Phát triển sản phẩm du lịch các tuyến Tam Đường, Thành phố Lai Châu, Phong Thổ
Sáng ngày 26/12, tại thành phố Lai Châu, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức tọa đàm "Tam Đường-Thành phố Lai Châu-Phong Thổ". Buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/12/2021 tại Lai Châu.
Mục đich buổi tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng sản phẩm, dịch vụ du lịch tuyến thành phố Lai Châu–Tam Đường–Phong Thổ. Cũng là dip để các đại biểu đưa ra những đánh giá tiềm năng, lợi thế, thực trạng khai thác sản phẩm du lịch tại các tuyến, điểm du lịch Tam Đường-Thành phố Lai Châu-Tam Dường, từ đó đề xuất định hướng khai thác một cách hợp lý tiềm năng du lịch tại các địa phương.
Lai Châu vùng đất được biết đến với khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới núi cao quanh năm mát mẻ. Nơi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và nền văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc; không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân văn phong phú Lai Châu còn là tỉnh có vị trí địa lý quan trọng là cầu nối giữa SaPa và Điện Biên Phủ, Đông và Tây Bắc; đã khởi công tuyến đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với thành phố Lai Châu.
Lai Châu cũng chuẩn bị mở hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên; có 1 cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng chuẩn bị nâng cấp thành cửa khẩu Quốc tế nên khả năng đón khách du lịch nội địa và quốc tế trong tương lai là rất lớn.
Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, giai đoạn (2016-2020) du lịch tỉnh đã đưa vào khai thác 16 điểm du lịch; 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; trong đó, 128 cơ sở với 2099 buồng/phòng; lượng khách năm sau cao hơn năm trước, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 18%/năm. Có thể khẳng định du lịch Lai Châu đã từng bước đáp ứng được nhu cầu của du khách.
Tuy nhiên, kết quả đạt được của du lịch tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch còn thấp so với cả nước; thiếu sản phẩm, dịch vụ du lịch cao cấp; công tác quảng bá, xúc tiến thiếu chuyên nghiệp, chưa thu hút được thị trường khách du lịch có mức chi trả cao, hình ảnh du lịch tỉnh chưa đến được với thị trường khách quốc tế...
Tại buổi tọa đàm các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến đánh giá về những thế mạnh và tồn tại trong việc phát triển các sản phẩm du lịch tại Lai Châu. Từ thực tế khảo sát, các công ty lữ hành đều khẳng định tuyến du lịch này có nhiều cơ hội để phát triển, cảnh quan đẹp nhưng chua phát huy hết tiềm năng.
Ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty Luxury Travel cho biết, vấn đề chuyền thông, quảng bá về truyền thông du lịch Lai Châu còn hạn chế, công tác xúc tiến quảng bá tiếp tục cần được đẩy mạnh. Ngoài ra, tỉnh cũng chưa có được nét riêng tạo dấu ấn cho mình. Bởi vậy, khi đi cả cung đường từ thành phố về Bản chưa có điể check in tạo điểm nhấn.
Để khắc phục những hạn chế này, các đại biểu tham dự tọa đàm gợi ý, tỉnh cần chú ý đến sự tinh tế, độc đáo, khác biệt của sản phẩm. Người dân địa phương có thể tạo cảnh quan bằng cách trồng các loại cây ăn trái, hoa màu để du khách dạo chơi, chụp hình. Đồng thời, tỉnh cần chú trong bản sắc văn hóa riêng của người Mông gắn với phát triển du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tại địa phương; quan tâm cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường…
Hy vọng những đề xuất cụ thể này sẽ góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch phong phú của tuyến, tạo sự chuyển biến căn bản và những bước phát triển bứt phá trong thời gian tới, góp sức đưa du lịch nơi đây phát triển tương xứng với tiềm năng./.
>>>Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Du lịch Việt Nam: Đón bắt xu thế mở cửa để tránh lỡ nhịp với thế giới
16:15' - 25/12/2021
Trong bối cảnh nhiều nước đã sớm có biện pháp để mở cửa an toàn, phục hồi du lịch, Việt Nam cần nhanh chóng đón bắt xu thế để tránh lỡ nhịp với thế giới.
-
Đời sống
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III
22:56' - 24/12/2021
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá, giới thiệu du lịch, sản phẩm OCOP, mặt hàng nông sản đặc trưng của các tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Đối thoại tìm giải pháp xử lý tình trạng ùn ứ tại bãi rác lớn nhất Thanh Hóa
22:18' - 25/02/2026
UBND phường Đông Quang đã có buổi đối thoại với người dân để tìm phương án xử lý tình trạng ùn ứ tại bãi rác lớn nhất Thanh Hóa.
-
Đời sống
Độc đáo lễ hội Mường Khô của đồng bào Mường xứ Thanh
15:54' - 25/02/2026
Lễ hội Mường Khô đã làm cho không khí bản làng người Mường xứ Thanh thêm tưng bừng sống động, đồng bào dân tộc Mường thêm phấn khởi, nô nức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
-
Đời sống
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học 2026
15:39' - 25/02/2026
Ngày 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026 với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 dự kiến là 9.880 sinh viên.
-
Đời sống
Mâm cúng Rằm tháng Giêng: Chuẩn bị thế nào để trọn lễ, đủ tâm?
15:29' - 25/02/2026
Việc chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng Giêng chu đáo, đúng nghi thức không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thần Phật mà còn gửi gắm ước nguyện về một năm mới hanh thông, thuận lợi và bình an.
-
Đời sống
Hội đua ngựa mùng 9 Tết – nét xuân độc đáo Đắk Lắk
14:18' - 25/02/2026
Ngày 25/2, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội đua ngựa truyền thống chào đón xuân mới.
-
Đời sống
Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu và ý nghĩa Rằm tháng Giêng
14:00' - 25/02/2026
Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên, là một trong bốn ngày rằm lớn nhất trong năm theo lịch âm của người Việt.
-
Đời sống
Giữ hồn thượng võ nơi sân vật Đền Trúc Lâm
13:51' - 25/02/2026
Giải “Vật dân tộc” xã Vật Lại (Hà Nội) khai mạc sáng 25/2 là không gian tái hiện ký ức lịch sử, hun đúc tinh thần thượng võ và khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa cộng đồng.
-
Đời sống
Tiếng nổ cốm thức dậy ký ức làng quê Nam bộ
12:41' - 25/02/2026
Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, một số gia đình ở Cần Thơ vẫn gìn giữ nghề làm cốm nổ truyền thống như sự tiếp nối những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng quê Nam bộ.
-
Đời sống
Thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tăng
11:27' - 25/02/2026
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 137.376 thí sinh đăng ký đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực 2026, tăng hơn 5%, tiếp tục khẳng định sức hút của phương thức tuyển sinh này.

Toàn cảnh tọa đàm "Phát triển sản phẩm du lịch các tuyến Tam Đường-Thành phố Lai Châu-Phong Thổ" Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN
Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Ảnh phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN