Phản ứng của các nước đối với sắc lệnh hạn chế đầu tư công nghệ của Mỹ
Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hạn chế các dự án đầu tư mới vào Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ nhạy cảm, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về động thái này, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp lại nếu cần thiết.
Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng các điều luật về kinh tế thị trường và nguyên tắc cạnh tranh công bằng, cũng như hoạt động trao đổi và hợp tác kinh tế và thương mại toàn cầu.
Trước đó, Người phát ngôn của Đại sứ Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu ngày 9/8 cho biết Trung Quốc “rất thất vọng” với quyết định nói trên của Mỹ.
Trong một thông báo, quan chức này cho rằng quy định hạn chế này sẽ làm giảm một cách nghiêm trọng lợi ích của các công ty và nhà đầu tư của cả Mỹ và Trung Quốc.
Cộng đồng quốc tế cũng đã có phản ứng đầu tiên đối với động thái mới nhất của Mỹ. Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết quy định mới này được dự đoán sẽ chỉ ảnh hưởng nhỏ đến các công ty Hàn Quốc.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho hay nước này sẽ đánh giá tác động của quy định trên đối với kinh tế nước này và gửi phản hồi của giới doanh nghiệp và Chính phủ Hàn Quốc đến Mỹ “nếu cần thiết”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/8 đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm các dự án đầu tư nhất định của nước này vào công nghệ nhạy cảm tại Trung Quốc, và yêu cầu phải thông báo với chính phủ về việc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ khác.
Động thái này có thể làm gia tăng bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù giới chức Mỹ khẳng định rằng các lệnh cấm này chỉ nhằm giải quyết những nguy cơ “nghiêm trọng nhất” về an ninh quốc gia, chứ không nhằm tác động tới quan hệ kinh tế phụ thuộc lẫn nhau của hai quốc gia./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cấm đầu tư vào công nghệ cao tại Trung Quốc
07:54' - 10/08/2023
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Joe Biden ngày 9/8 đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư nhất định của Mỹ vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí thị thực nhập cảnh đối với người nước ngoài
13:44'
Chính phủ Nhật Bản ngày 19/6 quyết định tăng mạnh phí cấp thị thực nhập cảnh đối với người nước ngoài từ tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Iran yêu cầu thủ tục mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz
10:58'
Xung đột tại Trung Đông: Iran yêu cầu thủ tục mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz - Quân đội Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu
-
Kinh tế Thế giới
Iran đình chỉ tiến trình đàm phán 60 ngày với Mỹ
07:56'
Iran ngày 19/6 thông báo đã tạm dừng toàn bộ khuôn khổ đàm phán 60 ngày với Mỹ sau khi cáo buộc Washington vi phạm điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ (MoU) vừa được ký kết.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/6/2026
22:05' - 19/06/2026
Ngày 19/6, kinh tế thế giới tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý liên quan đến thương mại quốc tế, chuyển dịch năng lượng, thị trường tài chính và cuộc đua công nghệ.
-
Kinh tế Thế giới
Tp. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương xây dựng đường vượt biển
18:22' - 19/06/2026
HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Thụy Sĩ thông báo hoãn đàm phán Mỹ - Iran
15:52' - 19/06/2026
Ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne của Thụy Sĩ trong đã được hoãn lại.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz
10:01' - 19/06/2026
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 18/6 thông báo đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu đến và đi từ các cảng và khu vực ven biển của Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Giếng dầu mới tiếp sức tham vọng khôi phục vị thế cường quốc năng lượng của Libya
07:17' - 19/06/2026
Giếng dầu mới tại mỏ Al-Khair đạt 3.209 thùng/ngày, góp phần đưa sản lượng Libya lên 1,43 triệu thùng/ngày năm 2026 - cao nhất hơn một thập kỷ - khi NOC đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
ASEAN và Nga nhất trí tăng cường kết nối giữa ASEAN với EAEU
07:00' - 19/06/2026
ASEAN, năm 2025, tổng GDP của Hiệp hội đạt 4.000 tỷ USD, hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với dự báo sẽ vươn lên thứ 4 thế giới vào năm 2030.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN