BNEWS Những thỏa thuận mà Mexico đạt được với Mỹ trong các đàm phán gần đây sẽ xác định sự “chung sống” của nước này ở Bắc Mỹ trong những năm tới và nhiều khả năng trong những thập kỷ tới.
Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray đánh giá quan hệ giữa nước này và Mỹ đang ở thời khắc quyết định, đồng thời cho rằng những thỏa thuận mà Mexico đạt được với Mỹ sẽ xác định sự “chung sống” của nước này ở Bắc Mỹ trong những năm tới và nhiều khả năng trong những thập kỷ tới.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mexico cũng nhấn mạnh nước này có những giới hạn rõ ràng xuất phát từ một quốc gia có chủ quyền, với phẩm giá sâu sắc. Bộ trưởng Luis Videgaray thừa nhận có một số khác biệt với chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng Mexico và Mỹ vẫn giữ quan hệ đối thoại ở mức rất cao, thường xuyên và gần gũi. Điều này tạo cơ sở để hai bên đạt được những thỏa thuận đem lại lợi ích chung.Ông Luis Videgaray cho biết để đi đến các thỏa thuận sẽ là cả một chặng đường dài và phức tạp, nhưng Mexico sẵn sàng đối mặt, với thiện ý, tinh thần xây dựng, tôn trọng và dựa trên những nguyên tắc, mục tiêu và giới hạn rõ ràng.
Ngoại trưởng Luis Videgaray tái khẳng định việc duy trì Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với sự tham gia của Mexico, Mỹ và Canada, và việc tái đàm phán theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump phải đem lại lợi ích cho các quốc gia thành viên. Ông Luis Videgaray nhấn mạnh rằng Mexico là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thế giới, với các quy tắc mở, thị trường thương mại tự do, tôn trọng quyền của doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Mỹ hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Mexico, và ngược lại Mexico cũng là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Mỹ. Theo thống kê, trong năm 2016, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước lên đến 525,11 tỷ USD, với thặng dư 63,192 tỷ USD nghiêng về phía Mexico.- Từ khóa:
- Mỹ
- mexico
- nafta
- thương mại mỹ mexico
- đối tác thương mại
Tin liên quan
Chuyên gia Mỹ nghi ngại hiệu quả của sắc lệnh hạn chế nhập cảnh
Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không mang lại nhiều hiệu quả trong việc giảm mối đe dọa khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.















