Phần lớn chứng khoán châu Á tăng điểm phiên chiều 30/12

18:47' - 30/12/2020
BNEWS Trong bối cảnh năm 2020 sắp trôi qua, hai yếu tố gồm các gói kích thích kinh tế của Mỹ và thỏa thuận thương mại hậu Brexit, giúp các nhà đầu tư có tâm lý lạc quan hơn về vài tháng tới.

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm phiên chiều ngày 30/12, với các thông tin lạc quan về vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đà phục hồi kinh tế giúp các nhà đầu tư vượt qua tâm lý lo sợ về số ca lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu.

Trong bối cảnh năm 2020 sắp trôi qua, hai yếu tố gồm các gói kích thích kinh tế của Mỹ và thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), ảnh hưởng tích cực đến các nhà đầu tư và giúp họ có tâm lý lạc quan hơn về vài tháng tới.

Phiên này, thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm nhẹ trong phiên cuối cùng của năm 2020, song tính chung cả năm chỉ số Nikkei 225 tăng 16% lên mức cao kỷ lục. Theo đó, chỉ số Nikkei 225 giảm 123,98 điểm (hay 0,45%) xuống 27.444,17 điểm, mức cao nhất kể từ năm 1989.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng “phi mã” trong năm nay khi tăng 30% so với năm ngoái. Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tiến 52,96 điểm (1,88%) lên mức 2.873,47 điểm, tăng cao hơn 30,75% so với năm ngoái.

Hòa chung trong xu thế tăng điểm của phần lớn thị trường chứng khoán châu Á, thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh, với chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 578,62 điểm (2,18%) lên 27.147,11 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tiến 35,42 điểm (1,05%) lên 3.414,45 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, chỉ số VN - Index giảm 1,95 điểm (0,18%) xuống 1.097,54 điểm. Chỉ số HNX – Index cũng giảm 0,16 điểm (0,08%) xuống 196,94 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục