Phiên chiều 18/11 thị trường chứng khoán châu Á giảm theo Phố Wall

17:58' - 18/11/2021
BNEWS Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,3% xuống 29.598,66 điểm

Thị trường chứng khoán châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 18/11 tiếp nối đà đi xuống của thị trường Phố Wall phiên trước, do lo ngại lạm phát tăng cao và khả năng các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn dự đoán.

Trong khi số liệu gần đây và thu nhập doanh nghiệp tốt cho thấy người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu, giới đầu tư đang ngày càng lo sợ rằng khoản hỗ trợ tài chính khổng lồ của chính phủ các nước trong hơn một năm qua cùng với nhu cầu tăng cao và lo ngại về chuỗi cung ứng, có thể đẩy giá cả vượt tầm kiểm soát.

Số liệu ngày 17/11 cho thấy lạm phát của Anh ở mức cao nhất một thập kỷ qua và mức cao nhất trong 18 năm qua ở Canada. Số liệu tuần trước cho thấy lạm phát ở Mỹ tăng lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 1990.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,3% xuống 29.598,66 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,3% xuống 25.319,72 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,5% xuống 3.520,71 điểm. Thị trường Seoul, Manila, Mumbai, Wellington và Jakarta cũng giảm điểm, trong khi thị trường Sydney, Singapore tăng cao.

Giới đầu tư đang tập trung sự chú ý vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ngân hàng trung ương của nền kinh tế số 1 thế giới, với chương trình mua trái phiếu khổng lồ là một trong những trụ cột quan trọng để hỗ trợ kinh tế toàn cầu phục hồi và các thị trường chứng khoán tăng điểm.

Các quan chức Fed cho hay họ sẽ bắt đầu giảm dần các biện pháp nới lỏng định lượng từ tháng này và không vội vàng tăng lãi suất, bởi cho rằng lạm phát cao chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, việc có thêm nhiều báo cáo về giá cả tăng cao có thể buộc giới chức tài chính đánh giá lại kế hoạch của họ.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, chỉ số VN-Index giảm 6,02 điểm (0,41%) xuống 1.469,83 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 5,78 điểm (1,25%) lên 468,73 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục