BNEWS Với trên 40 sản phẩm có thế mạnh, nhiều hộ dân ở các xã có sản phẩm đặc sản, đặc thù tại Hải Phòng tích cực tham gia các hợp tác xã và triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.
Quận Đồ Sơn là địa phương thành công trong hỗ trợ bà con phát triển thương hiệu cá thu một nắng Đồ Sơn và táo Bàng La. Đây cũng là 2 sản phẩm Hải Phòng chọn đưa vào chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”.
Để có thương hiệu tốt, Phòng Kinh tế Hạ tầng quận Đồ Sơn và Hội Nông dân quận Đồ Sơn đồng hành cùng người dân từ việc tập hợp các hộ sản xuất, hướng dẫn, kết nối xây dựng thương hiệu và giới thiệu sản phẩm. Khi cả 2 sản phẩm này đều đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ sở hữu trí tuệ tập thể, người nông dân có đầu ra ổn định hơn.
Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân quận Đồ Sơn cho biết, năm 2018, có 46 hộ của vùng táo Bàng La tham gia Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Bàng La và sở hữu thương hiệu tập thể táo Bàng La.
Các ngành chức năng đã hỗ trợ người nông dân trồng táo theo quy trình VietGAP, đóng gói, dán tem mác sản phẩm trước khi cung ứng ra thị trường.
Nhờ có thương hiệu, giá táo Bàng La ổn định, mang niềm vui đến cho người sản xuất và người tiêu dùng. Cũng từ việc có thương hiệu, táo Bàng La đã có chỗ đứng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố, không bị trà trộn với các loại táo khác.
Theo ông Nguyễn Đức Văn, Giám đốc Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản Mắt rồng, hợp tác xã có 62 hội viên, quản lý 210 ha nuôi, mỗi năm sản xuất khoảng 3.000 tấn cá vược và 2.000 tấn cá trắm đen. Sản phẩm của hợp tác xã tiêu thụ tại Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh.
Năm 2017, thành phố Hải Phòng hỗ trợ hợp tác xã truy xuất nguồn gốc, dán nhãn sản phẩm. Đó là những bước đi đầu tiên để củng cố thương hiệu cho sản phẩm cá của Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản Mắt rồng. Năm 2018, các hộ đã chủ động nuôi cá theo đúng quy trình VietGAP, giữ chất lượng sản phẩm và tích cực phát triển thị trường.
Ông Nguyễn Đức Văn cho biết, sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong giai đoạn đầu rất quan trọng, vì khi đó người nông dân chưa biết nuôi con gì là thế mạnh, tìm thị trường ở đâu. Khi có thương hiệu, người sản xuất có “tấm giấy thông hành” để đi giới thiệu, quảng bá sản phẩm.
Thành công của Đồ Sơn, của Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản Mắt rồng cũng là công thức chung trong thành công của các sản phẩm đặc sản, đặc thù tại Hải Phòng, đó là thương hiệu được giữ gìn, đầu ra ổn định, cuộc sống của người sản xuất khấm khá hơn.
Theo báo cáo sơ bộ về kết quả điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm”, Hải Phòng có 42 sản phẩm có thế mạnh; trong đó Cục Sở Hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp 36 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Hải Phòng đã cấp tem, mác truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho một số Hợp tác xã.
Thành phố Hải Phòng cũng xây dựng chính sách hỗ trợ “Mỗi làng một sản phẩm”. Theo đó, hỗ trợ một lần cho 1 làng 50% kinh phí và không quá 1 tỷ đồng để đổi mới công nghệ, trang thiết bị, gắn nhãn mác, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm./.
Tin liên quan
Gắn sao cho sản phẩm OCOP tạo lợi thế thị trường
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, việc gắn sao cho sản phẩm OCOP sẽ tạo lợi thế cho sản phẩm khi tham gia thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp cảnh báo ngập khi lũ, triều cường cùng xuất hiện
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, các đợt triều cường cao nhất năm dự kiến xuất hiện vào cuối tháng 11 và tháng 12/2026.
-
Kinh tế xã hộiĐBSCL sau sáp nhập: Bài toán lớn mang tên nhân lực
Thách thức của vùng hiện nay không chỉ là quy mô lao động mà còn nằm ở chất lượng, cơ cấu kỹ năng, khả năng thích ứng và sự dịch chuyển lao động.
-
Kinh tế xã hộiHiệp thương cử ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang
Chiều 23/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương.
-
Kinh tế xã hộiCam Cao Phong nâng giá trị nhờ công nghệ chế biến sâu
Hợp tác xã 3T Nông sản Cao Phong đang từng bước nâng giá trị cam Cao Phong thông qua ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi chế biến sâu.
-
Kinh tế xã hộiBàn giải pháp xử lý ngập úng kéo dài ở khu vực phía Tây Hà Nội
Sáng 23/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình và giải pháp tiêu lũ sông Tích, sông Bùi. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 14 xã, phường liên quan.
-
Kinh tế xã hộiBộ Nông nghiệp và Môi trường mời đặt hàng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
Bộ ưu tiên những đề xuất có tính cấp thiết, tính mới, khả năng làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng
-
Kinh tế xã hộiMùa nước nổi, Đồng Tháp đẹp theo một cách rất riêng
Vào mùa nước nổi, những cánh đồng mênh mông nước của các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp mở ra nhiều trải nghiệm du lịch độc đáo.
-
Kinh tế xã hộiCông bố đồ án Quy hoạch phân khu hơn 1.700 ha tái hiện thương cảng Phố Hiến
UBND phường Hồng Châu (Hưng Yên) tổ chức công bố đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 về “Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa”, thuộc phường Hồng Châu, Phố Hiến, Sơn Nam và xã Tân Hưng.
-
Kinh tế xã hộiMưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại Cà Mau
Nhiều tuyến đường tại các trung tâm tỉnh Cà Mau như: Phường Tân Thành, phường An Xuyên và phường Bạc Liêu ngập sâu trong nước.










