PGS TS Lương Ngọc Khuê: Sẽ xây dựng phần mềm đánh giá tình trạng bệnh nhân COVID-19
Bên lề cuộc họp khẩn của Bộ Y tế với bộ phận công tác đặc biệt tại Bắc Giang và Sở Y tế Bắc Giang chiều 25/5, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị cho biết, trong đợt dịch này, tình trạng bệnh nhân COVID-19 diễn biến khá nhanh do biến chủng xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ.
Vì vậy, đã có những bệnh nhân tử vong và hiện nay kinh nghiệm từ điều trị các bệnh nhân này đang được đúc rút.
*Phát hiện sớm diễn biến bệnh bằng phần mềm
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê chia sẻ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật sẽ giúp phát hiện sớm những diễn biến của người bệnh thông qua phần mềm. Phần mềm đánh giá tình trạng bệnh nhân đang được xây dựng theo các tiêu chí cụ thể, có cập nhật kinh nghiệm các nước trên thế giới. “Trong sáng nay, chúng tôi đã có cuộc họp với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng tổ hội chẩn bệnh nhân nặng để xây dựng các tiêu chí này. Theo đó, chỉ cần 5-10 tiêu chí là sẽ xây dựng được phần mềm giúp các bác sĩ đánh giá về tình trạng bệnh nhân. Ví dụ như đánh giá về nhịp thở, về ô xy trong máu và một số các chỉ số lâm sàng khác”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cho biết. Có thể bệnh nhân vẫn thấy khỏe nhưng các chỉ số có thay đổi sẽ giúp cảnh báo để các bác sĩ chuyển trạng thái chuẩn bị sẵn sàng ô xy, máy thở và các phương tiện cấp cứu hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên… Theo tính toán có khoảng trên dưới 80% bệnh nhân ít có triệu chứng, sốt không cao, mệt không nhiều, các triệu chứng viêm phổi không biểu hiện… nhưng vẫn cần cảnh giác. “Với 80% người bệnh này, chúng ta có thể đưa vào điều trị ở khu đảm bảo cách ly an toàn, thực hiện tăng cường thể trạng và theo dõi sát. Chúng ta dành tập trung lớn vào số lượng có thể diễn biến nặng là 20% còn lại.Trong số này, 10% có thể từ diễn biến có biểu hiện ho, sốt, khó thở chuyển sang cấp cứu và 5% có diễn biến chuyển thành nặng và 5% là rất nặng.
Các chiến lược này, chúng tôi đều có các tiêu chí để giúp các thầy thuốc theo dõi và kết nối nhóm các giáo sư đầu ngành ở Trung ương”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê chia sẻ.
Ông Khuê cho biết: Tới đây, chúng tôi sẽ đưa cả cảnh báo đỏ vào hệ thống, thông báo về tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu sẽ đến với các giáo sư đầu ngành, các bác sĩ ở cơ sở điều trị bệnh nhân qua phần mềm. Bên cạnh đó, hiện nay chúng tôi đã cùng với tập đoàn Vingroup đưa phần mềm trí tuệ nhân tạo vào các bệnh viện thực hiện sàng lọc các trường hợp bệnh nhân từ F1 có thể chuyển sang F0 và các trường hợp có biểu hiện. Nếu chúng ta triển khai sớm thì đây được coi là công cụ hữu hiệu giúp cho phát hiện sớm trường hợp F0. Những biện pháp kỹ thuật mà qua kinh nghiệm của thế giới hiện nay, cũng như qua công tác điều trị tại Việt Nam trong những đợt điều trị bệnh nhân vừa qua sẽ được cập nhật phác đồ điều trị và các phương án điều trị, đặc biệt là phương án hỗ trợ qua cầu truyền hình, qua Telehealth. Từ đây, tất cả các điểm điều trị bệnh nhân trên cả nước sẽ có thể được hỗ trợ. Một phương án nữa là trong kịch bản 30.000 người mắc COVID-19 như Chính phủ đưa ra, một hệ thống kết nối với trung tâm này khi mà có những diễn biến mới với phương châm bốn tại chỗ sẽ được xây dựng. Chúng ta cần xác định không chỉ có một Bắc Giang, một Bắc Ninh (Bệnh Chợ Rẫy, Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiểu đới có thể hỗ trợ được), mà cần đề phòng có nhiều hơn các "điểm nóng", khi đó các giáo sư đầu ngành không thể đến tận nơi hỗ trợ.Vì vậy nhóm các giáo sư đầu ngành sẽ kết nối ở Trung tâm để sẵn sàng tư vấn cho các bệnh viện dã chiến và các trung tâm hồi sức cấp cứu (các trung tâm sẽ được thành lập theo tỷ lệ dân số hoặc theo tỷ lệ người có thể mắc COVID-19 của các tỉnh).
Đây là những phần việc chúng tôi đang triển khai và hy vọng những phương án này kết hợp với kinh nghiệm trong những năm qua, đặc biệt là kinh nghiệm của các nước bạn đã qua đợt dịch trước chúng ta sẽ góp phần hiệu quả cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Lương Ngọc Khuê cho biết.*Diễn biến bệnh khó lường
Trả lời câu hỏi về trường hợp bệnh nhân có biểu hiện nhẹ nhưng diễn biến nhanh gây khó khăn cho công tác điều trị như thế nào, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cho biết, các bệnh nhân nhẹ diễn biến nhanh gây khó khăn rất nhiều cho công tác điều trị.Vì vậy, chúng ta cần và có những bộ cảnh báo cho các thầy thuốc. Ví dụ bệnh nhân đang bình thường, nhưng chỉ cần có biểu hiện thay đổi là thầy thuốc có thể cấp cứu kịp thời.
