Nông sản Việt Nam trên hành trình chinh phục thị trường Ai Cập
Ngày 9/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) đã khai trương Cụm gian hàng nông sản Việt Nam tại Triển lãm Food Africa 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Ai Cập ở thủ đô Cairo của Ai Cập từ ngày 9-12/12.
Tham gia chương trình giới thiệu và quảng bá hàng nông sản Việt Nam của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có 36 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản.Với tổng diện tích 250 m2 và được thiết kế với phong cách hiện đại, trang trọng và chuyên nghiệp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách tham quan, Cụm gian hàng của các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tại Food Africa 2025 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và thu hút lượng lớn khách tham quan, đặc biệt là các nhà nhập khẩu và phân phối chuyên nghiệp từ Ai Cập, Trung Đông và châu Phi.
Tham gia Food Africa Cairo 2025, các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh mong muốn tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của thị trường Ai Cập cũng như tăng cường kết nối, trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Cairo, bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đông Dương (Dông Dương Food), chia sẻ: "Đến với thị trường Ai Cập, Đông Dương Food rất tự tin bởi Ai Cập là thị trường trung tâm của châu Phi và Trung Đông. Thị trường Ai Cập hiện tiêu thụ rất nhiều nông sản Việt Nam. Thông qua Triển lãm Food Africa Cairo 2025, chúng tôi kỳ vọng tìm kiếm được các mối quan hệ hợp tác hiệu quả để đưa ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp sang thị trường Ai Cập. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm được những khách hàng uy tín để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang Ai Cập".
Các sản phẩm được trưng bày tại Cụm gian hàng của doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã nhận được đánh giá cao về chất lượng, sự đa dạng và khả năng cạnh tranh, đặc biệt là các nhóm ngành hàng có tiềm năng lớn tại thị trường Ai Cập như nông sản (hạt tiêu, hạt điều, cà phê, gạo), trái cây sấy và đồ uống đóng chai, cá đóng hộp... Ông Esmail Kamal, Chủ tịch Công ty Giải pháp Kinh doanh và Thương mại Rakiza (Ai Cập), cho biết: "Tôi vừa tham quan các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam. Tôi nhận thấy sản phẩm gạo của Việt Nam thật tuyệt vời, tương tự như loại gạo Ai Cập mà chúng tôi đã quen thuộc. Thực sự chúng tôi nhận thấy chất lượng gạo rất tốt. Vì vậy, gạo là một trong những lựa chọn tốt nhất của chúng tôi, cũng như các sản phẩm đồ ngọt. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm kiếm được nhiều sản phẩm hơn tại diễn đàn như Food Africa 2025 để tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam". Trả lời phỏng vấn phòng viên TTXVN tại Cairo, Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, cho biết: Ai Cập không chỉ là thị trường lớn, mà còn là cửa ngõ vào thị trường Trung Đông và châu Phi. Do đó, nông sản Việt Nam có rất nhiều cơ hội để xuất khẩu vào các thị trường này. Tại Food Africa 2025, chúng tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội và đối tác để mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng nông sản Việt Nam. Đặc biệt, nông sản Việt Nam hiện đã có được vị thế về chất lượng, mở rộng phạm vi xuất khẩu để tăng năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.Với các sản phẩm như hàng thủy sản, cá ngừ đóng hộp, gạo, cà phê và nhiều các sản phẩm nông sản đặc trưng của Việt Nam, các gian hàng của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nhiều khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng hàng nông sản Việt Nam. Họ đã lại thông tin để có thể kết nối sâu hơn sau triển lãm".
Sự quan tâm lớn từ các đối tác cho thấy sản phẩm nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng tại Ai Cập và khu vực. Điều này khẳng định chiến lược xúc tiến thương mại đúng đắn của TP. Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn các thị trường trọng điểm và giới thiệu các sản phẩm chủ lực, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng tại châu Phi-Trung Đông.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, cho biết hiện nay, Việt Nam đã trở thành một đối tác tin cậy, cung cấp ổn định nhiều mặt hàng nông sản mà Ai Cập có nhu cầu lớn.Các sản phẩm như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cơm dừa và hàng thủy sản đều là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam tại trường Ai Cập. Với dân số 108 triệu người và hàng năm thu hút khoảng 17-18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, Ai Cập là thị trưởng rất lớn đối với các mặt hàng nông sản và thực phẩm.
Ngoài ra, Ai Cập cũng có nhu cầu nhập khẩu khối lượng lớn nguyên liệu phục vụ chăn nuôi và chế biến thực phẩm xuất khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản gồm thủy sản, rau quả, hạt điều, cà phê và hạt tiêu của Việt Nam sang Ai Cập đạt khoảng 193 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1-11/2025. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Hưng lưu ý một số mặt hàng nông nghiệp khác của Việt Nam như chè và gạo hiện chưa xâm nhập được thị trường Ai Cập, chủ yếu do cạnh tranh về giá, nhưng đây sẽ những mặt hàng tiềm năng, có nhiều cơ hội tại thị trường Ai Cập.
Food Africa 2025 là một trong những sự kiện thương mại quan trọng nhất dành cho ngành nông nghiệp-thực phẩm tại châu Phi và Trung Đông. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.100 nhà triển lãm và công ty lớn từ hàng chục quốc gia châu Phi, Trung Đông, châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Sự đa dạng về chủng loại hoàng và xuất xứ hàng hóa đưa Food Africa 2025 trở thành một hội chợ toàn cầu, tạo thuận lợi cho các cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm đối tác để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối và kết nối chuỗi cung ứng xuyên lục địa. Trước đó ngày 7/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan Thương mại Ai Cập tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại Cairo với chủ đề "Cơ hội Thương mại và Đầu tư trong khuôn khổ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Ai Cập". Sự kiện có sự tham gia của đại diện 36 doanh nghiệp TP. Hồ Chính Minh nhân dịp tham dự Triển lãm Food Africa 2025. Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương khẳng định việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ai Cập lên Đối tác Toàn diện phản ánh quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác kinh tế-thương mại phát triển tương xứng với tiềm năng. Ai Cập không chỉ là đối tác quan trọng tại Bắc Phi mà còn là cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận toàn khu vực. Với dân số hơn 100 triệu người, Ai Cập là thị trường đầy triển vọng cho nông sản Việt Nam. Theo Đại sứ, thời gian qua Ai Cập đã nỗ lực cải cách mạnh mẽ nhằm cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, nhấn mạnh đây là cơ hội mà doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt để gia tăng thị phần và phát triển thị trường bền vững tại Ai Cập. Đại sứ cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước, duy trì các chương trình kết nối, đối thoại, tư vấn thị trường nhằm biến những cơ hội của quan hệ Đối tác Toàn diện thành các dự án, hợp đồng và hoạt động hợp tác cụ thể. Cũng tại diễn đàn, ông Alaa El-Bially, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư thuộc Cơ quan Thương mại Ai Cập, đã giới thiệu về các chính sách thu hút đầu tư của Ai Cập, trong đó có chính sách ưu đãi thuế cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, logistics, năng lượng xanh, du lịch, khu công nghiệp, khu tự do và trung chuyển hàng hóa. Ông El-Bially đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp - những ngành đang có nhu cầu lớn tại thị trường Ai Cập và khu vực./.- Từ khóa :
- Nông sản việt nam
- nông sản
- ai cập
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bàn giao thiết bị hỗ trợ liên kết điểm sản xuất và tiêu thụ nông sản
16:06' - 09/12/2025
Ngày 9/12, Hợp tác xã Thủy sản Như Ý Long Sơn và Hợp tác xã nước mắm cá cơm nguyên chất Hải Đăng (T.p Hồ Chí Minh) đã được bàn giao thiết bị hỗ trợ liên kết điểm sản xuất và tiêu thụ nông sản.
-
Hàng hoá
Giá nông sản chịu áp lực từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
09:27' - 08/12/2025
Thị trường hàng hóa thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa khi nhóm nông sản chìm trong áp lực từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, kéo giá đậu tương xuống mức thấp nhất một tháng.
-
Hàng hoá
Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng nhẹ
16:52' - 07/12/2025
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua có sự tăng nhẹ, trong đó gạo 5% tấm được chào bán ở mức từ 365-370 USD/tấn, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Cà phê thiết lập nền giá mới
16:47' - 01/02/2026
Khép lại tuần giao dịch đầy sôi động, thị trường cà phê trong nước củng cố nền giá mới, giao dịch quanh ngưỡng 100.000 - 100.900 đồng/kg.
-
Hàng hoá
Chính sách lúa gạo Nhật Bản - điểm nóng trước thềm bầu cử
16:45' - 01/02/2026
Giá gạo tăng cao khiến chính sách điều tiết sản lượng trở thành tâm điểm tranh luận khi Thủ tướng Sanae Takaichi đảo ngược kế hoạch mở rộng sản xuất và xuất khẩu.
-
Hàng hoá
Pháp cảnh báo nguy cơ thu hồi diện rộng sữa công thức vì cereulide
18:01' - 31/01/2026
Sau Singapore và Đức, Chính phủ Pháp vừa quyết định hạ thấp ngưỡng cho phép đối với cereulide trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh.
-
Hàng hoá
Thành phố Hồ Chí Minh không để khan hàng, sốt giá trong dịp Tết
15:33' - 31/01/2026
Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu bảo đảm nguồn cung dồi dào, chất lượng an toàn thực phẩm và giữ giá ổn định để người dân yên tâm mua sắm dịp cuối năm.
-
Hàng hoá
Giá gas bán lẻ trong nước tăng từ ngày mai 1/2
14:33' - 31/01/2026
Giá gas bán lẻ trong nước tháng 2/2026 tiếp tục tăng từ ngày mai 1/2 theo xu thế giá gas thế giới.
-
Hàng hoá
Kim loại quý lao dốc sau điều chỉnh ký quỹ
14:20' - 31/01/2026
Giá bạc, vàng giảm sâu nhất nhiều thập kỷ do áp lực chốt lời và việc CME Group nâng ký quỹ, cùng tác động từ đề cử ông Kevin Warsh vào ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
-
Hàng hoá
Cao điểm Tết Bính Ngọ 2026: Bảo đảm nguồn cung, siết chặt kiểm soát thị trường
12:41' - 31/01/2026
Giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng là thời điểm cung ứng hàng hóa và kiểm soát thị trường được các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ với cường độ cao hơn thường lệ.
-
Hàng hoá
Giá vàng, bạc lao dốc mạnh sau chuỗi ngày lập đỉnh
08:07' - 31/01/2026
Giá vàng và bạc đồng loạt giảm sâu trong phiên cuối tuần, sau khi chạm mức cao kỷ lục, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh và thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ.
-
Hàng hoá
Giá tấm bán dẫn năng lượng Mặt trời tại Trung Quốc giảm mạnh
22:12' - 30/01/2026
Giá wafer Mặt trời tại Trung Quốc giảm mạnh trở lại do nhu cầu suy yếu và tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ Tết, trong khi thị trường đối mặt thêm rủi ro từ thay đổi chính sách thuế.
