BNEWS Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
Ngày 30/9, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2020-2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 240 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã dự Đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Dấu ấn trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Giang trong 5 năm qua là đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.Hà Giang đã hưởng ứng, phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nổi bật là các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang…
Qua đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được nhân rộng.
Giai đoạn qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Giang bình quân đạt 6,85%/năm; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 45.350 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30 triệu đồng (tăng 57,4% so với năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,53%, bình quân giảm 4,22%/năm, vượt mục tiêu ề ra.
Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Hà Giang đã tập hợp, huy động sự tham gia ủng hộ, đóng góp của nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trên 200 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo.
Trong năm 2019 đến tháng 9/2020, tỉnh Hà Giang đã xây dựng được 3.336 nhà, vượt mục tiêu đề ra 1.336 nhà, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.
Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua, tỉnh Hà Giang có 18 cá nhân đã được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 9 tập thể, 51 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng. 23 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 34 tập thể và 105 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Hà Giang tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.Công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025.
Biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đạt được, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Là tỉnh vùng cao biên giới, địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Bên cạnh những khó khăn, thách thức rất lớn, Hà Giang cũng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển.
Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng và bảo tồn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Hà Giang cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là cần triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mà Quốc hội thông qua.Tỉnh cần tập trung huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối với Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; phát triển du lịch, nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các chính sách giảm nghèo để góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo còn khá cao hiện nay.
Cùng với đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phấn đấu đưa Hà Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Phó Chủ tịch nước mong muốn Hà Giang tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng hai cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba tặng 6 cá nhân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các nhà tài trợ đã trao tặng Hà Giang 4,5 tỷ đồng để xây dựng hai cây cầu dân sinh, xây dựng nhà lớp học, nhà lưu trú cho học sinh, 10 ngôi nhà tình nghĩa; trao tặng học bổng và quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh Hà Giang có hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập tốt. Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen./.>>Hà Giang xây dựng 3.336 ngôi nhà kiên cố cho người có công, cựu chiến binh và hộ nghèo
Tin liên quan
Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành TTXVN lần thứ V
Sáng 13/8, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.