Trong đợt dịch này, tỷ lệ bệnh nhân nặng ít thay đổi so với đợt trước, chỉ có một bệnh nhân 38 tuổi tử vong, bệnh nền không rõ, diễn biến viêm phổi nhanh.Trong vòng nửa tháng, có 2.000 bệnh nhân mà chỉ có 5 bệnh nhân tử vong là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền... Như vậy, trên thực tế chúng ta đã làm chủ được tình hình.
Nhưng hiện nay, số lượng bệnh nhân đang tăng đột biến ở các khu công nghiệp, cần hết sức cảnh giác, tập trung trí tuệ, tập trung biện pháp để cố gắng giảm tối thiểu lệ tử vong, giúp cho người bệnh, cho cơ sở khám chữa bệnh tăng cường năng lực điều trị. Trên thực tế đã cảnh báo tỷ lệ lây nhanh và biến chủng này đã làm cho người bệnh có những diễn biến rất khó lường. Có người xét nghiệm đến lần 3 mới cho kết quả dương tính.Tức là thời gian ủ bệnh cũng như lây truyền có lúc rất nhanh nhưng có lúc lại thấp, rất khó đoán, vì vậy việc cách ly, theo dõi, quản lý ở khu cách ly là cực kỳ quan trọng.
Chúng ta vừa thấy ở một số khu cách ly, trường hợp F1 chuyển sang F0 khá nhiều và ngay trong Bệnh viện K có trường hợp xét nghiệm đến lần thứ 3 mới phát hiện dương tính. Với những trường hợp này, nếu bệnh viện không cẩn trọng xét nghiệm lại, sẽ rất nguy hiểm nếu người bệnh trở về cộng đồng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cảnh báo./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Ngày 25/5, thêm 447 ca mắc COVID-19 mới, riêng Bắc Giang là 375 ca, Hà Nội 23 ca
20:10' - 25/05/2021
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 12h đến 19h30 ngày 25/5 có 287 ca mắc mới, trong đó Bắc Giang ghi nhân với 243 ca.
-
Kinh tế & Xã hội
Phát hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 ở Bắc Giang, tỷ lệ F1 chuyển thành F0 tăng cao
19:37' - 25/05/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, con số 375 ca dương tính với SARS-CoV-2 là kết quả xét nghiệm mẫu mấy ngày dồn lại chứ không phải mẫu được lấy trong một ngày
-
Kinh tế & Xã hội
Đề xuất bổ sung công nhân lao động vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19
17:21' - 25/05/2021
Tính từ ngày 27/4 đến nay, đã có gần 1.100 ca trên tổng số 2.405 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là đoàn viên, người lao động và hàng vạn trường hợp F1
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Bộ trưởng Tài chính: Kinh tế Mỹ có thể mạnh hơn dự đoán
07:46'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố tăng trưởng kinh tế của Mỹ có thể mạnh hơn so với những dự đoán dựa trên dữ liệu về sản lượng quý đầu tiên yếu hơn so với dự kiến.
-
Ý kiến và Bình luận
WB: Căng thẳng ở Trung Đông đe dọa nỗ lực kiểm soát lạm phát toàn cầu
06:30'
Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo những căng thẳng ở Trung Đông sẽ làm ngưng hoặc thậm chí đảo ngược một số tiến bộ gần đây đạt được trong nỗ lực giải quyết vấn đề lạm phát toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luận
Nga cảnh báo hệ quả nếu Mỹ tịch thu tài sản bị phong tỏa
21:55' - 25/04/2024
Theo thống kê, hơn 6 tỷ USD trong số 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga nằm ở các ngân hàng Mỹ. Số còn lại bị phong tỏa tại Đức, Pháp và Bỉ.
-
Ý kiến và Bình luận
Standard Chartered: Bitcoin sẽ đạt 150.000 USD/BTC vào cuối năm nay
14:23' - 25/04/2024
Theo nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu của ngân hàng Standard Chartered, bitcoin có thể sẽ tăng giá nhiều hơn vào cuối năm nay bất chấp đợt giá giảm gần đây.
-
Ý kiến và Bình luận
ILO: Đảm bảo an toàn và sức khỏe lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu
11:04' - 25/04/2024
Biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn của người lao động trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
-
Ý kiến và Bình luận
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4 của Việt Nam
08:15' - 25/04/2024
Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới.
-
Ý kiến và Bình luận
Những yếu tố giúp kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất trong hai năm qua
08:00' - 25/04/2024
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 25/4 công bố dữ liệu cho biết quý I/2024, nền kinh tế “Xứ sở Kim chi” đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm qua.
-
Ý kiến và Bình luận
Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy trong năm 2024
15:06' - 23/04/2024
Theo công ty tư vấn Oxford Economics, giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy trong năm 2024, nhờ đó giảm bớt áp lực lên giá bán lẻ.
-
Ý kiến và Bình luận
Nhật Bản có thể chi thêm 900 triệu USD để tái thiết khu vực bị động đất ở tỉnh Ishikawa
08:52' - 23/04/2024
Đây là số tiền được Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki đề xuất và dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp Nội các diễn ra vào ngày 23/4.