Panama và FAO hợp tác chống đánh bắt cá bất hợp pháp

15:58' - 15/06/2016
BNEWS Cơ quan quản lý tài nguyên thủy sản Panama (ARAP) và Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 14/6 đã ký một thỏa thuận hợp tác chống đánh bắt cá bất hợp pháp.
Panama và FAO hợp tác chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Ảnh: reuters

Theo văn bản trên, FAO sẽ trợ giúp Panama về mặt kỹ thuật để hoạch định chiến lược quốc gia trong lĩnh vực này và tạo điều kiện thuận lợi trong hợp tác và phối hợp hành động phát triển nghề cá và nuôi trồng thủy sản với các quốc gia thuộc Hệ thống hội nhập Trung Mỹ, bao gồm El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize và Cộng hòa Dominican.
Giám đốc ARAP, bà Zuleika Pinzón, đánh giá thỏa thuận trên góp phần cải thiện quản lý bền vững các nguồn tài nguyên cá, bảo vệ sinh kế của người dân, sản xuất lương thực và hệ sinh thái biển của Panama.

Panama là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ cá bình quân đầu người hàng đầu khu vực với 13kg/người/năm.

Theo thống kê, sản lượng thủy sản đánh bắt bất hợp pháp hàng năm trên thế giới lên đến 26 triệu tấn, tương đương gần 23 tỷ USD.

Điều này ngoài việc gây thiệt hại về kinh tế còn để lại các hệ quả về môi trường và xã hội.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục