BNEWS Nông dân Mỹ đang hối thúc Tổng thống Donald Trump nhanh chóng đạt được hiệp định thương mại tự do (FTA) với Nhật Bản, trước những lo ngại về khả năng mất thị phần tại đây.
Nông dân Mỹ đang hối thúc Tổng thống Donald Trump nhanh chóng đạt được hiệp định thương mại tự do (FTA) với Nhật Bản, trước những lo ngại về khả năng mất thị phần tại đây sau khi hai hiệp định thương mại tự do không có sự góp mặt của Mỹ gần đây đã chính thức có hiệu lực.
Việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bắt đầu có hiệu lực hồi tháng 12/2018 đã giúp cắt giảm thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp từ Australia, Canada, Mexico và New Zealand, qua đó làm giảm khả năng cạnh tranh của Mỹ tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.Bên cạnh đó FTA Nhật Bản - EU cũng đã chính thức có hiệu lực hồi tháng Hai vừa qua.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Vince Peterson, Chủ tịch Hiệp hội Lúa mỳ Mỹ đã đề cập đến sự chênh lệch ngày càng gia tăng trong mức thuế áp dụng với lúa mỳ của Mỹ và với mặt hàng này từ Canada và Australia.
CPTPP sẽ dần cắt giảm 45% thuế đối với mặt hàng lúa mỳ của Canada và Australia trong chín năm.
Trong khi đó, Mỹ không được hưởng ưu đãi như vậy, vì Tổng thống Trump đã rút nước này ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tiền thân của CPTPP, vào năm 2017.
Những người chăn nuôi gia súc ở Mỹ cũng đang thúc giục Chính quyền Trump tạo một sân chơi công bằng tại thị trường Nhật Bản cho họ so với các nước thành viên CPTPP, trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu thịt bò của Mỹ sang quốc gia châu Á này đã giảm 6% trong tháng Tư.
Ông Dan Halstrom, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu thịt Mỹ, cho biết với đợt cắt giảm thuế ngày 1/4 vừa qua của Nhật Bản, thịt bò từ Australia, Canada, New Zealand và Mexico hiện chỉ phải chịu mức thuế 26,6% trong khi mức thuế dành cho Mỹ vẫn là 38,5%.
Với sức ép ngày càng gia tăng từ giới nông dân Mỹ, vấn đề chủ chốt hiện giờ là liệu Chính quyền Tổng thống Trump có đồng ý với yêu cầu từ phía Nhật Bản về việc dỡ bỏ dần các mức thuế đối với các mặt hàng công nghiệp của Nhật Bản, trong đó có ô tô, để đổi lại cái “gật đầu” cho việc giảm thuế đối với các mặt hàng nông sản của Mỹ xuống ngang với mức được thống nhất trong CPTPP.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước giờ vẫn không muốn dỡ bỏ thuế liên quan đến ô tô, vì Washington cho rằng các mặt hàng ô tô nhập khẩu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích dự đoán Tổng thống Trump sẽ chấp nhận yêu cầu của Nhật Bản với một vài điều kiện kèm theo để Mỹ có thể đi tới một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản./.
Tin liên quan
Triển vọng mờ mịt FTA giữa EU và Mercosur
Triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và Mercosur vẫn mờ mịt khi các cuộc đàm phán song phương chưa tạo được sự đột phá.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.











