BNEWS Ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 4/5, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về triển khai Quyết định của Bộ Chính trị trong công tác cán bộ.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành. Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Lưu Quang sinh năm 1967; quê quán thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; vào Đảng năm 1997, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân chính trị. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ rất thành công của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng, trực tiếp lãnh đạo là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và người đứng đầu là đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy. Tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 14,02%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.863 USD; tổng thu ngân sách nhiệm kỳ đạt hơn 400.000 tỉ đồng; thu nội địa gấp 2,65 lần giai đoạn 2011-2015; chi đầu tư phát triển gấp 4 lần giai đoạn trước; tổng vốn đầu tư xã hội đạt hơn 550.000 tỉ đồng, gấp 3 lần nhiệm kỳ trước. Năm 2019, Hải Phòng đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đó là những kết quả rất ấn tượng trong nhiệm kỳ qua của thành phố. Hải Phòng thực sự là địa phương phát triển năng động, đổi mới, đứng tốp đầu cả nước. Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV vừa qua, với sự tín nhiệm cao, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Lê Văn Thành, chúc đồng chí tiếp tục thành công trên cương vị mới, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, đóng góp cho hoạt động của Chính phủ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Thành ủy Hải Phòng, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.Đồng chí Trần Lưu Quang là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, đã có 3 nhiệm kỳ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết khóa XI, Ủy viên chính thức khóa XII, XIII, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tái cử Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Ở cương vị công tác nào, đồng chí Trần Lưu Quang cũng luôn nỗ lực không ngừng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang đảm nhiệm trọng trách mới của Đảng sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng; cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ thành phố đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng, đến năm 2025 Hải Phòng cơ bản sẽ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế, tạo nền tảng vững chắc, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và với hệ thống chính trị. Thời điểm này, cả nước đang tập trung quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Hải Phòng là một trong những địa phương đã được Chính phủ khen ngợi, đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn Hải Phòng không chỉ tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh mà còn tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vinh dự và hứa sẽ cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý với công việc, khiêm tốn học hỏi để cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương đất Cảng, xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động vì sự phát triển và bình yên của thành phố Hải Phòng. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng thay mặt Thành ủy Hải Phòng lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Các ý kiến chỉ đạo sẽ được cụ thể hóa trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy để tiếp nối sự phát triển mạnh mẽ, ngoạn mục của thành phố Hải Phòng trong suốt thời gian qua./.Tin liên quan
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).












