Nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài

09:30' - 15/10/2019
BNEWS Vịnh Xuân Đài (Thị xã Sông Cầu) được tỉnh Phú Yên quy hoạch diện tích mặt nước biển nuôi tôm hùm là 747 ha. Trung bình 1 ha nuôi 30 lồng thì vịnh Xuân Đài có “sức chứa” gần 22.500 lồng nuôi.
Bè nuôi san sát trên mặt vịnh, muốn di chuyển đến các bè thì người lái ghe, phải tàu phải thuộc luồng lạch không thì sẽ dễ bị lạc. Ảnh: Võ Việt
Mỗi bè nuôi có diện tích trên 300 m2 diện tích mặt nước và nuôi được 50 đến 70 lồng. Ảnh: Võ Việt
Tôm hùm giống được nhập chủ yếu là giống tôm hùm Philipin, bởi giống này tăng trưởng nhanh hơn tôm hùm xanh giống Việt Nam. Ảnh: Võ Việt
Bỏ thức ăn cho tôm hùm. Ảnh: Võ Việt
Những vùng nước cạn, người dân không làm bè nuôi mà thả trực tiếp những lồng tôm xuống biển. Ảnh: Võ Việt
Tôm hùm được nuôi khoảng trên 6 tháng mới bắt đầu xuất bán tuỳ nhu cầu của thị trường. Ảnh: Võ Việt
Kiểm tra tôm trước khi xuất bán cho thương lái. Ảnh: Võ Việt
Vẹm đen còn có tên gọi là con đồng đen, thức ăn chính cho tôm hùm, trung mình mỗi bao 50 kg có giá tầm 300 ngàn đồng. Ảnh: Võ Việt
Vịnh Xuân Đài được ví là vương quốc tôm hùm. Ảnh: Võ Việt
Tôm hùm bông đỏ, giống này trưởng thành nhanh hơn tôm hùm xanh. Ảnh: Võ Việt

Tôm hùm xanh giống Philippinesđang được ngư dân nuội rộng rãi. Ảnh: Võ Việt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục