Pháp tiếp tục trợ cấp tiền điện thêm 2 năm
Phát biểu trên kênh phát thanh truyền hình LCI, Bộ trưởng Le Maire nêu rõ do giá điện vẫn rất cao so với cuối năm 2021, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục trợ cấp tiền điện thêm 2 năm và sẽ chấm dứt vào đầu năm 2025.
Tuy nhiên, bà Le Maire cho rằng không cần duy trì trợ cấp khí đốt do giá đã giảm, theo đó bà khẳng định sẽ chấm dứt trợ cấp khí đốt trong năm nay.Năm 2022, Tập đoàn điện lực quốc gia EDF sản xuất lượng điện ít nhất trong 30 năm qua, trong bối cảnh nhiều nhà máy điện hạt nhân - được coi là trái tim của hệ thống năng lượng Pháp - phải ngừng hoạt động do phát hiện hiện tượng ăn mòn trong hệ thống làm lạnh khẩn cấp.
Giá năng lượng cũng tăng khắp châu Âu do nguồn cung khí đốt từ Nga giảm mạnh. Giá điện tại Pháp tăng ít hơn so với các nước khác nhờ trợ cấp của chính phủ nước này, với mức trợ cấp 4% trong năm 2022 và 15% trong năm 2023, dự kiến chi phí 45 tỷ euro (49 tỷ USD). Trước đó, ngày 20/4, Bộ trưởng Maire khẳng định đã đến lúc cắt giảm chi tiêu công để kiềm chế thâm hụt ngân sách hằng năm và tổng nợ của Pháp, một trong những mức nợ cao nhất trong Liên minh châu Âu.Bà nhấn mạnh cần đẩy nhanh cắt giảm nợ từ nay đến lúc kết thúc nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Emmanuel Macron vào năm 2027./.
- Từ khóa :
- Pháp
- kinh tế pháp
- bộ tài chính pháp
- trợ cấp tiền điện
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Pháp phạt ngân hàng Thụy Sĩ dung túng cho hành vi trốn thuế
14:51' - 20/04/2023
Vụ việc bắt đầu từ năm 2013, khi cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerôme Cahuzac bị điều tra vì che giấu các khoản tiền không khai báo ở Thụy Sĩ.
-
Doanh nghiệp
Hàng không Thái Lan tìm biện pháp giảm giá vé
10:41' - 17/04/2023
Hiệp hội Hàng không Thái Lan (AAT) đang kêu gọi chính phủ giảm thuế nhiên liệu và phí hoạt động tại các sân bay, với lập luận rằng gánh nặng chi phí thấp hơn sẽ giúp giảm giá vé máy bay.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Nợ công Pháp lập đỉnh mới 3.482 tỷ euro
08:56'
Theo số liệu do Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố ngày 19/12, nợ công của Pháp đã lên mức kỷ lục 3.482 tỷ euro (4.078 tỷ USD), tương đương 117,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
-
Tài chính
Bài toán khó khi đồng nội tệ tăng giá quá mạnh
07:00'
Đồng shekel của Israel đang tiến rất gần mức cao nhất trong vòng 4 năm so với đồng USD.
-
Tài chính
Lạm phát tại Nhật Bản vượt mục tiêu tháng thứ 44 liên tiếp
10:40' - 19/12/2025
Số liệu lạm phát mới công bố củng cố kỳ vọng của thị trường về khả năng BoJ sẽ tăng lãi suất từ 0,5% lên 0,75% tại cuộc họp trong hai ngày 18-19/12.
-
Tài chính
Bãi bỏ miễn trừ thuế de minimis, ngân sách Mỹ tăng thêm 1 tỷ USD
08:28' - 19/12/2025
Mặc dù việc đóng "kẽ hở" de minimis đã giúp Chính phủ Mỹ tăng đáng kể nguồn thu, nhưng chính sách này cũng tạo ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
-
Tài chính
Thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực quản lý công sản
20:59' - 18/12/2025
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
-
Tài chính
Sắp xếp tài sản công: Việc lớn không thể chậm
16:25' - 18/12/2025
Hàng nghìn cơ sở nhà, đất vẫn còn tồn đọng, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện quản lý tài sản công chặt chẽ, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.
-
Tài chính
Nhà đầu tư dài hạn bán mạnh, bitcoin chịu áp lực lớn
13:00' - 18/12/2025
Bitcoin giảm gần 30% so với đỉnh khi các nhà đầu tư nắm giữ lâu năm ồ ạt bán ra, trong lúc dòng tiền ETF và nhu cầu thị trường suy yếu, khiến áp lực nguồn cung ngày càng rõ nét.
-
Tài chính
Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh Vĩnh Long được hỗ trợ ra sao?
09:56' - 18/12/2025
Thuế tỉnh Vĩnh Long và các Thuế cơ sở đã và đang tuyên truyền chính sách về việc xóa thuế khoán từ 1/1/2026, kèm thư ngỏ, tài liệu hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi gửi tới các hộ kinh doanh.
-
Tài chính
Eurozone: Lạm phát ổn định trong tháng 11/2025
06:30' - 18/12/2025
Ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) cho thấy lạm phát toàn phần của Eurozone tăng nhẹ lên 2,2% so với cùng kỳ năm trước, tạm thời rời xa mục tiêu 2% của ECB.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. Ảnh: AFP/TTXVN