Nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt

16:39' - 08/08/2018
BNEWS Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Chiều 8/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Vùng áp thấp đang ở ngay trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 9/8, vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100-150km về phía Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, giữ nguyên tốc độ, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm 8/8 và ngày 9/8, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh cấp 8.

Với các vùng biển khác, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở phía Nam, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mức nước cao nhất ngày 7/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,26m, dưới báo động 1 là 0,24m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,59m, dưới báo động 1 là 0,41m. Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên.

Đến ngày 10/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,55m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,9m. Đến ngày 15/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,8m, tại Châu Đốc lên mức 3,2m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Dự báo thời tiết đêm 8/8 và ngày 9/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm 8/8 và chiều tối 9/8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

>>>Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục