BNEWS Từ tối 14/3, Pháp chuyển sang giai đoạn 3 của chiến dịch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tương ứng với sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 trên toàn lãnh thổ.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong cuộc họp báo tối cùng ngày, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố hàng loạt biện pháp mạnh đối phó với dịch bệnh. Cụ thể, tất cả các địa điểm công cộng "không thiết yếu cho cuộc sống" như nhà hàng, quán bar, vũ trường và rạp chiếu phim sẽ đóng cửa ngay từ nửa đêm 14/3. Các cửa hàng buôn bán cũng bị ảnh hưởng, ngoại trừ cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, ngân hàng, tiệm thuốc lá và trạm xăng.
Thủ tướng Philippe nhấn mạnh điều bắt buộc là phải "hạn chế đi lại, họp hành và tiếp xúc". Ông kêu gọi các doanh nghiệp và chính quyền địa phương thực hiện triệt để biện pháp làm việc từ xa, cho phép mọi người ở nhà nhiều nhất có thể.
Tuy vậy, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử địa phương vẫn diễn ra vào ngày 15/3 theo kế hoạch, với điều kiện nghiêm túc tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách, cũng như ưu tiên người cao tuổi và người yếu.
Đến tối 14/3, Pháp xác nhận có thêm 830 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4.500 người kể từ khi bùng phát dịch, trong số đó có 91 ca tử vong.
Cùng ngày, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg thông báo nước này sẽ tạm thời đóng cửa toàn bộ sân bay kể từ 8h sáng 16/3 (theo giờ địa phương).
Phát biểu họp báo, Thủ tướng Solberg khẳng định Chính phủ Na Uy sẵn sàng làm mọi việc cần thiết nhằm đảm bảo nền kinh tế đất nước, vốn bị tác động do các doanh nghiệp đóng cửa trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19, và sẽ tìm cách nhập khẩu thiết bị y tế từ Trung Quốc.
Nội các Ukraine ngày 14/3 đã thông qua nghị quyết tạm thời đóng cửa biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Âu, từ nửa đêm 17/3 đến ngày 3/4, Ukraine sẽ đóng các cửa khẩu biên giới đối với tất cả hoạt động đi lại quốc tế, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Từ nửa đêm 16/3 đến ngày 3/4, người nước ngoài sẽ không được nhập cảnh vào Ukraine, ngoại trừ những người có quyền cư trú lâu dài hoặc tạm thời ở Ukraine. Trước đó, Chính phủ Ukraine đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài và các tổ chức ngoại giao về những hạn chế này.
Ngoài ra, Chính phủ Ukraine đã ủy quyền cho Thứ trưởng Bộ Y tế và Bác sĩ trưởng về vệ sinh dịch tễ của Ukraine thực hiện các quyền hạn đặc biệt. Cụ thể, họ phải đảm bảo giám sát dịch tễ học, ngăn chặn sự xuất hiện và lây lan của dịch bệnh, khoanh vùng và dập dịch.
Theo số liệu mới nhất, Ukraine đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1 trường hợp tử vong.
Cùng ngày, Chính phủ Kyrgyzstan đã quyết định đóng cửa tất cả các trường học và cơ sở giáo dục đại học do lo ngại dịch COVID-19 lây lan.
Theo Văn phòng báo chí của Tổng thống Kyrgyzstan, tất cả các trường học và các tổ chức giáo dục đại học trong nước sẽ đóng cửa trong thời gian 3 tuần kể từ ngày 16/3.
Trước đó, nhiều nước châu Âu cũng đã đồng loạt đưa ra các biện pháp mạnh tay trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 14/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày để đối phó với dịch COVID-19, theo đó người dân không ra khỏi nhà trừ trường hợp đi làm, khám chữa bệnh, mua thuốc hoặc mua nhu yếu phẩm. Ông Sanchez tuyên bố Chính phủ Tây Ban Nha sẽ "huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo vệ sức khỏe của mọi người dân".
Italy đã phong tỏa toàn bộ đất nước. Trong khi đó, nhiều nước đã thực hiện biện pháp đóng cửa biên giới. Cụ thể, Đan Mạch đóng cửa biên giới đối với khách du lịch nước ngoài từ ngày 14/3. Cộng hòa Séc cấm người nước ngoài nhập cảnh, trừ những người có quyền cư trú, đồng thời cấm hầu hết công dân xuất cảnh.
Slovakia đóng cửa biên giới đối với người nước người trừ người có giấy phép cư trú. Áo đóng 3 biên giới trên đất liền giáp Italy đối với người nước ngoài. Hungary đóng cửa biên giới với Áo và Slovenia, trong khi Ba Lan đóng cửa biên giới từ ngày 14/3 với mọi khách nước ngoài. Bỉ, Pháp, Thụy Sỹ và một phần của Đức đã áp dụng biện pháp đóng cửa trường học. Các cuộc hội họp lớn cũng bị hủy bỏ, nhà hát, nhà hàng và quán bar bị đóng cửa.
Giải Bundesliga của Đức, giải bóng đá duy nhất trong số năm giải lớn nhất châu Âu vẫn đang diễn ra, sẽ hoãn một số trận. Bảo tàng Louvre và tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp đóng cửa từ ngày 15/3./.
Tin liên quan
Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tính đến 7h45 sáng 15/3
Tính đến sáng 15/3, trên thế giới đã có 153.957 người mắc COVID-19, 5793 người tử vong, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 3.189 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.










