Pháp phạt nặng "liên minh thịt đông lạnh"

21:00' - 16/07/2020
BNEWS Ngày 16/7, Cơ quan chống độc quyền của Pháp đã áp đặt mức phạt 93 triệu euro (106 triệu USD) với hàng chục công ty tham gia vào một "liên minh" hòng độc chiếm thị trường các mặt hàng thịt đông lạnh.

Cơ quan này cho biết các nhà sản xuất có liên quan đến vụ việc đã phối hợp thu mua thịt giăm bông từ các lò mổ với giá rẻ hơn, hoặc sửa đổi mức giá tăng cho các mặt hàng thịt nguội, nhằm chiếm hữu thị trường bán lẻ bằng các nhãn hiệu sản phẩm của mình.

Trong đó, nhà sản xuất giăm bông và thịt nguội lớn nhất nước này là công ty Cooperl nhận án phạt nặng nhất, lên tới 35,5 triệu euro. Ngoài ra, công ty sở hữu chuỗi siêu thị Intermarche cũng bị phạt 31,7 triệu euro./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục