BNEWS Các nhà sản xuất nông nghiệp Mỹ đang gây sức ép với chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tránh một cuộc tranh chấp thương mại với Mexico.
Các nhà sản xuất nông nghiệp Mỹ đang gây sức ép với chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tránh một cuộc tranh chấp thương mại với Mexico, vì lo ngại biện pháp thuế quan trả đũa sẽ ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu nông sản hàng năm (khoảng 3 tỷ USD).
Xuất khẩu nông sản của Mỹ sẽ gặp rủi ro với các biện pháp trả đũa từ Mexico trong trường hợp Tổng thống Trump áp các rào cản thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của Mexico sang thị trường Mỹ. John Weber, Chủ tịch Hội đồng các nhà sản xuất thịt lợn Mỹ, cho biết các nhà sản xuất trong ngành đã tiếp xúc với nhóm chuyển giao của ông Trump ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8/11/2016 để khẳng định rằng việc miễn thuế nhập khẩu hiện hành đã biến Mexico trở thành thị trường nhập khẩu chính nông sản của Mỹ. Ông John Weber lo ngại Mexico tái kích hoạt danh mục các sản phẩm áp thuế, chủ yếu là nông phẩmp, như đã từng áp dụng vào năm 2011 để buộc Washington cho phép các xe chở hàng của nước này lưu thông trên đất Mỹ.Trong danh sách trên, thịt lợn đứng đầu và nếu điều này xảy ra, hơn 800 triệu USD giá trị xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sẽ phải chịu thuế.
Trong khi đó, nghị sỹ đảng Cộng hòa Steve King cảnh báo việc áp mức thuế nhập khẩu 20% đối với hàng hóa của Mexico theo như phát biểu của người phát ngôn Nhà trắng Sean Spicer để tài trợ cho dự án xây bức tường biên giới sẽ gây ra "chiến tranh thương mại". Tổng thống Trump đã yêu cầu đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), gồm Mexico, Mỹ và Canada (Ca-na-đa), vì cho rằng một số điều khoản trong thỏa thuận đã lỗi thời và không có lợi cho nước Mỹ. NAFTA, có hiệu lực từ năm 1994, đã trở thành nền tảng trong mọi chính sách kinh tế của Mexico. Hơn 80% hàng hóa xuất khẩu của Mexico đang được hưởng lợi từ hiệp định này. Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tuyên bố quốc gia này có thể rời khỏi NAFTA nếu không đạt được lợi ích trong khi tái đàm phán. Đồng thời, cho biết việc áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ là một phương án “B” trong trường hợp thất bại khi tái đàm phán NAFTA. Mỹ hiện là đối tác thương mại số một của Mexico. Hơn 80% hàng hóa xuất khẩu của Mexico là sang Mỹ và ngược lại 46% hàng hóa nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh là từ Mỹ. Theo số liệu của Viện Thống kê và Địa lý Mexico (Inegi), trong năm 2016, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 525,11 tỷ USD, với thặng dư 63,192 tỷ USD nghiêng về phía Mexico.>>>Ngô – “vũ khí” mới của Mexico trong đàm phán thương mại với Mỹ
Tin liên quan
Trừng phạt doanh nghiệp tham gia kế hoạch xây bức tường biên giới với Mexico
Ba nghị sĩ California mới đây đã công bố dự luật trừng phạt những doanh nghiệp tham gia vào kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với Mexico của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.












