đóng phiên tại mức 51,52 USD/thùng.
Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Bijan Namdar Zanganeh cho biết sản lượng dầu thô của nước này có thể đạt 4 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2017, so với mức 2,7 triệu thùng/ngày hồi tháng 1/2016, thời điểm thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) có hiệu lực. Hiện công suất sản xuất của Iran đã ở mức 3,85 triệu thùng/ngày sau nửa đầu năm nay.
Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bloomberg, Lybia hiện đã tăng sản lượng khai thác dầu lên mức 560.000 thùng/ngày, so với mức 540.000 thùng/ngày trong tuần trước. Còn Nigeria đang hướng đến mục tiêu tăng sản lượng thêm 400.000 thùng dầu/ngày lên mức 2,2 triệu thùng/ngày.
Giới đầu tư hiện đang dõi theo báo cáo tuần về dự trữ và sản lượng dầu của Mỹ để tìm định hướng giao dịch.

>>> Iran mở thầu quốc tế 50 mỏ dầu và khí đốt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục