BNEWS Chiều 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật và trao thưởng cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng Ban Huấn luyện và các tuyển thủ.
Sau chiến thắng lịch sử 1-0 của đội tuyển bóng đá nam quốc gia trước đội tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt về “dậy sóng” trên sân Mỹ Đình, chiều 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật và trao thưởng cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng Ban Huấn luyện và các tuyển thủ - những nhà tân vô địch AFF Suzuki cup 2018.
Cùng dự buổi gặp mặt và chúc mừng các cầu thủ còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao HLV Park Hang Seo, các thành viên trong Ban Huấn luyện và đặc biệt là các cầu thủ đã bình tĩnh, tự tin, chơi hết mình, mang về chiến thắng cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Chính phủ đã dành thời gian tiếp, gặp gỡ Ban Huấn luyện và cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định, chiến thắng của đội tuyển có được chính là nhờ sự động viên cổ vũ và ủng hộ vô cùng to lớn của người dân Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ là của đội tuyển mà còn là của toàn thể người dân Việt Nam.
“Thầy Park” cũng chia sẻ: Trong suốt thời gian tham dự giải AFF Suzuki cup 2018 lần này, đội tuyển đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiều của Chính phủ, các cơ quan, bộ ngành, doanh nghiệp của Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh thành tích của đội bóng có được còn nhờ những đóng góp rất lớn của các thành viên thuộc thành phần đội tuyển như trợ lý, thư ký, bác sỹ…
Huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc cũng cho rằng, dấu mốc vô địch khu vực Đông Nam Á đạt được là rất quan trọng, nhưng bản thân ông và đội tuyển đang hướng tới một mục đích cao hơn là vô địch châu Á.
“Tôi cùng các cầu thủ sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu này”, Huấn luyện viên Park Hang Seo nói và thay mặt đội tuyển, gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và toàn thể người dân Việt Nam đã quan tâm, động viên, cổ vũ, hỗ trợ đội bóng để đạt thành tích cao.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, tuyển thủ Nguyễn Quang Hải tiết lộ, với bất cứ trận đấu nào cũng sẽ cố gắng giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ.
Nhắc lại niềm vui mừng to lớn của toàn thể người dân Việt Nam đối với thành tích vô địch AFF Suzuki cup 2018 của đội tuyển bóng đá nam quốc gia, tâm sự với các thành viên Ban Huấn luyện và tập thể đội bóng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cả đất nước, người dân Việt Nam vô cùng phấn khích trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam sau trận chung kết trên sân Mỹ Đình vừa qua.
Thủ tướng cho biết: Một rừng cờ đỏ ngập trời diễn ra trong suốt những ngày thi đấu của Giải AFF Suzuki Cup, lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ.
“Rợp cờ đỏ sao vàng từ nam chí bắc, mang đến niềm phấn khích rất lớn trong lòng người dân Việt Nam”, Thủ tướng xúc động nói và cho biết trong các cuộc gặp gỡ, làm việc với các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới, Thủ tướng đều nhận được những lời chúc mừng về thành tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa qua. Những trận đấu của đội tuyển đem lại cảm giác hồi hộp, tạo nên một không khí phấn khích mãnh liệt trong lòng nhân dân cả nước.
Đối với công tác quản lý Nhà nước, Thủ tướng cho rằng, sau thành tích của đội bóng, vấn đề cần rút ra là nhờ sự lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; công lao của các câu lạc bộ, những cái nôi đã đào tạo nên những cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển.
Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh đến công lao của những ông bầu, những người có đóng góp rất lớn vào thành tích của bóng đá Việt Nam như "bầu" Đức, "bầu" Hiển.
Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò quan trọng, có tính chất quyết định của Huấn luyện viên Park Hang Seo, đã dành nhiều tâm huyết, có những phân tích chiến lược trong xử lý tình huống.
Thủ tướng cũng chia sẻ với vị Huấn luyện viên người Hàn Quốc không được ở gần để chăm sóc người mẹ cao tuổi, và đã dành trọn tâm huyết của mình cho công tác huấn luyện đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Một gam màu rất sáng và niềm tin của người dân về sự phát triển của bóng đá, thể thao Việt Nam, Thủ tướng nói và khẳng định, niềm tin ấy sẽ càng được nhân lên, gìn giữ, phát huy để đội bóng tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ, vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông đã “làm hết sức mình” để đóng góp vào chiến thắng của thể thao Việt Nam.
Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch chỉ đạo VFF tiến hành đánh giá, phân tích nguyên nhân về thành tích đã đạt được của đội tuyển bóng đá nam quốc gia; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết về chính sách, chế độ đối với Huấn luyện viên trưởng, các cầu thủ, cơ sở vật chất và nền tảng thể lực để đội tuyển tham gia các giải sắp đến, để giành được thành tích cao hơn.
Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần tạo ra tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đội bóng “để cùng làm nên chiến thắng”.
Thủ tướng cũng chỉ đạo Tổng cục Thể dục thể thao cần nghiên cứu khung khổ pháp lý cho việc phát triển thể thao, bóng đá sao cho ngày càng tạo được nhiều hơn các cầu thủ trẻ xuất sắc, bởi đó là nền tảng bền vững cho phát triển bóng đá nước nhà. Cần tuyển chọn những cầu thủ giỏi, kể cả các em là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng có năng khiếu tốt về bóng đá.
Thủ tướng cũng đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước, VFF cần chú trọng quan tâm phát triển bóng đá đỉnh cao, chuyên nghiệp, tăng cường xã hội hóa, có những công trình nghiên cứu để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững.
Thủ tướng cũng mong muốn Ban lãnh đạo VFF tiếp tục rèn luyện vì mục tiêu chung, phải tuyển chọn những người giỏi chuyên môn, am hiểu bóng đá và đặc biệt cần liêm chính trong tổ chức hoạt động của Liên đoàn; cần có sự phân công rành mạnh, công khai trong công tác.
Thủ tướng cũng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải có chính sách tốt cho huấn luyện viên tài năng, tâm huyết, giữ vững phong trào, thành tích để phát triển bóng đá đỉnh cao.
Tâm sự với các cầu thủ trẻ của đội tuyển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cầu thủ không ngừng rèn luyện phấn đấu, tiếp tục tỏa sáng, làm hết sức mình để xây dựng đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới.
Cho rằng bóng đá “còn là một phong trào yêu nước, một niềm tự hào dân tộc”, Thủ tướng đề nghị các ngành, các cấp, các doanh nghiệp chung tay góp sức vào việc phát triển bóng đá Việt Nam.
Trân trọng gửi lời thăm hỏi đến gia đình và người mẹ của Huấn luyện viên Park Hang Seo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng: “Tất cả mọi người đang chờ đón thành công tiếp theo của đội tuyển bóng đá Việt Nam”.
Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Hữu nghị tặng Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo; Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia.
Tiền đạo Nguyễn Quang Hải cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì vì những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển. Cũng trong dịp này, 15 thành viên của Đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tặng Bằng khen cho 17 thành viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự AFF Suzuki cup 2018. Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tôn vinh Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, các thành viên Ban Huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đã lập nên kỳ tích lịch sử của bóng đá nước nhà.
Cũng tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T đã công bố khoản tiền thưởng 3 tỷ đồng cho các thành viên của đội tuyển bóng đá nam quốc gia/.
Tin liên quan
AFF Suzuki Cup 2018: Truyền thông quốc tế nể phục sức mạnh của đội tuyển Việt Nam
Chiến thắng chung cuộc 3-2 trước đối thủ Malaysia sau hai lượt trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng và nể phục của truyền thông quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamNâng cao năng lực quản lý đê điều, chủ động ứng phó thiên tai cực đoan
Biến đổi khí hậu đang làm thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, khó dự báo và vượt ra ngoài nhiều quy luật truyền thống, điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý đê điều.
-
Kinh tế Việt NamChuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật
Sáng 30/7/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Giám sát có trọng tâm, trách nhiệm được xác định, kết quả đo bằng chuyển biến thực tế
Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 70-NQ/TW: Năng lượng sạch tạo động lực tăng trưởng mới cho Tây Ninh
Tây Ninh đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các nguồn năng lượng sạch quy mô lớn.
-
Kinh tế Việt NamKết nối doanh nghiệp để khai thác dư địa thương mại Việt Nam – Indonesia
Thương mại Việt Nam – Indonesia đã vượt mốc 17,2 tỷ USD trong năm 2025, song quy mô này vẫn được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế có tổng dân số hơn 380 triệu người.
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,72%, vượt kịch bản đề ra và thuộc nhóm 5 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamToàn văn Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp dệt may chịu áp lực thúc đẩy tái cơ cấu
Việc Hoa Kỳ áp mức thuế nhập khẩu 12,5% lên 60 đối tác thương mại; trong đó, có Việt Nam đang tạo ra những thách thức mới cho các ngành xuất khẩu.











