BNEWS Với mục tiêu sản xuất 1 triệu xe/năm, nâng nội địa hóa 80% vào 2026, VinFast không chỉ theo đuổi tham vọng toàn cầu mà còn tạo ra “sân chơi” cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.
Đây là khẳng định của PGS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khi trao đổi với phỏng viên bên lề Hội nghị “Tăng cường nội địa hóa và phát triển hệ thống nhà cung cấp” do VinFast vừa tổ chức mới đây.
Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ từ kế hoạch VinFast vừa công bố sản lượng 1 triệu xe/năm vào năm 2030 và mục tiêu nội địa hóa 80% vào năm 2026?
PGS.TS Trần Đình Thiên: Về mặt chiến lược kinh doanh, điều quan trọng nhất là mở ra được một không gian phát triển. Kế hoạch mà VinFast công bố không chỉ là một mục tiêu đơn lẻ, mà là tạo dựng một “sân chơi” để các doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nếu VinFast đạt được sản lượng như vậy, tức là họ đã tính đến việc hình thành mạng lưới cung ứng nội địa hiệu quả. Đó chính là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hỗ trợ trong nước được kết nối, phát triển cùng với một ngành công nghiệp ô tô đúng nghĩa – không phải chỉ của VinFast mà là của Việt Nam.
Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ làm gì để biến cơ hội đó thành hiện thực. Cần có những điều kiện thực thi cụ thể, minh bạch và hiệu quả để đảm bảo một tương lai phát triển bền vững trong ít nhất 5 năm tới.
Phóng viên: VinFast công bố các chính sách cụ thể như bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ thuê mặt bằng, nâng cao năng lực quốc tế… Những hỗ trợ này sẽ tác động như thế nào đến doanh nghiệp phụ trợ trong nước, theo ông?
PGS.TS Trần Đình Thiên: Tôi cho rằng những chính sách mà VinFast công bố không phải là hoàn toàn mới, mà là bước phát triển của một quá trình đã khởi động từ vài năm trước. Đơn cử, tại tổ hợp nhà máy ở Hải Phòng, VinFast đã dành quỹ đất cho doanh nghiệp phụ trợ từ trước.
Điều đáng chú ý là các cam kết hôm nay được công bố rõ ràng, có căn cứ và hướng tới mục tiêu lâu dài. Điều quan trọng nhất với doanh nghiệp phụ trợ không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật hay hạ tầng, mà là cam kết tiêu thụ sản phẩm – đó chính là yếu tố tạo niềm tin và động lực phát triển.
VinFast đang thiết lập một mô hình hỗ trợ toàn diện: vừa có yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, cạnh tranh quốc tế – vừa cam kết đồng hành, bao tiêu nếu doanh nghiệp đáp ứng được. Điều này tạo nên một mối quan hệ “hữu cơ”, không ngắn hạn, không mùa vụ.
Phóng viên: Theo ông, Nhà nước đóng vai trò như thế nào trong việc hỗ trợ chuỗi công nghiệp ô tô, đặc biệt là các doanh nghiệp phụ trợ nội địa?
PGS.TS Trần Đình Thiên: Chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn rằng tại Việt Nam doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hiện đại phần lớn còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm và nguồn lực để cạnh tranh quốc tế.
Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhà nước là hết sức quan trọng. Nhưng hỗ trợ không có nghĩa là bao cấp hay can thiệp hành chính, mà là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu chuỗi như VinFast dẫn dắt các doanh nghiệp phụ trợ phát triển theo.
Tôi cho rằng thay vì chia đều các gói hỗ trợ, cần chuyển hướng hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp như VinFast. Họ có đủ tầm nhìn để xác định điểm nghẽn, vị trí cần bổ sung, cũng như mức độ hỗ trợ phù hợp.
Ví dụ, nếu Chính phủ lập quỹ 100 tỷ đồng mà chia đều cho doanh nghiệp phụ trợ, thì hiệu quả sẽ rất thấp. Nhưng nếu nguồn lực đó được sử dụng có trọng điểm thì hiệu quả sẽ rất khác.
Phóng viên: Tức là ông ủng hộ mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đầu chuỗi để tạo hiệu ứng lan tỏa?
PGS.TS Trần Đình Thiên: Đúng vậy. Nếu hỗ trợ VinFast một cách có điều kiện, hiệu quả sẽ lan tỏa ra toàn bộ chuỗi cung ứng – không chỉ trong ngành ô tô mà cả nhiều ngành công nghiệp liên quan.
Quan điểm của tôi là cần thay đổi cách tiếp cận: hỗ trợ “có điều kiện” cho doanh nghiệp đầu tàu – đổi lại, họ phải có cam kết rõ ràng về phát triển chuỗi cung ứng nội địa, đào tạo, bao tiêu, chuyển giao công nghệ…
Đó là cách mà Hàn Quốc từng làm với các chaebol. Họ giao việc nặng, hỗ trợ mạnh để quốc gia trỗi dậy – nhưng đổi lại là trách nhiệm, là cam kết. Ta hoàn toàn có thể học được bài học đó.
Phóng viên: Hiện Thái Lan được xem là “Detroit của Đông Nam Á” với ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển mạnh. Việt Nam có thể đạt được điều tương tự không, thưa ông?
PGS.TS Trần Đình Thiên: Tôi tin là có thể, nhưng với điều kiện là phải hành động nhanh. VinFast có thể – và cần – trở thành “tọa độ quốc gia” để phát triển một trung tâm công nghiệp hỗ trợ ô tô hiện đại, xanh và bền vững.
Khác với mô hình của Thái Lan, Việt Nam đang hướng tới ngành công nghiệp “hướng xanh” – tức là thân thiện môi trường. Nếu không hành động nhanh, không bứt phá về tốc độ, chúng ta sẽ tụt lại phía sau, bởi Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ đang tiến rất mạnh.
Phóng viên: Ông kỳ vọng gì ở VinFast trong vai trò “lựa chọn quốc gia” cho ngành công nghiệp ô tô?
PGS.TS Trần Đình Thiên: Tôi kỳ vọng VinFast sẽ không chỉ phát triển như một thương hiệu, mà là hình mẫu dẫn dắt cả một ngành công nghiệp. Khát vọng của VinFast cần được lồng ghép vào khát vọng quốc gia, để mọi hỗ trợ, mọi chính sách đều có định hướng rõ ràng, có ràng buộc cam kết.
Tôi đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tốc độ. Đi trước vài năm là có thể chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Tạo điều kiện cho VinFast – không phải bằng đặc quyền, mà bằng hỗ trợ có điều kiện – là cách hiệu quả nhất để xây dựng một nền công nghiệp ô tô thực sự mang thương hiệu Việt Nam.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyVinFast hợp tác ngân hàng Ấn Độ, tăng sức mạnh tài chính cho đại lý
Sáng 21/8, VinFast công bố vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Federal Bank, ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Ấn Độ, nhằm cung cấp giải pháp tài trợ hàng tồn kho cho hệ thống đại lý độc quyền.
-
Ô tô xe máyCác nhà cung cấp linh kiện ô tô Đức tiếp tục mất thị phần toàn cầu
Các nhà cung cấp linh kiện ô tô Đức đang tiếp tục mất thị phần trên thị trường toàn cầu, trong khi các đối thủ Trung Quốc tăng tốc nhờ lợi thế trong chuỗi giá trị xe điện, đặc biệt là sản xuất pin.
-
Ô tô xe máyLựa chọn xe tay ga nào phù hợp cho học sinh cấp 3?
Nhu cầu mua xe cho học sinh THPT tăng trước năm học mới 2026-2027, trong đó xe tay ga 50cc được nhiều gia đình lựa chọn nhờ không cần bằng lái, dễ sử dụng và đa dạng giá bán từ 22,5 - 29 triệu đồng.
-
Ô tô xe máyFord đưa sản xuất xe Lincoln về Mỹ, tạo thêm hàng nghìn việc làm
Nhà Trắng ngày 19/8 cho biết công ty Ford Motor thông báo sẽ đưa hoạt động sản xuất một số mẫu xe Lincoln trở lại Mỹ, từng bước giảm nhập khẩu từ Trung Quốc và tạo thêm hàng nghìn việc làm.
-
Ô tô xe máyTasco Auto trả 100.000 đồng/ngày cho khách chờ xe Geely, Lynk & Co
Công ty Cổ phần Tasco Auto chính thức phát đi thông báo áp dụng chính sách hỗ trợ 100.000 đồng/ngày kể từ ngày 19/8/2026 cho khách hàng mua xe Geely và Lynk & Co bị bàn giao chậm hơn dự kiến.
-
Ô tô xe máyStellantis triệu hồi gần một triệu xe do lỗi camera lùi
Stellantis triệu hồi khoảng 955.000 xe trên toàn cầu do lỗi phần mềm khiến camera lùi có thể không hiển thị hình ảnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
-
Ô tô xe máyFord Việt Nam đưa Ready Set Ford đến gần khách hàng trên toàn quốc
Sáng 19/8, Ford Việt Nam cho biết, sẽ khởi động chuỗi sự kiện trải nghiệm “Sẵn Sàng Bứt Phá Cùng Ready Set Ford”, bắt đầu từ Hà Nội trong hai ngày 22-23/8, sau đó mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác.
-
Ô tô xe máyTesla sắp đưa xe tự hành Cybercab vào dịch vụ robotaxi tại Mỹ
Hãng xe điện Tesla đã thông báo với nhân viên về việc chuẩn bị ra mắt dòng xe tự hành Cybercab. Quá trình triển khai dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong tháng 8 này tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ).
-
Ô tô xe máyDat Bike đưa Mega Service Center 1.000m2 vào vận hành tại Hà Nội
Ngày 18/8, Dat Bike, thương hiệu xe máy điện tiên phong tại Việt Nam chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa (Mega Service Center) tại số 378 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, Hà Nội.









