BNEWS PC Lâm Đồng không chỉ đảm bảo cung cấp điện ổn định mà còn chủ động triển khai hàng loạt giải pháp kiểm tra, tuyên truyền và cảnh báo an toàn điện đến từng khu dân cư, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh.
Năm nay được dự báo kéo dài, nền nhiệt nhiều thời điểm tăng cao khiến nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất tăng mạnh. Cùng với đó, nguy cơ chập cháy từ hệ thống điện dân dụng, đặc biệt tại các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và hộ kinh doanh kết hợp nhà ở cũng gia tăng đáng kể. Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong sử dụng điện vào mùa cao điểm nắng nóng năm 2026. Nội dung trọng tâm không chỉ dừng ở công tác kỹ thuật nội bộ mà còn mở rộng đến hoạt động kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, đúng công suất và đúng quy định.
Theo chỉ đạo của Công ty, các đơn vị phải thường xuyên rà soát điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, kiểm tra hệ thống chống sét, nối đất, bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đồng thời sắp xếp vật tư, thiết bị đảm bảo thông thoáng lối thoát hiểm và đúng quy chuẩn an toàn. Điểm đáng chú ý là ngành điện không tiếp cận công tác phòng cháy chữa cháy như một nhiệm vụ mang tính thời vụ, mà xem đây là trách nhiệm gắn liền với an sinh xã hội. Bởi chỉ một sự cố điện nhỏ cũng có thể kéo theo những thiệt hại lớn về tài sản, sản xuất và thậm chí là tính mạng người dân.Tại nhiều địa phương, mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh, kho chứa hàng hoặc nhà trọ đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện do hệ thống dây dẫn xuống cấp, câu mắc tạm bợ hoặc sử dụng thiết bị vượt công suất thiết kế. Nhận diện rõ nguy cơ này, các Điện lực trực thuộc đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và lực lượng phòng cháy chữa cháy để tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn người dân khắc phục các tồn tại về an toàn điện.Không ít trường hợp sau khi được nhắc nhở đã chủ động thay mới dây dẫn cũ, lắp đặt aptomat phù hợp hoặc bố trí lại thiết bị điện trong nhà theo hướng an toàn hơn. Điều đó cho thấy, hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ nằm ở những khẩu hiệu mà đến từ việc ngành điện kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giúp người dân hiểu rằng phòng ngừa luôn ít tốn kém hơn khắc phục hậu quả.Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, việc hình thành thói quen sử dụng điện an toàn cũng chính là xây dựng “lá chắn mềm” cho cộng đồng trước nguy cơ cháy nổ. Với ngành điện, đảm bảo cung ứng điện liên tục luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khái niệm “an toàn điện” đã được mở rộng hơn, không chỉ bó hẹp trong vận hành lưới điện mà còn gắn với trách nhiệm bảo vệ cộng đồng và môi trường đầu tư địa phương.
Lâm Đồng là địa bàn có tốc độ phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ khá nhanh. Một sự cố cháy nổ lớn do điện không chỉ ảnh hưởng đến từng hộ dân mà còn tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và hình ảnh môi trường đầu tư của địa phương. Bởi vậy, việc ngành điện chủ động siết chặt công tác kiểm tra, cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện trong mùa khô được xem là bước đi cần thiết, thể hiện vai trò đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tỉnh.Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết “Chúng tôi xác định công tác đảm bảo an toàn điện và phòng chống cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cán bộ, công nhân viên ngành điện phải chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng kéo dài và phụ tải tăng cao. Khi ý thức cộng đồng được nâng lên, nguy cơ sự cố và cháy nổ sẽ giảm đáng kể”. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, cùng với việc đầu tư, nâng cấp lưới điện, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp giữa ngành điện, chính quyền địa phương và người dân trong việc tuân thủ các quy định an toàn khi sử dụng điện.Trong thực tế, phần lớn các vụ cháy liên quan đến điện đều xuất phát từ những nguyên nhân tưởng như rất nhỏ: ổ cắm quá tải, dây dẫn cũ, thiết bị điện không đảm bảo chất lượng hoặc thói quen sử dụng điện thiếu an toàn. Chính vì vậy, điều mà ngành điện hướng tới không đơn thuần là xử lý vi phạm hay kiểm tra kỹ thuật, mà là xây dựng văn hóa sử dụng điện an toàn trong cộng đồng.Đó cũng là lý do những đợt tuyên truyền của ngành điện hiện nay được triển khai đa dạng hơn: từ phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp, phối hợp truyền thông trên mạng xã hội đến hướng dẫn thực tế tại hộ dân và cơ sở kinh doanh. Ở góc độ rộng hơn, mỗi hành động nhỏ như tắt bớt thiết bị không cần thiết, kiểm tra hệ thống điện định kỳ hay thay mới dây dẫn xuống cấp không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn góp phần bảo vệ sự an toàn cho chính gia đình và xã hội.
Giữa những ngày cao điểm nắng nóng, khi nhu cầu điện tăng mạnh từng giờ, phía sau ánh sáng ổn định của từng mái nhà là nỗ lực âm thầm của những người làm điện. Và đôi khi, giá trị lớn nhất của ngành điện không chỉ là giữ cho dòng điện được thông suốt, mà còn là giữ cho cuộc sống bình yên hơn từ những cảnh báo được thực hiện kịp thời.Tin liên quan
Theo chân những người giữ dòng điện thông suốt giữa cao điểm nắng nóng
Giữa những ngày hè oi ả, phía sau dòng điện vận hành ổn định là biết bao nỗ lực âm thầm của những người thợ điện ngày đêm bám lưới, bám hiện trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tập đoàn GMR tham gia các dự án ở Việt Nam
Chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR Grandhi Mallikarjuna Rao và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích Tập đoàn ACME của Ấn Độ đầu tư mạnh vào Việt Nam
Ngày 12/9, tại New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Sanjay Dhawan, Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ đặt năng lượng vào bài toán tăng trưởng hai con số
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu hết sức quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Ngày 12/9, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla
Ngày 12/9, tại New Delhi (Ấn Độ), nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.
-
Kinh tế Việt NamĐưa hàng Việt ra thế giới từ những cú click chuột
Sự phát triển nhanh của các nền tảng số đang mở rộng phương thức đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTây Nam Bộ tăng tốc các công trình trọng điểm
Ngày 12/9, tại Cà Mau, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ về các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra việc lấy ý kiến Quy hoạch sông Hồng và hồ Gươm
Ngày 12/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các nội dung điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm, vùng phụ cận và khu vực sông Hồng.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Quản lý trang thiết bị y tế phải cắt giảm trung gian, minh bạch về giá và tăng cường dữ liệu
Sáng 12/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì cuộc họp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật.













