Phản hồi TTXVN về bảng quảng cáo “khủng” không phép tại Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị
Liên quan đến vụ làm bảng quảng cáo “khủng” không phép ngay tại khu vực Điểm di tích Tháp chuông thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, chiều 21/7, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Huy Hùng cho biết, đơn vị đã làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị để kịp thời khắc phục thiếu sót.
Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu tháo dỡ và trả nguyên trạng vị trí xây dựng công trình bảng quảng cáo có kích thước lớn. Sở yêu cầu dựa trên cơ sở, vị trí xây dựng công trình này vi phạm Luật Di sản Văn hóa khi nằm một phần trong khu vực bảo vệ 1 của Điểm Di tích Tháp chuông thuộc Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Công trình không nằm trong quy hoạch quảng cáo theo Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Chiều cùng ngày, Phòng Quản lý Đô thị thị xã Quảng Trị đã ra công văn gửi chủ đầu tư công trình là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin về việc chuyển trả hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng công trình do không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng.Đơn vị này đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đề xuất UBND thị xã Quảng Trị chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh khảo sát, giới thiệu vị trí phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Lê Phương Bắc cho biết, trong những ngày tới, địa phương sẽ làm việc với chủ đầu tư để tiến hành tháo dỡ và di dời công trình đến vị trí khác. Như Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh ngày 20/7, một bảng quảng cáo ngoài trời có kích thước lớn được xây dựng ngay tại khu vực Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị. Đáng chú ý bảng quảng cáo “khủng” này chưa được cấp phép, không có trong quy hoạch; đặc biệt vị trí xây dựng nằm một phần trong khu vực bảo vệ 1 của di tích Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị. Theo báo cáo kinh tế kỹ thuật, tên công trình là Cung cấp và lắp đặt màn hình LED; chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin; địa điểm xây dựng tại Tháp chuông Thành cổ nằm ở giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn phường 2, thị xã Quảng Trị.Công trình xây dựng mới màn hình LED khổ lớn ngoài trời, mặt trước lắp màn hình LED kích thước 5,83m x 10,63m, các mặt xung quanh ốm tấm Aluminium ngoài trời và một số hạng mục khác như móng cọc, thân trụ; tổng chiều cao là 12,16m, vốn đầu tư trên 3,8 tỷ đồng.
Công trình thi công gần hoàn thành, ngày 19/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu tạm dừng thi công do nằm một phần trong khu vực bảo vệ 1 di tích và không nằm trong quy hoạch quảng cáo của tỉnh.Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo quyết định số 2383QĐ-TTg ngày 9/12/2013. Trong đó, Tháp chuông cao gần 15m; quả chuông nặng 7.180kg, đường kính miệng 2,15m và cao 3,9m.Công trình nằm cạnh cổng Bắc của Thành cổ Quảng Trị. Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị là một trong những điểm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống tại Thành cổ để bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phục vụ đồng bào cả nước mỗi lần về thăm Thành cổ đánh lên tiếng chuông để tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ, cầu nguyện đất nước thanh bình và thịnh vượng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều công trình xây dựng không phép, trái phép tại Tp. Hồ Chí Minh
19:30' - 13/07/2023
Chiều 13/7, UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế & Xã hội
Đề nghị xử lý nghiêm bến thủy nội địa không phép ở Hà Nội
09:45' - 06/07/2023
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra xử lý đối với các bến thủy nội địa hết hạn hoạt động, hoạt động không phép trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội kiểm tra các cơ sở hành nghề y đăng quảng cáo không phép
10:48' - 23/06/2023
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành các văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra các cơ sở hành nghề không phép và quảng cáo khi chưa được phê duyệt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
XSQNA 1/10. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay ngày 1/10/2024. XSQNA ngày 1/10
18:00'
XSQNA 1/10. Kết quả xổ số hôm nay ngày 1/10. XSQNA Thứ Ba. Trực tiếp KQXSQNA ngày 1/10. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay ngày 1/10/2024. Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ Ba ngày 1/10/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSDLK 1/10. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay ngày 1/10/2024. XSĐL, XSDLK ngày 1/10
18:00'
XSDLK 1/10. Kết quả xổ số hôm nay ngày 1/10. XSĐL Thứ Ba. Trực tiếp KQXSDLK ngày 1/10. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay ngày 1/10/2024. Kết quả xổ số Đắk Lắk Thứ Ba ngày 1/10/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắc Giang phát huy tiềm năng thế mạnh nông nghiệp
17:09'
Tỉnh Bắc GIang đã và đang quyết liệt cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang: Đã tìm thấy 3 nạn nhân bị vùi lấp dưới bùn, đất
16:37'
Chiều 30/9, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.
-
Kinh tế & Xã hội
Ứng phó với bão gần biển đông – bão Krathon
16:28'
Hồi 13h ngày 30/9, vị trí tâm bão Krathon ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippin)
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang: Gấp rút cứu người và thông tuyến giao thông
15:03'
Ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương, tìm kiếm người mất tích.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Giang: Di dời khẩn cấp 46 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao
14:05'
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, chính quyền xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang vận động, di dời khẩn cấp 46 hộ dân với hơn 170 khẩu ở thôn Thượng Mỹ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Cầu Nhật Tân – biểu tượng độc đáo của Hà Nội
13:57'
Cầu Nhật Tân bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2009 và hoàn thành vào năm 2015, là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam và là biểu tượng độc đáo của thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sạt lở tại Hà Giang: Ưu tiên tìm kiếm nạn nhân mất tích
12:53'
Công tác tìm kiếm gặp khó khăn hơn do sáng nay (30/9) tại các địa phương ở Hà Giang và khu vực sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 2, Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, xảy ra mưa lớn.