Phát hiện, xử lý 250 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

17:52' - 11/10/2024
BNEWS Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý 250 vụ vi phạm, tổng số xử phạt vi phạm hành chính, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy với tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.
Ngày 11/10, ông Võ Trung Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết: Tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại trong 9 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ, nhiều vụ có quy mô, trị giá lớn chủ yếu phát hiện ở khâu lưu thông.

Hoạt động buôn lậu diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, khó lường, khó phát hiện, chủ yếu sử dụng phương tiện ô tô vận chuyển với tốc độ cao, lợi dụng đêm khuya, ngày nghỉ để hoạt động và sẵn sàng chống đối người thi hành công vụ.

 
Từ đầu năm đến nay lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý 250 vụ vi phạm, tổng số xử phạt vi phạm hành chính, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy và bán đấu giá hàng hóa với tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 6,2 tỷ đồng.

Theo đó, xử lý 95 vụ buôn lậu, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ hàng cấm với số tiền 115 triệu đồng, tiêu hủy 2.425 bao thuốc lá điếu trị giá hơn 48 triệu đồng; xử phạt 78 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xử với số tiền hơn 438 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 900 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là đường cát, bia, rượu, mỹ phẩm, quần áo, túi xách, giày dép và một số mặt hàng tiêu dung khác…

Ông Võ Trung Kiên nhận định: Trong 3 tháng cuối năm, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh sẽ diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Đồng thời, hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển, các hình thức kinh doanh, buôn bán qua mạng internet ngày càng nhiều.

Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; tập trung vào các mặt hàng như thuốc lá, bia rượu, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo, giày dép, xăng dầu, hàng hóa tiêu dùng.

Cùng đó, tăng cường phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin để nâng cao kỹ năng phát hiện và đấu tranh phòng, chống đối với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát việc mua bán, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản và sản phẩm gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh thương mại điện tử.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục