BNEWS Ngày 16/4, Bộ Thương mại Mỹ đã cấm các công ty trong nước xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cho ZTE sau khi phát hiện doanh nghiệp này vi phạm các điều khoản thi hành án phạt từ một tòa án Mỹ.
Sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm các công ty trong nước xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cho công ty viễn thông hàng đầu của Trung Quốc ZTE Corp, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 17/4 đã bày tỏ hy vọng rằng Washington có thể giải quyết vấn đề này một cách hợp lý theo các quy định.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi sát tình hình liên quan đến ZTE và sẵn sàng hành động để bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc. Cùng ngày, ZTE cho biết đang đánh giá toàn bộ ảnh hưởng từ quyết định nói trên của Mỹ đối với công ty này và chủ động thảo luận với các bên có liên quan để đưa ra phản ứng phù hợp. Trước đó, ngày 16/4, Bộ Thương mại Mỹ đã cấm các công ty trong nước xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cho ZTE sau khi phát hiện doanh nghiệp này vi phạm các điều khoản thi hành án phạt từ một tòa án Mỹ đối với hành vi bán hàng cho Iran và CHDCND Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt. Hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết lệnh cấm mới đồng nghĩa với việc ZTE sẽ không thể tiếp tục nhập các linh kiện từ Mỹ để lắp đặt trong các sản phẩm của mình. ZTE cũng chắc chắn sẽ không có cơ hội để thay đổi lệnh cấm này. Lệnh cấm được đưa ra sau khi giới chức Mỹ phát hiện ZTE đã gian dối trong việc thi hành án phạt mà Tòa án liên bang tại Texas đưa ra hồi tháng 3/2017 sau khi kết luận công ty này xuất khẩu bất hợp pháp các hàng hóa của Mỹ cho Iran, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Theo đó, ZTE phải chịu mức phạt lên tới 1,2 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử các vụ xét xử vi phạm xuất khẩu tại Mỹ.Cùng với việc nộp phạt, ZTE cũng bị yêu cầu sa thải bốn nhân viên cấp cao có liên quan và phạt 35 nhân viên khác thông qua các hình thức như cắt giảm thưởng hoặc khiển trách.
Tuy nhiên, tháng Ba vừa qua, ZTE đã thừa nhận mới chỉ sa thải bốn nhân viên cấp cao và chưa có biện pháp gì với 35 nhân viên còn lại. Điều đáng chú ý là công ty vẫn gửi các thông báo đã thực hiện đầy đủ các biện pháp theo yêu cầu tới giới chức Mỹ.
Giới chức Mỹ lần đầu tiên công khai cuộc điều tra nhắm vào ZTE vào tháng 3/2016. Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 tới tháng 3/2016, ZTE đã thực hiện hàng trăm chuyến vận chuyển hàng hóa của Mỹ tới Iran và Triều Tiên và dùng các biện pháp gian lận để che giấu hành vi của mình.Thời gian qua, Washington cũng liên tục chú ý và can thiệp các hoạt động xuất khẩu công nghệ "nhạy cảm" cho các đối tác Trung Quốc do lo ngại những hoạt động này có thể tiếp tay cho Bắc Kinh vươn lên nắm vị trí tiên phong trong lĩnh vực công nghệ.
Lo ngại này càng có cơ sở khi cùng ngày, Hiệp hội Các nhà cung cấp dịch vụ Internet không dây Mỹ (CTIA) công bố một báo cáo cho thấy hiện nay Trung Quốc đang dẫn trước Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc đua phát triển mạng không dây thế hệ 5G.Báo cáo do Analysys Mason thực hiện với 10 quốc gia tiên phong trong lĩnh vực công nghệ chỉ ra Mỹ dù cùng nằm trong nhóm dẫn đầu cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng vẫn bị Trung Quốc dẫn trước trong cuộc đua phát triển các hệ thống mạng kết nối không dây tốc độ cực nhanh vốn được coi là thiết yếu trong công nghệ chế tạo xe tự lái, y học từ xa và các công nghệ quan trọng khác.
Mạng không dây 5G cũng được các nhà phân tích đánh giá là sẽ tạo ra những lợi nhuận kinh tế quan trọng khi là tiền đề thúc đẩy hoạt động bán thiết bị và các dịch vụ di động./.
>>>Nhà kinh tế Trung Quốc: Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển lớn nhất thế giới
Tin liên quan
Mỹ đưa thêm một doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách cấm xuất khẩu
Ngày 16/4, Bộ Thương mại Mỹ đã cấm các công ty trong nước xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cho Công ty viễn thông hàng đầu của Trung Quốc ZTE.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.











