BNEWS Pháp vừa công bố những nét chính của một “siêu nghị định” về đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các địa phương, trong bối cảnh hệ thống quy định hiện hành bị đánh giá là “cồng kềnh đến mức phi lý”.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp vừa công bố những nét chính của một “siêu nghị định” về đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các địa phương, trong bối cảnh hệ thống quy định bị đánh giá là “cồng kềnh đến mức phi lý”, gây cản trở đối với hoạt động của các hội đồng địa phương và quá trình phát triển vùng miền.
Trong cuộc họp ngày 9/12 tại trụ sở Bộ Quy hoạch lãnh thổ và Phân quyền, Bộ trưởng Françoise Gatel khẳng định Pháp cần thừa nhận “sự tích tụ quá mức của các quy định” và phải bắt tay giảm tải một cách quyết liệt. Đây được xem là bước tiếp theo của Gói biện pháp đơn giản hóa được Bộ này khởi động vào tháng 4/2025.
Theo kế hoạch, gần 40 biện pháp sẽ được đưa vào nghị định lần này, dựa trên các đề xuất của giới chuyên môn, các thị trưởng và đặc biệt là báo cáo của Thị trưởng Charleville-Mézières Boris Ravignon về chi phí tuân thủ các tiêu chuẩn đã được trình lên Chính phủ vào tháng 3/2024. Nhiều kiến nghị cũng được tổng hợp từ ý kiến của các tỉnh trưởng theo yêu cầu của Bộ trưởng tiền nhiệm hồi tháng 5.
Các biện pháp được đề cập trải rộng trên nhiều lĩnh vực: bãi bỏ yêu cầu hội đồng địa phương phải thông qua một số kế hoạch tài trợ cho các dự án đầu tư; đơn giản hóa quy trình xin phép lắp đặt hệ thống giám sát hình ảnh; rút ngắn thủ tục đối với các dự án tác động đến hệ sinh thái nước.
Đối với quản lý nhân sự công, nghị định mới hướng tới giảm bớt thủ tục qua việc mở rộng địa điểm họp hội đồng kỷ luật, giảm số lần tham vấn các cơ quan đối thoại xã hội trong tuyển dụng hợp đồng, và hợp nhất các báo cáo bắt buộc thành một bản tổng hợp duy nhất.
Không dừng ở đó, Chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành “làn sóng thứ hai” trong năm 2026 với khoảng 70 biện pháp khác, tập trung vào lĩnh vực đấu thầu công. Một số vấn đề trọng điểm đang được xem xét gồm: nâng ngưỡng của các gói thầu được miễn công bố và thủ tục đấu thầu cạnh tranh; cho phép trao thầu cho nhà thầu đứng thứ hai trong trường hợp người trúng thầu rút lui mà không cần tổ chức lại quy trình.
Nhiều quy định khác cũng có khả năng được bãi bỏ, như thủ tục ký xác nhận của xã trong các hồ sơ đất đai, yêu cầu xin ý kiến cơ quan môi trường trước khi điều chỉnh kế hoạch phòng chống lũ lụt, hoặc yêu cầu xả hết nước hồ bơi công cộng hàng năm. Ngoài ra, một số đầu mục báo cáo liên quan đến cung ứng thực phẩm bền vững cho các bếp ăn tập thể cũng có thể được tinh giản.
Theo ông Eric Krezel, đại diện Hiệp hội các thị trưởng nông thôn Pháp, các biện pháp này “được chờ đợi từ lâu”, nhưng để thật sự hiệu quả, nhà nước cần “thay đổi văn hóa quản lý” và tránh ban hành thêm các quy định mới. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia thẩm định tiêu chuẩn (CNEN) Gilles Carrez cũng cho rằng dù một số biện pháp có vẻ nhỏ lẻ, đây vẫn là “bước đầu quan trọng” trong việc giảm tải áp lực cho chính quyền địa phương.
Tin liên quan
Pháp rót 300 triệu euro cho 15 chương trình nghiên cứu chiến lược mới
Chính phủ Pháp đầu tư 300 triệu euro trong khuôn khổ France 2030 để thúc đẩy nghiên cứu các lĩnh vực then chốt như y tế, năng lượng phi carbon, nông nghiệp sinh thái và công nghệ chủ quyền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh đổi cách thanh tra: Không chờ sai phạm mới xử lý
Nếu phát hiện và xử lý vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng thì việc tổ chức thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị thanh tra đang là vấn đề cần được Tây Ninh tập trung tháo gỡ.
-
Kinh tế và pháp luậtLàm rõ hành vi của 6 cựu giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, việc quản lý và sử dụng số tiền đã được thanh toán để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtHOSE cảnh báo tình trạng giả mạo giấy phép, hợp đồng để lừa đảo nhà đầu tư
Theo HOSE, một số đối tượng đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở; đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo











