Pháp tiếp đón lãnh đạo của 140 công ty đa quốc gia

19:45' - 22/01/2018
BNEWS Đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22/1 tiếp đón lãnh đạo của 140 công ty đa quốc gia, trước thềm cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 23-26/1.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN
Một số doanh nghiệp được cho là sẽ công bố kế hoạch đầu tư lớn vào Pháp trong buổi họp này, được tổ chức tại cung điện Versailles.

Facebook (Mỹ) hiện đã cho biết sẽ “đổ” thêm 10 triệu euro (12,2 triệu USD) vào trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của "đế chế" này tại Paris.

Hãng chế tạo ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota dự kiến công bố chi tiết kế hoạch mở rộng nhà máy ô tô Onnaing tại miền Bắc nước Pháp kinh phí 400 triệu euro (490 triệu USD). Báo Les Echos cho biết bước đi này của Toyota sẽ tạo thêm 700 việc làm mới.

Người đứng đầu nước Pháp trước đây cam kết xốc lại nền kinh tế Pháp vốn đang uể oải thông qua việc thực thi chính sách cắt giảm thuế và các cải cách Luật lao động của nước này. Nền kinh tế Pháp được dự đoán duy trì tốc độ tăng trưởng khá yếu 1,7% trong hai năm 2017 và 2018 , bất chấp việc các số liệu đã cải thiện trong những tháng gần đây.

Kết quả cuộc thăm dò do Phòng Thương mại Mỹ và hãng tư vấn Bain & Company , Inc. (Mỹ) thực hiện hồi tháng 11/2017 cho thấy 72% nhà đầu tư Mỹ được hỏi ý kiến bày tỏ lạc quan về nền kinh tế Pháp. Con số này tăng mạnh so với mức 30% ghi nhận trong năm 2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục