Phnom Penh tiếp tục hạn chế ngành nghề kinh doanh dễ lây nhiễm COVID-19

19:54' - 22/09/2021
BNEWS Chiều 22/9, chính quyền thủ đô Phnom Penh tiếp tục ban hành quyết định ngừng hoạt động một số ngành nghề kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao và các hoạt động tập trung đông người.

Chiều 22/9, chính quyền thủ đô Phnom Penh tiếp tục ban hành quyết định ngừng hoạt động một số ngành nghề kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao và các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn thêm 14 ngày bắt đầu từ ngày 24/9/2021 đến 7/10/2021 để phòng chống dịch COVID-19.

Theo nội dung thông báo của thủ đô Phnom Penh, các biện pháp hành chính sẽ được áp dụng đối với các loại hình kinh doanh như câu lạc bộ, quán karaoke, quán bar, quán rượu, sàn nhảy, quán trà, kinh doanh sân vườn, sòng bạc, khu nghỉ dưỡng, viện bảo tàng, các loại công viên, rạp chiếu phim, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao...

Trong thời gian thủ đô Phnom Penh tiếp tục áp dụng biện pháp hành chính, tạm thời hoãn cuộc họp, tập trung trên 15 người ngoại trừ các trường hợp tập trung các thành viên trong gia đình sống trong cùng một gia đình hoặc nơi tạm trú, tổ chức lễ tang theo quy định được phép của cấp có thẩm quyền, các cuộc tập trung của tổ chức nhà nước để thực hiện các biện pháp y tế và việc tập trung của các nhân viên nhà nước trong trường hợp khẩn cấp để giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Người dân thủ đô Phnom Penh có trách nhiệm phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn y tế bảo vệ sức khỏe nghiêm ngặt như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, giữ vệ sinh, đo thân nhiệt, quét mã QR Code và thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, tuân thủ nghiêm các biện pháp “3 Bảo vệ và 3 Không” theo chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Trước đó, sáng 22/9, Bộ Y tế Campuchia công bố phát hiện 637 ca mắc COVID-19 mới và 14 ca tử vong.

Cho đến nay Campuchia đã phát hiện tổng số 105.981 ca mắc COVID-19 và 2.154 ca tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục