BNEWS Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí tiếp tục đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.
Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 19/6 đã tiến hành cuộc họp ủy ban kinh tế hỗn hợp, kênh đối thoại hợp tác kinh tế Hàn - Trung, tại trụ sở Bộ ngoại giao Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép buộc các nước đồng minh quay lưng với “gã khổng lồ” viễn thông Huawei của Trung Quốc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho và nhiều quan chức từ các bộ ngành có liên quan đã gặp phái đoàn Trung Quốc do Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Lý Thành Cương, dẫn đầu tại phiên họp của Ủy ban kinh tế chung Hàn - Trung lần thứ 23. Cuộc họp gần đây nhất của ủy ban này là vào tháng 4/2018 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Lee Tae-ho cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hai nước đánh giá tình hình hợp tác kinh tế hiện tại và thảo luận các mối quan tâm chính của mỗi quốc gia. Hai bên đã nhất trí thúc đẩy các kế hoạch tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa, trong đó có việc đi đến một thỏa thuận về việc tiếp tục đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.Hàn Quốc và Trung Quốc cũng nhất trí làm việc để vạch ra một sáng kiến chung cho phát triển kinh tế và thương mại để thực thi sau năm 2020 khi kế hoạch 5 năm hiện tại kết thúc.
Hai nước cũng nhận thức được nhu cầu hợp tác để giải quyết các vấn đề môi trường, chủ yếu là tình trạng ô nhiễm không khí do bụi mịn.
Cũng tại cuộc họp ngày 19/6, Hàn Quốc đã kêu gọi Trung Quốc giúp đỡ vực dậy các ngành chủ chốt như văn hóa và du lịch trở lại như trước khi Bắc Kinh ban hành nhiều biện pháp hạn chế đối với các lĩnh vực này nhằm trả đũa việc Seoul triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.Seoul cũng yêu cầu Bắc Kinh nới lỏng các quy định đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, cũng như các quy định đối với việc sinh viên Hàn Quốc tìm việc làm tại Trung Quốc.
Về phía mình, Trung Quốc đề nghị Hàn Quốc hợp tác và quan tâm đến việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, cũng như tăng cường trao đổi với các chính quyền cấp tỉnh của Trung Quốc. Ngoài ra, một điểm thu hút sự chú ý của dư luận là liệu lệnh cấm của Washington đối với các sản phẩm của Huawei có được đưa ra thảo luận trong cuộc họp ngày 19/6 hay không.Một quan chức Hàn Quốc trước đó cho biết đây không phải là một trong những nội dung thảo luận của phiên họp ngày 19/6.
Mới đây, Mỹ đã đưa Huawei vào “danh sách đen” do những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến công nghệ mạng di động thế hệ thứ năm (5G), trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa nước này với Trung Quốc đang ngày càng leo thang.Washington cũng đã gia tăng sức ép buộc các nước đồng minh cùng chung tay “tẩy chay” tập đoàn viễn thông của Trung Quốc này.
Tin liên quan
Hàn Quốc và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế
Ngày 19/6, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tiến hành cuộc họp ủy ban kinh tế hỗn hợp, kênh đối thoại hợp tác kinh tế Hàn - Trung, tại trụ sở Bộ ngoại giao Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026










